Cao Trình Ngôn chậm rãi lấy ra một chiếc hộp được bao bọc bởi lớp vải nhung đỏ, ánh sáng từ những bông tuyết xung quanh như chiếu rọi vào món quà trong tay cậu, khiến nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết.
Nhạc Linh Âm mở to mắt, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lòng. Cô không thể ngờ rằng Cao Trình Ngôn lại chuẩn bị một món quà cho mình trong khoảnh khắc này.
Khi Cao Trình Ngôn mở nắp hộp ra, bên trong hiện lên một chiếc vòng tay cỏ bốn lá đính kim cương lấp lánh. Những viên kim cương nhỏ lấp lánh như những vì sao giữa bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng trắng muốt của tuyết rơi.
Nhạc Linh Âm không biết rằng đó không chỉ là một món trang sức bình thường. Đối với Cao Trình Ngôn, nó mang ý nghĩa sâu sắc hơn, biểu tượng cho tình cảm và những hy vọng tốt đẹp mà cậu dành cho cô.
“Cái này…” Nhạc Linh Âm khẽ nói, tim cô đập nhanh hơn khi nhìn vào chiếc vòng tay xinh đẹp: “Nó thật đẹp.”
Cao Trình Ngôn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Cậu nâng chiếc vòng lên, ánh mắt tập trung vào đôi tay nhỏ nhắn của Nhạc Linh Âm. Cao Trình Ngôn đeo chiếc vòng lên cổ tay cô, cảm giác mát lạnh của kim cương tiếp xúc với làn da cô khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy rộn ràng.
“Cỏ bốn lá này tượng trưng cho may mắn.” Cao Trình Ngôn nói, giọng điệu của cậu vẫn lạnh lùng nhưng mang một chút ấm áp: “Hy vọng nó sẽ mang lại cho cậu những điều tốt đẹp.”
Nhạc Linh Âm cảm thấy trái tim mình ngập tràn hạnh phúc. Chiếc vòng không chỉ đơn thuần là một món quà; nó như một lời hứa, một biểu tượng cho tình cảm giữa hai người. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay, cảm nhận được sự ấm áp từ Cao Trình Ngôn, từ tình cảm mà cậu dành cho cô.
“Cảm ơn cậu, Cao Trình Ngôn.” Nhạc Linh Âm nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chân thành: “Tớ rất thích nó.”
Cao Trình Ngôn chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cậu cũng đang tràn ngập sự hài lòng. Trong giây phút này, giữa những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, tất cả những lo lắng và mối bận tâm dường như tan biến, chỉ còn lại họ và tình cảm đặc biệt mà cả hai cùng chia sẻ.
Cao Trình Ngôn kéo tay Nhạc Linh Âm, mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng, kéo cô lại gần hơn. Những bông tuyết trắng xóa rơi nhẹ nhàng quanh họ, tạo nên một khung cảnh như trong mơ. Cảm giác lạnh giá của mùa đông không thể nào so sánh với hơi ấm mà cậu mang lại.
Giữa những bông tuyết lặng lẽ bay, Cao Trình Ngôn ôm chầm lấy Nhạc Linh Âm, vòng tay cậu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một chiếc khiên bảo vệ cô khỏi mọi thứ bên ngoài.
Nhạc Linh Âm cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình hòa quyện cùng với nhịp đập của trái tim Cao Trình Ngôn, mỗi giây phút trôi qua lại càng thêm ngọt ngào và ấm áp.
“Đừng khóc nữa.” Cao Trình Ngôn thì thầm, giọng nói của cậu ấm áp như ánh nắng mùa xuân: “Tôi sẽ ở đây, không bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm của Cao Trình Ngôn khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Nhạc Linh Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn nước mắt nhưng lại đầy niềm tin. Giữa bầu trời tuyết rơi và những khoảnh khắc lắng đọng này, họ như lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có họ tồn tại, nơi mà mọi nỗi lo âu và sợ hãi đều biến mất.
“Cảm ơn cậu.” Nhạc Linh Âm nói, giọng cô nghẹn lại trong nỗi xúc động: “Tớ thật sự rất mừng khi có cậu bên cạnh.”
Nhạc Linh Âm tựa đầu vào ngực Cao Trình Ngôn, cảm nhận được nhịp thở mạnh mẽ, đầy sức sống của cậu.
Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm với ánh mắt đầy dịu dàng, đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Trong giây phút này, giữa cái lạnh của mùa đông và những bông tuyết trắng xóa, họ đã tìm thấy hơi ấm và ánh sáng của tình yêu, khắc sâu vào tâm trí cả hai, như một dấu ấn không thể phai mờ.
