Đến nội dung chính

Chương 24: Bị bao vây

admin 2.110 Chữ Cài Đặt

Bên kia, Trần Đức Huy cùng Lê Hòa Khôi vừa nhận được thông tin, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người vô thức quay sang nhìn nhau, cố nuốt xuống cảm giác căng thẳng đang dâng lên trong lòng.

Bước chân của Trần Đức Huy cùng Lê Hòa Khôi vẫn được giữ nhẹ hết mức có thể, tránh tạo ra tiếng động lớn, nhưng tốc độ tìm kiếm và thu dọn vật tư đã nhanh hơn rõ rệt. Không ai dám tiếp tục chậm trễ trong tình huống này, sau khi gom xong đồ đạc cần thiết, mọi người nhanh chóng di chuyển, tập trung lại ở tầng hai theo đúng kế hoạch ban đầu.

Thế nhưng còn chưa kịp rời đi, sắc mặt Nguyễn Thành Phong bỗng chốc trắng bệch. Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới, bàn tay cầm bộ đàm siết mạnh đến mức nổi cả gân xanh, vẻ mặt giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
“Chị Giang, không ổn rồi. Cái thứ ở dưới kho đã chạy ra, hơn hai mươi người!”

Hoàng Chi Giang nghiến chặt răng, cô biết ngay mà. Một siêu thị lớn như thế này, làm gì có chuyện suốt thời gian dài không có ai tìm tới.

Phạm Ca Khuê nghe Nguyễn Thành Phong báo lại, cơ thể cũng lập tức căng lên. Nàng vô thức quay sang nhìn Hoàng Chi Giang, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của cô, như muốn từ đó đoán ra tình hình hiện tại nguy hiểm tới mức nào.

Nhưng lúc này rõ ràng chẳng phải thời điểm để hoảng loạn, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp đặt chân xuống tầng một, phía dưới đã vang lên một tràng vỗ tay chậm rãi.

“Bốp, bốp, bốp.”

Tiếng vỗ tay vang vọng giữa không gian yên tĩnh, nghe chói tai đến mức khiến thần kinh mọi người lập tức căng chặt. Ngay dưới chân cầu thang cuốn tầng một, một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, giống như đã kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào bẫy từ lâu.
Khóe môi gã nhếch lên, nụ cười ác ý khiến người ta nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Hoàng Chi Giang chẳng lên tiếng, ánh mắt lặng lẽ đảo qua toàn bộ tầng một, nhanh chóng đếm được hai mươi lăm người, trong đó hai mươi hai người đang đứng rải rác khắp nơi, vừa đủ để chặn kín các lối ra.

Người đàn ông phía trước hẳn là kẻ cầm đầu, bên cạnh hắn còn có hai tên khác đứng sát hai bên, thân hình cao lớn, vẻ mặt hung tợn. Quần áo trên người bọn chúng rách nát vài chỗ, bụi bẩn bám đầy trên vải, máu khô còn loang lổ ở tay áo cùng trước ngực.

Hoàng Chi Giang từng lang bạt qua rất nhiều nơi ở kiếp trước, chỉ cần liếc mắt cô đã nhận ra loại người này. Đám người phía dưới hoặc là những kẻ đào tẩu khỏi khu an toàn, hoặc là đám lang bạt sống bên ngoài, ngày ngày cướp vật tư của kẻ khác để tồn tại.
Sau đại dịch, kiểu người như vậy đôi khi còn đáng sợ hơn cả xác sống, ít nhất xác sống chỉ biết lao tới cắn giết theo bản năng, còn con người lại biết tính toán, dụ dỗ, phản bội rồi đâm dao sau lưng nhau vào lúc chẳng ai đề phòng.

Ánh mắt Hoàng Chi Giang chậm rãi dừng trên quần áo của bọn chúng, tuy đồng phục đã rách nát, dính đầy bụi bẩn cùng máu khô, vài chỗ thậm chí còn sờn đến biến dạng, cô vẫn nhận ra đó là kiểu đồng phục thống nhất của khu an toàn. Xem ra đám người này thật sự là những kẻ đào tẩu.

Hoàng Chi Giang vẫn im lặng quan sát động tĩnh phía dưới, bốn người phía sau cũng chẳng ai tùy tiện mở miệng. Tất cả đều hiểu rõ lúc này chẳng thể hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải xem đám người kia rốt cuộc muốn làm gì.

