Đến nội dung chính

Chương 3: Tôi đâu phải chó thích ăn xương

admin 1.171 Chữ Cài Đặt

Người ta thường nói: “Một ngọn núi không thể có hai hổ.”

Trong trường học cũng thế, không thể đồng thời tồn tại hai học sinh xuất sắc nhất.

Lâm Khê Tây dĩ nhiên coi Tạ Kiêu là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần nghe thấy cái tên kia, trong lòng cô liền dấy lên khát vọng muốn vượt qua, muốn kéo anh từ trên cao xuống.

Nhưng Tạ Kiêu ở trường Trung Dân lại quá hoàn mỹ.

Anh giống như mặt trời, sáng rực rỡ đến mức khiến người ta không dám tới gần chỉ có thể ngẩng đầu nhìn từ xa.

Anh là kiểu nam sinh mà giáo viên nào cũng lấy ra làm ví dụ điển hình, thành tích xuất sắc, tính tình thân thiện, chưa từng mắc một lỗi nhỏ.

Người khác có khuyết điểm, còn khuyết điểm của Tạ Kiêu lại chính là quá hoàn mỹ.

Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi anh khiến người khác cảm thấy dễ gần nhưng đồng thời lại cách biệt như một bức tường trong suốt, nhìn thấy rõ ràng mà chẳng thể chạm tới.
Gương mặt tuấn tú sáng sủa, ánh mắt đen sâu thẳm, dáng người cao lớn nổi bật đủ khiến mọi ánh nhìn theo anh một cách tự nhiên.

Ngay cả Lâm Khê Tây vốn kiêu ngạo cũng phải thừa nhận Tạ Kiêu thực sự rất đẹp trai.

Khí chất ấy, khi đứng cạnh Lâm Khê Tây lại càng khiến cô giống như con nhím dựng lông nhọn hoắt.

Anh là dáng vẻ người trên cao rộng lượng bao dung, còn cô thì biến thành kẻ nhỏ nhen lúc nào cũng nhảy nhót gây sự.

Trong mắt người ngoài, thái độ đó của Tạ Kiêu lại càng giống như anh đang độ lượng nhường nhịn để mặc cô gái nhỏ kia muốn nói gì thì nói.

Hệt như thần phật cùng chúng sinh, anh đứng trên cao phổ độ còn cô thì hóa thành kẻ ồn ào cố chấp dưới chân.

Điều khiến Lâm Khê Tây bực nhất chính là dáng vẻ giả đứng đắn ấy, hoàn toàn biến cô thành người xấu trong mắt mọi người.
Bởi vì chỉ có mình cô biết sau lớp mặt nạ hào nhoáng trong sạch kia, Tạ Kiêu thực chất là một kẻ lưu manh, miệng ngậm kẹo nhưng tay giấu dao.

“Khê Tây.”

Cô đang cúi đầu làm bài thì nghe tiếng gọi, khi ngẩng lên bắt gặp Từ Nhan cùng Tiết Nghị đứng trước bàn mình.

“Sao nữa?” Lâm Khê Tây cau mày hỏi

“Liên hoan lớp.” Từ Nhan nói đến đôi mắt cũng cong lên ý cười

Lâm Khê Tây vốn chẳng hứng thú mấy trò này, hai năm trước cô đều từ chối nhưng năm nay là cuối cấp, cả lớp gần như ép buộc không đi không được.

Cô bực bội phẩy tay: “Đi thì đi.”

Từ Nhan lập tức reo lên, hai mắt sáng rực: “Vậy thì tốt quá. Lần này hai người học giỏi nhất của lớp chúng ta đều tham gia, chắc chắn náo nhiệt lắm.”

“Cả hai?” Lâm Khê Tây chớp mắt, lòng lập tức lạnh xuống: “Ý cậu là Tạ Kiêu cũng đi?”
“Ừ.”

“Thế thì tớ ở nhà.” Cô dứt khoát từ chối

“Không được, cậu nhất định phải đi.” Từ Nhan vội vàng chặn ý định kia

Tiết Nghị đứng bên cạnh phụ họa thêm: “Khê Tây, đừng hiềm khích với Tạ Kiêu nữa. Cậu đi thì buổi liên hoan này mới vui.”