Cao Trình Ngôn nắm lấy tay Nhạc Linh Âm, cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay cô trong lòng bàn tay cậu. Họ bước đi dạo giữa công viên, nơi những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một lớp thảm mịn màng trên mặt đất. Không khí lạnh giá nhưng đầy lãng mạn, và cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.
“Cậu đã không quan tâm gì đến tớ cả một ngày trời.” Nhạc Linh Âm hờn dỗi, khuôn mặt cô nhăn nhó một cách đáng yêu: “Tớ đã gửi cho cậu bao nhiêu tin nhắn mà cậu cũng không trả lời!”
Nhạc Linh Âm lén nhìn Cao Trình Ngôn, đôi mắt ánh lên một chút giận dỗi.
Cao Trình Ngôn chỉ cười nhẹ, ánh mắt của cậu lấp lánh trong bầu không khí đầy tuyết rơi.
“Thật ra tôi đang rất bận, không phải chỉ là không muốn trả lời cậu đâu.” Cao Trình Ngôn trêu chọc, đôi môi khẽ nhếch lên: “Có lẽ cậu nên gửi nhiều tin nhắn hơn để tôi có lý do trả lời.”
“Cậu đang nói đùa à?” Nhạc Linh Âm nhìn Cao Trình Ngôn, không thể giấu được sự khó chịu trong giọng nói: “Người ta có thể cảm thấy bị bỏ rơi đấy!”
Cao Trình Ngôn dừng lại, quay sang nhìn Nhạc Linh Âm với một nụ cười đầy nghịch ngợm: “Nhưng mà tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu.” Giọng nói của cậu tràn đầy sự châm chọc, như thể đang thưởng thức việc trêu đùa cô.
Nhạc Linh Âm tức giận nhưng cũng không thể giấu được nụ cười.
“Cậu biết là tớ không thích những trò đùa này mà!” Nhạc Linh Âm đáp lại, cố gắng tạo vẻ nghiêm túc nhưng đôi môi lại không thể ngừng mỉm cười.
“Tôi chỉ đang muốn biết cảm giác của cậu thôi.” Cao Trình Ngôn nói, ánh mắt cậu ấm áp và đầy chiều chuộng: “Nhưng mà thực sự, cậu nghĩ tôi không quan tâm đến cậu sao? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được tôi luôn ở đây với cậu à?”
Nhạc Linh Âm cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, cô mỉm cười và nhún vai: “Có thể là tớ cảm nhận được, nhưng vẫn muốn cậu thể hiện ra một chút thôi!”
“Được rồi, được rồi.” Cao Trình Ngôn đáp lại, ánh mắt cậu chân thành hơn: “Tôi sẽ cố gắng thể hiện nhiều hơn. Cậu vui chưa?”
“Còn phải xem nữa.” Nhạc Linh Âm trả lời, nhưng nụ cười trên môi cô đã nói lên tất cả. Cả hai tiếp tục dạo bước, tay trong tay giữa không gian đầy tuyết rơi, những trò đùa và tình cảm dần xóa tan mọi khoảng cách.
Nhạc Linh Âm nhìn Cao Trình Ngôn, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như mờ đi. Giữa dòng người tấp nập, tiếng cười nói huyên náo, nhưng trong mắt cô chỉ có hình ảnh của cậu. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu nắm chặt lấy tay mình, và điều đó khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
“Cậu biết không.” Nhạc Linh Âm nói, giọng hơi run: “Khoảng trời này chứa rất nhiều người nhưng thật kỳ lạ… tớ chỉ thấy mỗi sự hiện diện của cậu.”
Mỗi từ cô nói như một lời thổ lộ chân thành, khiến không khí trở nên ngập tràn tình cảm.
Cao Trình Ngôn quay sang nhìn Nhạc Linh Âm, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm: “Còn khoảng trời của tôi chỉ có mỗi cậu thôi, Nhạc Linh Âm.”
Cao Trình Ngôn đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng.
Câu nói của Cao Trình Ngôn như một lời hứa, khiến Nhạc Linh Âm cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không thể không mỉm cười, một chút đỏ mặt khi nghe những lời ấy. Thế giới bên ngoài có thể ồn ào và nhộn nhịp, nhưng tại đây, giữa khoảnh khắc yên bình này, chỉ có hai người họ cùng nhau, và điều đó khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt.
Nhạc Linh Âm chợt cảm thấy mình thật may mắn khi có Cao Trình Ngôn bên cạnh: “Cảm ơn cậu.” Cô nói, mắt sáng lên: “Tớ cũng chỉ muốn ở bên cậu, không cần gì khác.”