Tên cầm đầu trông chẳng còn trẻ nữa, trên gương mặt sạm đen đầy những nếp nhăn hằn sâu là vô số vết thương chồng chéo, có vết đã khép miệng từ lâu, cũng có vết mới còn đỏ lòm. Hắn hơi nhíu mày, khuôn mặt lập tức trở nên hung tợn đến đáng sợ.

Đám người phía dưới chẳng hề che giấu ánh mắt, từng đôi mắt dán chặt lên năm người bọn họ, tham lam và hung ác như đang nhìn mấy con mồi tự chui đầu vào bẫy. Có kẻ còn chậm rãi liếm môi, vẻ mặt đầy hứng thú khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.

Tên cầm đầu đứng dưới chân cầu thang lại thong thả vỗ tay thêm vài cái, tiếng vỗ tay vang vọng giữa siêu thị trống rỗng, khiến người nghe càng thêm khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Chi Giang, khóe môi kéo lên thành một nụ cười đầy ác ý.

“Đi đâu mà vội, bỏ đồ xuống ở lại nói chuyện chút đi. Lâu lắm rồi mới thấy con người.”

Hoàng Chi Giang đứng trên bậc thang cao hơn, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống đám người bên dưới. Cô gần như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Không rảnh.”

Sắc mặt Hoàng Chi Giang vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt đã âm thầm nổi lên sát ý lạnh buốt. Bàn tay bên người khẽ siết lại, từng khớp xương mơ hồ phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ, giết sạch đám người này ngay tại đây. Năng lực thời gian vốn là thứ năng lực giết người trong im lặng, vô hình vô dạng, gần như chẳng ai có thể phát hiện ra, nếu cô thật sự muốn xuống tay, đám người trước mặt chưa chắc đã kịp nhận ra mình chết như thế nào.

Nhưng chẳng được, nếu biểu hiện quá khác thường, Phạm Ca Khuê chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không riêng nàng, ngay cả Nguyễn Thành Phong, Trần Đức Huy cùng Lê Hòa Khôi cũng vậy.

Hoàng Chi Giang khẽ cụp mắt xuống, âm thầm ép bản thân bình tĩnh lại. Bàn tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức các khớp xương dần trắng bệch, đầu ngón tay cũng lạnh đi.

Tên cầm đầu phía dưới thấy cô từ đầu tới cuối đều chẳng có ý nể mặt mình, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Hoàng Chi Giang, như muốn dùng khí thế ép cô cúi đầu.

“Đám trẻ hiện nay đúng là không có giáo dưỡng. Nói chuyện với người lớn mà trống không thế à?”

Trần Đức Huy vốn đang căng thẳng đứng phía sau, nghe xong câu này, khóe môi không nhịn được giật nhẹ. Trong đầu cậu lập tức hiện lên một suy nghĩ, tên này bị dở hơi à?

Rõ ràng hai bên đang âm thầm đối đầu, bầu không khí căng như dây đàn, thậm chí còn chẳng quen biết gì, vậy mà hắn vẫn có thể bày ra dáng vẻ của một kẻ bề trên để dạy dỗ người khác lễ phép.

Lê Hòa Khôi đứng cạnh vừa nhìn biểu cảm đầy nghi hoặc của Trần Đức Huy, đã biết ngay cậu đang nghĩ gì. Cậu lập tức kéo nhẹ tay áo đối phương, ra hiệu đừng tùy tiện mở miệng vào lúc này.

Đáng tiếc, Phạm Ca Khuê lại chẳng nhịn được. Nàng nhíu chặt mày nhìn thẳng xuống tầng một, ánh mắt đầy khó chịu, gương mặt vốn đã lạnh nay càng thêm căng cứng, như thể đối phương nói thêm vài câu nữa, nàng sẽ lập tức bật lại ngay tại chỗ.

“Liên quan đến ông à? Bao vây thế này còn muốn người khác lịch sự. Ông mới là người nên học trước đấy. Lớn tuổi còn chẳng biết điều thì biết cái gì mà dám nói bọn tôi.”

“Mày!”

Tên cầm đầu tức đến mức gân xanh trên trán nổi lên, hắn lập tức chỉ thẳng tay về phía Phạm Ca Khuê: “Con chó cái láo toét.”

Người đàn ông đứng bên trái hắn nhanh chóng đưa tay kéo cánh tay kia xuống, dường như bình tĩnh hơn đôi chút. Hắn ngẩng đầu nhìn năm người trên cầu thang, ánh mắt lộ rõ vẻ tính toán.

