Đến nội dung chính

Chương 5

admin 636 Chữ Cài Đặt

Sau khi trở thành người yêu, cả hai bước vào giai đoạn ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng thấy… chói mắt.

Nhưng rồi một buổi chiều, khi công ty kết thúc họp, Lâm Yên bước ra hành lang và vô tình nghe thấy hai đồng nghiệp nói chuyện:

“Thằng Minh ấy hả? Nó từng bị bạn gái cũ bỏ rơi ngay trước mặt mọi người đó.”

“Ừ, nhỏ đó chê nó nghèo với yếu đuối. Mà thấy cũng đúng… nhỏ đó giờ quen CEO rồi.”

“Hèn gì giờ nó nhát gái quá trời…”

Lâm Yên khựng lại.

Cô biết Minh từng bị tổn thương, nhưng không biết… nặng như vậy.

Buổi tối, khi ngồi trong quán trà, Lâm Yên hỏi:

“Minh, trước đây… em từng yêu ai chưa?”

Mặt cậu thoáng biến sắc.

“…Sao chị hỏi vậy?”

“Chị chỉ muốn biết thêm về em.”

“Em không muốn nhắc lại chuyện đó.”

“Vì đau à?”

Hạ Minh im lặng.

Một lúc lâu sau, cậu nói:
“Em không đủ tốt. Không đủ mạnh. Không đủ gì cả… nên người ta bỏ.”

Tim Lâm Yên chùng xuống.

Cô đưa tay định nắm lấy tay cậu, nhưng Minh nhẹ nhàng rút về.

“Minh…?”

“Chị Yên.”

“Em… sợ một ngày nào đó… chị cũng sẽ nhìn thấy em như vậy.”

Một câu nói nhỏ nhưng như dao đâm vào ngực cô.

Đó không phải nghi ngờ cô.

Đó là vết thương của cậu — sâu và lâu đến mức người ta không thể tự tin vào tình yêu thêm lần nữa.

Sau hôm đó, Hạ Minh bắt đầu tránh né.

Không phải phũ phàng.

Không phải lạnh lùng.

Mà là sự tránh né đau đớn của người… sợ mất.

Tin nhắn trả lời ngắn hơn.

Gọi điện ít hơn.

Thậm chí đi làm cũng hay trốn vào phòng thiết kế, không dám đối diện cô quá lâu.

Lâm Yên thấy hết.

Cô hiểu, nhưng cũng buồn.

Có một buổi sáng, khi cả công ty tập trung họp, một khách hàng nam trẻ tuổi trêu ghẹo cô:
“Lâm tổng à, nghe nói cô chưa có người yêu? Nếu rảnh, tôi muốn mời—”

Khi đó, Hạ Minh đứng phía sau.

Cậu nghe thấy.

Ánh mắt cậu siết lại, nhưng không dám bước lên.

Cậu chỉ lùi vào một góc.

Buổi trưa hôm ấy, Lâm Yên tìm cậu ở phòng thiết kế.

“Minh.”

“…Dạ?”

“Em đang tránh chị.”

Cậu im lặng, vai run nhẹ.

“Minh, nhìn chị đi.”

Cậu không dám.

“Minh!”

Lần này cô hơi cao giọng, nhưng là vì đau lòng, không phải giận.

Hạ Minh cắn môi, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cậu đỏ như sắp khóc.

“Em không muốn chị bị… cười. Vì ở bên em.”

“Em nghĩ chị dễ bị ảnh hưởng vậy sao?”

“Em…”

Cậu cúi đầu.

“Em sợ chị sẽ thấy… em không xứng.”

Lâm Yên bước lại, đặt tay lên má cậu.

“Minh, em có biết chị đau lòng thế nào khi nghe em nói vậy không?”

Cậu khẽ run.

“Không phải chị thấy em không đủ.”
“Là em… không thấy em đủ.”

Nước mắt Hạ Minh rơi một giọt.

“Em không muốn chị chịu bất kỳ điều tiếng nào vì em.”

“Chị không sợ điều tiếng.”

“Nhưng em sợ.” – cậu nghẹn lại.

“Em sợ mất chị, đến mức… em thà là người bị đau trước.”

Câu nói làm tim cô thắt lại.

Cô ôm cậu vào lòng.

Lần này cậu không chống cự, chỉ run rẩy như đứa trẻ cuối cùng cũng dám khóc trong vòng tay an toàn.

“Minh, nếu có ngày chị rời đi…”

Giọng cô trầm và vững.

“…thì không bao giờ là vì em không đủ.”

“Vậy gì…?”

“Nếu chị đi… thì là vì em tự đẩy chị ra.”

Hạ Minh siết chặt lấy cô, như muốn giữ cô lại bằng cả sinh mệnh.

“…Em xin lỗi. Em không muốn đẩy chị ra nữa.”

Lâm Yên vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng mà kiên định:

“Vậy đừng trốn chị.”

“Em… sẽ cố.”

“Không phải cố.” – cô kéo cậu ra, nhìn thẳng vào mắt. –

“Là tin chị.”

Cậu nhìn cô, đôi mắt còn ướt, nhưng lần đầu tiên… có chút ánh sáng.