Phòng hội học sinh nằm ở tầng bốn cuối dãy nhà, vốn là nơi ít người lui tới.
Tiết học đang diễn ra, cả hành lang vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ dội vào từng nhịp.
Tạ Kiêu đẩy cửa bước vào trước, động tác thong thả, phong thái ung dung như thể đây chính là lãnh địa quen thuộc của anh.
“Vào đi.”
Tạ Kiêu nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa như gió xuân lại khiến người ta khó lòng đoán nổi thật giả.
Lâm Khê Tây không chút sợ hãi, thẳng lưng bước vào, giày đạp lên nền gạch vang lên.
Trong tay cô vẫn ôm chặt bộ đồ thể dục, vẻ mặt bình thản nhưng đáy mắt ẩn chứa sự cảnh giác.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của cả hai.
Lâm Khê Tây nhìn quanh, quả nhiên ở góc có một cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh nhỏ.
Cô mím môi, xoay người bước nhanh về phía đó nhưng ngay lúc tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau bỗng có bóng dáng cao lớn áp lại gần.
“Hạng nhì.” giọng Tạ Kiêu vang lên trầm thấp
Cô ngẩng đầu nhìn bóng anh phản chiếu mơ hồ trên mặt kính mờ của cánh cửa.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại mùi khói thuốc nhàn nhạt vương trên áo anh cùng hơi thở nóng ấm phả xuống gáy cô.
Lâm Khê Tây cắn môi, khẽ nghiêng đầu, lạnh giọng hỏi: “Phiền cậu tránh ra.”
Khóe môi Tạ Kiêu nhếch lên, nụ cười như chẳng để tâm nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lại ánh lên tia sáng nguy hiểm.
“Cậu mặc đồ của người khác không sợ bị lây bệnh về da à?”
Giọng anh trầm thấp, cố ý nghiêng người, hơi thở nóng rực phả sát bên tai cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt còn sót lại khiến đầu óc Lâm Khê Tây bỗng chốc rối loạn.
Cô lập tức nghiêng người né tránh: “Đó là chuyện của tôi.”
“Chỗ tôi có đồ thể dục mới, có muốn lấy không?”
Ánh mắt Tạ Kiêu cúi xuống, cố ý lướt qua vạt áo ướt dính vào thân hình mảnh khảnh kia.
Dưới lớp vải mỏng manh, dáng vẻ thiếu nữ hiện lên mơ hồ, cổ họng Tạ Kiêu khẽ động, ánh nhìn càng thêm thâm trầm.
“Ai mà biết đồ đó cậu có giở trò không?”
Thấy thái độ hoài nghi của Lâm Khê Tây, Tạ Kiêu bổ sung: “Dù sao tôi cũng là học sinh đứng nhất toàn trường, cái gì mà không thể làm? Huống chi thầy cô hoàn toàn tin tưởng tôi. Đồ đó là được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp khẩn cấp.”
Lâm Khê Tây mím chặt môi, trong mắt thoáng ánh lên sự tức giận pha lẫn khinh thường: “Đứng nhất toàn trường thì có liên quan gì? Cậu tưởng thành tích tốt là muốn nói gì cũng đúng chắc?”
“Không phải đúng mà là ai cũng tin tôi, chỉ riêng cậu không chịu tin.”
Cô nghiêng đầu, gằn từng chữ: “Tin cậu? Tôi thà tin ngoài trời đang nắng.”
Nghe vậy, Tạ Kiêu bật cười, nụ cười lười nhác, ánh mắt anh lướt qua đôi gò má đỏ hồng vì tức giận của cô, chậm rãi nói: “Lúc gửi ảnh cho tôi, không phải rất dũng cảm sao?”
Trong thoáng chốc, mặt cô đỏ bừng không biết vì giận hay vì xấu hổ.
“Đưa đồ đây.”
Lâm Khê Tây không thể hạ khí thế, cô ngước nhìn Tạ Kiêu, khoảng cách gương mặt cả hai gần như dán sát, có cảm giác chỉ cần một trong hai tiến lại là sẽ môi chạm môi.
Tạ Kiêu giống như rất hài lòng với câu trả lời kia, anh xoay người buông tha cho Lâm Khê Tây.
Lâm Khê Tây chỉ thấy Tạ Kiêu lấy từ trong một chiếc tủ đối diện ra một bộ đồ thể dục được gấp gọn gàng.
Anh ném nhẹ qua, giọng điệu lười biếng: “Mặc đi, chỉ có size lớn thôi.”
Lâm Khê Tây theo bản năng đưa tay đón lấy, ngẩn ra mấy giây, cô nhanh chóng cảnh giác, siết chặt món đồ trong tay, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.
Khóe môi Tạ Kiêu cong lên, anh dựa hờ vào cạnh bàn, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã mà thâm trầm: “Thay đi. Để bộ đó lại.”
Lâm Khê Tây xoay người cầm theo bộ đồ Tạ Kiêu đưa đi ngay vào nhà vệ sinh lập tức.
Tạ Kiêu lại gọi với theo, giọng điệu mơ hồ: “Lâm Khê Tây, lần sau có chuyện gì, nhớ tới tôi đầu tiên. Tôi luôn rảnh để giúp cậu.”
Ánh mắt Tạ Kiêu rơi lên bộ đồ thể dục của Tiết Nghị đưa cho Lâm Khê Tây, đầu ngón tay anh khẽ vuốt qua lớp vải ướt lạnh, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán.
Tạ Kiêu hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát cầm lấy bộ đồ đó ném qua cửa sổ.
Động tác gọn gàng, dứt khoát, không chút do dự.
Một lát sau, nghe tiếng cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Tạ Kiêu lập tức thu lại ánh mắt, khẽ nghiêng đầu, nụ cười ôn hòa thường thấy lại hiện hữu trên gương mặt.
Lâm Khê Tây thay xong bộ đồ mới, bước ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì bộ đồ Tạ Kiêu đưa cho cô size quá lớn, vạt áo rộng thùng thình rủ xuống gần quá gối, ống tay áo dài đến che gần nửa bàn tay.
Quần cũng không khá hơn, lưng quần rộng khiến cô phải cố tình gập hai lần mới tạm giữ được.
Cảnh tượng ấy khiến cô trông giống như vừa chui vào quần áo của người khác, nhỏ bé lọt thỏm bên trong.
Khóe môi Tạ Kiêu cong lên, giọng điệu đầy ý trêu chọc: “Bộ đồ này không tệ đâu, chỉ là trông cứ như mặc đồ ngủ của bạn trai vậy.” ánh mắt anh cố tình lướt qua phần gấu áo đang rủ gần đến đùi cô
Bởi vì đồ đó là của anh, điều này làm Tạ Kiêu thỏa mãn kỳ lạ.
Anh hỏi: “Lâm Khê Tây, muốn sờ nữa không?”
Lâm Khê Tây: “?”
Cái tên lưu manh này!!!