“Chúng mày chắc chắn là từ khu an toàn nào đấy tới đây kiếm đồ đúng không? Chỉ có năm đứa oắt con còn chưa vắt sạch nước mũi thì tốt nhất nên biết nhìn tình thế mà nghe lời bọn tao. Để hết túi đồ chúng mày vừa lấy xuống, cởi sạch đồ trên người ra.”

Nói tới đây, ánh mắt hắn khẽ híp lại, rồi tiếp tục: “Còn nữa, chúng mày chắc chắn không thể tới đây bằng đi bộ được. Nếu tao đoán không sai thì phải có xe ở bên ngoài đúng không? Khai ra xe để ở đâu, bọn tao còn có thể cho chúng mày một con đường sống.”

“Không đấy, làm được gì tôi?” Lê Hòa Khôi bật cười khẩy, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đám người kia chẳng chút kiêng nể.

“Trông rách nát thế này chắc mới chui ra từ ống cống à? Không tự nhìn lại bộ dạng bản thân mà còn dám lên mặt ở đây. Đông người thì sao? Mạnh à? Mạnh hơn ai? Hả?” Cậu thật sự chẳng chịu nổi cái kiểu châm chọc kênh kiệu của đối phương.

Dám khinh thường đội bảy ngay trước mặt bọn họ, Lê Hòa Khôi nào có chuyện để yên cho lão già kia lên giọng như thế. Người đàn ông kia lập tức đen mặt, sắc mặt trầm xuống thấy rõ, ánh mắt sắc lẹm quét thẳng về phía Lê Hòa Khôi như muốn xé nát đối phương tại chỗ.

Tên cầm đầu đứng phía trước nghe vậy càng chẳng lọt tai, hắn lập tức chỉ thẳng vào Lê Hòa Khôi, vẻ mặt dữ tợn đến vặn vẹo.

“Mẹ nó! Thằng láo toét. Chúng mày đâu, lên đánh chết nó cho tao.”

“Ấy, khoan.” Một tên đàn ông bụng phệ đứng cạnh hắn đột nhiên lên tiếng ngăn lại, lão già lật đật bước lên trước nửa bước, ánh mắt tham lam đảo qua đám người phía trên rồi dừng hẳn trên người Hoàng Chi Giang và Phạm Ca Khuê.

“Đánh thì đánh đúng người vào. Để yên cho con gái đứng đầu kia.”

Lão già bụng phệ khẽ liếm môi, vẻ mặt đầy hứng thú: “Lâu lắm rồi tao mới thấy đứa con gái xinh xắn như vậy đấy. Tao muốn hai con đấy kia phục vụ tao vào tối nay.”

Ngón tay lão ta chậm rãi chỉ về phía Hoàng Chi Giang cùng Phạm Ca Khuê. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Hoàng Chi Giang lập tức tối sầm lại, ánh mắt lạnh hẳn xuống.

Lão già bụng phệ còn đang thích thú ngắm nhìn hai người phía trên, giống như đã xem họ là món đồ nằm sẵn trong tay mình, đầu lão đột nhiên ngửa mạnh ra sau. Máu tươi bắn tung tóe, một dòng máu nóng hổi phun thẳng lên mặt tên cầm đầu cùng người đàn ông đứng bên cạnh.

Tất cả mọi người đều chấn động, mãi đến lúc này bọn chúng mới nhận ra Hoàng Chi Giang đã giơ súng lên từ lúc nào. Nòng súng đen ngòm vẫn chĩa thẳng về phía trước, ánh mắt cô lạnh đến đáng sợ.

Súng đặc chế trong tay Hoàng Chi Giang gần như chẳng phát ra tiếng động, viên đạn xuyên thẳng qua đầu lão già mà chẳng tạo nên tiếng động lớn, rõ ràng được cải tạo để tránh dẫn dụ xác sống.

Tên cầm đầu sửng sốt vài giây, sau đó sắc mặt hoàn toàn méo mó vì tức giận. Người của hắn bị giết ngay trước mắt, còn bị bắn chết nhanh đến mức chẳng kịp phản ứng.

Hắn lập tức chỉ thẳng về phía nhóm Hoàng Chi Giang, gân cổ hét lớn: “Giết hết chúng nó cho tao, không để một đứa nào sống!”

Hai mươi hai tên đang đứng vây phía dưới vừa nhận lệnh, lập tức đồng loạt lao lên cầu thang, ánh mắt ai nấy đều hung ác như thú hoang.

Hoàng Chi Giang nhướng mày, khóe môi kéo lên đầy lạnh lẽo: “Lên hết đây.”