Cao Trình Ngôn nhìn Nhạc Linh Âm, nụ cười của cậu đầy ấm áp và chân thành: “Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên khoảng trời này, chỉ có hai chúng ta.”
Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, không còn gì khác ngoài sự hiện diện của nhau, giữa một thế giới tấp nập nhưng lại hoàn toàn tĩnh lặng trong cảm xúc của họ.
* * *
Trong dinh thự u ám của Cao gia, không khí nặng nề và ngột ngạt. Cao Thuận Phát ngồi nghiêm nghị sau bàn làm việc, những giấy tờ xếp chồng chất dày đặc trước mặt anh. Dù đang cố gắng giải quyết đống công việc, đầu óc anh như bùng nổ với những suy nghĩ hỗn độn. Mỗi lần bút mực lướt qua trang giấy, anh lại cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nặng lên mình, khiến cho tâm trí không thể tĩnh lặng.
Đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên, tiếng chuông réo rắt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cao Thuận Phát nhìn vào màn hình, thấy tên “K” hiện lên – một hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm với kỹ năng máy tính đỉnh cao, người đã giúp anh trong nhiều vụ làm ăn mờ ám trước đây. Anh không thể không cảm thấy một chút lo lắng. Thứ mà K biết, không chỉ là những bí mật tối tăm mà còn có thể ảnh hưởng đến cả các gia tộc khác.
“Xin chào, K.” Cao Thuận Phát nói, giọng điềm tĩnh nhưng bên trong lại đầy hồi hộp: “Có chuyện gì gấp không?”
“Cao Thuận Phát.” K trả lời, giọng nói trầm bổng và lạnh lùng: “Tôi có thông tin mà cậu cần phải biết. Điều này có thể liên quan đến những kế hoạch sắp tới của gia tộc cậu đấy.”
Cao Thuận Phát nhướng mày, sự chú ý của anh ngay lập tức được dồn vào cuộc gọi: “Nói đi, tôi đang nghe.”
K vừa gõ bàn phím vừa nói qua điện thoại, giọng có vẻ thích thú: “Tôi đã tìm được thông tin về Hân Nghiên – công chúa bí ẩn của Tô thị đã bị che giấu suốt hơn mười năm qua, tôi sẽ gửi hình cho cậu.”
Cao Thuật Phát không thể kiềm chế được sự tò mò và mong chờ. Anh nhanh chóng mở tin nhắn và bấm vào hình ảnh được gửi đến. Khi bức ảnh hiện lên, anh kinh ngạc tròn mắt.
Trước mặt Cao Thuật Phát là một cô gái tầm 16 tuổi, mặc bộ đồng phục thủy thủ màu hồng của Nhị Trung. Nụ cười của cô tươi tắn rạng rỡ, đôi mắt to tròn màu đỏ nhạt như ruby ánh lên vẻ trong sáng và ấm áp. Cô đang ôm lấy một bó hoa hướng dương, tạo nên một khung cảnh tươi đẹp, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.
“Không thể nào…”
Cao Thuật Phát thì thầm, nhưng trong lòng đã có sự kết nối kỳ lạ với cô gái trong bức ảnh.
Sau một hồi nhìn chăm chú, nụ cười của cô gái trong bức ảnh khiến anh cảm thấy quen thuộc. Cao Thuật Phát bỗng nhận ra rằng đây chính là Nhạc Linh Âm, người mà anh luôn muốn tiêu diệt để trả thù cho Kiều Nhã Anh.
“Cô ấy là Hân Nghiên?” Cao Thuật Phát mỉm cười man rợ, nhưng trong lòng lại có chút phức tạp: “Hân Nghiên chính là Nhạc Linh Âm?”
Nghĩ đến khả năng Nhạc Linh Âm đang che giấu danh tính thật sự của mình, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Nếu cô ấy thực sự là Hân Nghiên, thì việc tìm hiểu về cô sẽ mang lại cho Cao Thuật Phát nhiều lợi thế trong cuộc chiến sắp tới với Cao Trình Ngôn.
Cao Thuật Phát cảm thấy mạch máu trong cơ thể mình sôi sục. Anh không chỉ muốn có được thông tin về Nhạc Linh Âm, mà còn muốn kiểm soát số phận của cả hai. Anh sẽ không để Cao Trình Ngôn có được Nhạc Linh Âm trước mình.
“Nhạc Linh Âm.” Cao Thuật Phát thì thầm, một nụ cười đáng sợ nở trên môi: “Đã đến lúc cô thuộc về tôi rồi đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi, cô công chúa nhỏ.”