Hai người một trái một phải năn nỉ lôi kéo, tiếng ồn ào khiến cả dãy bàn học náo loạn.

Lâm Khê Tây ngồi giữa, mặt đen sì, trong lòng lại càng dấy lên dự cảm chẳng lành, chỉ cần có Tạ Kiêu, thế nào cô cũng sẽ biến thành trò cười.

Đúng lúc ấy, Tạ Kiêu bước vào lớp, bước chân anh nhẹ nhàng, dáng vẻ ung dung, ánh mắt lướt qua dừng lại thoáng chốc trước cảnh đang giằng co nơi bàn của Lâm Khê Tây.

Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt lan ra như gợn sóng mỏng trên mặt hồ.

Bộ đồng phục của anh vẫn phẳng phiu, tóc tai chỉnh tề, dáng người cao gầy, khí chất tựa sương mai trong trẻo khiến cả căn phòng như lắng xuống một nhịp khi anh đi ngang.

Anh toát ra vẻ học sinh mẫu mực đến mức mọi tiếng ồn xung quanh dường như bị kéo lui để nhường chỗ cho sự im lặng có chủ đích ấy.

Tạ Kiêu ngồi vào bàn ngay sau lưng Lâm Khê Tây, anh rút sách từ cặp mở ra, chăm chú đọc như mọi ngày.

Từ Nhan và Tiết Nghị vội thu tay, nép sang một bên như thể sợ làm phiền đến bầu không khí trong lành quanh anh.

Lâm Khê Tây khó hiểu, trong đầu tràn ngập những dấu hỏi.

Sao bọn họ quấy rầy cô lúc học bài mà lại sợ làm phiền Tạ Kiêu?

Cô nghiến răng, ánh mắt bắn ra lửa nhìn hai người bạn của mình vừa tức vừa thấy như bị phản bội.

Từ Nhan cố nén cười, âm thầm ám chỉ: “Người ta đứng nhất mà.”

Lâm Khê Tây nghe mà phát cáu.

Chẳng phải cô cũng đứng nhì sao?

Câu nói ấy như mũi kim châm thủng niềm tự tôn trong cô, thôi thúc cô phải kéo Tạ Kiêu khỏi đỉnh cao kia, phải chinh phục vị trí hạng nhất và trước tiên phải biết mẫu người lý tưởng của Tạ Kiêu là ai.

Cô liếc xuống bàn anh.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên hàng mi dày của Tạ Kiêu, vẽ khuôn mặt anh những đường nét điềm tĩnh, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Ngay cả khi anh cúi xuống viết bài cũng toát ra thứ khí chất khiến người ta khó rời mắt như một bức tranh sống động mà không dám sờ vào.

Một thoáng cô bỗng mất tập trung, cảm giác bị ánh sáng kia hút đi, tim như chùng lại.

Đúng lúc đó, Tạ Kiêu ngẩng lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt anh lạnh, bình lặng như mặt hồ phẳng lặng, trong khi ánh mắt cô sắc như dao.

Khóe môi Tạ Kiêu cong lên, nụ cười vừa thản nhiên vừa khiêu khích: “Hạng nhì, hâm mộ tôi đến mức nhìn chằm chằm thế? Cứ nhìn như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn ăn tôi.”

Lâm Khê Tây: “?”

Cô nghiến răng trả lời, không để bản thân được thua: “Gu ăn uống của tôi cũng không tệ đâu.”

Tạ Kiêu vẫn không mất bình tĩnh, đôi mắt lộ ý cười nhàn nhạt, giọng chậm rãi vang bên tai cô: “Không phải thích cũng không được sao?”

Lâm Khê Tây đỏ mặt, tức nghẹn phản bác ngay: “Người thì gầy, da bọc xương, tôi đâu phải chó thích gặm xương.”

Anh lại cười, giọng vẫn điềm nhiên như nước chảy: “Hạng nhì thật biết đùa, mới đó đã tự hạ mình so sánh với chó rồi.”

Lâm Khê Tây nghiến răng, cái tên khốn này, sớm muộn gì cô cũng sẽ đạp anh khỏi vị trí hạng nhất kia.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Tạ Kiêu đã ngã gục ngay tại chỗ.