Huống hồ, thân phận hiện tại của cô chỉ là một cô gái mười sáu tuổi vừa mất cha mẹ.
Nếu tiếp tục ở lại thành phố, bác cả Lâm Kiến Đảng và dì ruột Hứa Xuân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Bọn họ sẽ lấy danh nghĩa trưởng bối, lấy dư luận xung quanh làm áp lực, ép cô giao ra nhà cửa, công việc và toàn bộ tài sản. Chỉ cần cô phản kháng, bọn họ sẽ làm ầm ĩ đến tận nhà máy. Đến lúc đó, dù cô có thắng lý thì cuộc sống cũng chẳng thể yên ổn.
“Không thể tiếp tục ở lại đây.”
Lâm Giai Ý khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Cô không ngại đối đầu với đám họ hàng kia.
Nhưng cô rất ghét những rắc rối vô nghĩa.
Điều cô muốn là một cuộc sống tự do, được vào rừng săn bắn, được nấu những món mình yêu thích và tự quyết định tương lai của chính mình.
Đúng lúc ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Phong trào Thanh niên trí thức xuống nông thôn.
Lúc bấy giờ, vô số thanh niên thành phố đều tìm mọi cách để tránh bị phân về những vùng quê nghèo khó, hẻo lánh.
Nhưng đối với Lâm Giai Ý, đó lại là cơ hội hiếm có.
Đặc biệt là… Vùng Tây Bắc.
Trong mắt người khác, nơi ấy chỉ có núi non hiểm trở, mùa đông khắc nghiệt và cuộc sống vô cùng gian khổ.
Nhưng trong mắt một thợ săn sở hữu không gian tùy thân như cô, Tây Bắc chẳng khác nào một kho báu khổng lồ chưa được khai phá. Rừng núi nơi đó có vô số sản vật quý hiếm, từ nấm rừng, mộc nhĩ, hạt dẻ, nhân sâm đến thỏ rừng, gà rừng, hươu, nai, lợn rừng…
Chỉ cần dựa vào kỹ năng săn bắn và không gian của mình, cô hoàn toàn có thể sống sung túc giữa núi rừng, tránh xa những kẻ luôn nhòm ngó tài sản của mình.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, một kế hoạch hoàn chỉnh cũng nhanh chóng hình thành trong đầu cô.
Đầu tiên, cô sẽ bán lại hai suất công việc mà nhà máy để lại cho những công nhân đang thật sự cần chúng. Tiếp đó, căn nhà gạch ba gian này cũng sẽ được chuyển nhượng cho công đoàn nhà máy để đổi lấy một khoản tiền đủ lớn.
Có tiền trong tay, cô sẽ tranh thủ trước khi rời đi để mua thật nhiều vật tư cần thiết như lương thực, thực phẩm, quần áo bông, chăn đệm, nông cụ, hạt giống cùng các nhu yếu phẩm khác, sau đó cất toàn bộ vào không gian.
Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất.
Cô sẽ mang theo hai tấm Huy chương Anh hùng của cha mẹ đến Ủy ban Cách mạng, lấy thân phận con của anh hùng hy sinh vì tập thể để chủ động đăng ký tình nguyện lên Tây Bắc.
Với công lao của cha mẹ cùng thân phận con liệt sĩ, chính quyền địa phương chắc chắn sẽ dành cho cô sự quan tâm và bảo vệ cần thiết. Đến lúc ấy, dù bác cả Lâm Kiến Đảng và dì ruột Hứa Xuân có muốn ngăn cản cũng chẳng có lý do gì để can thiệp vào quyết định đầy “tinh thần cách mạng” này.
Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, cô đã rời khỏi thành phố này từ lâu, mang theo toàn bộ tài sản hợp pháp thuộc về mình, chỉ để lại cho bọn họ một căn nhà trống không và một bụng tức giận.
Nghĩ đến cảnh đám người tham lam ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi tính toán tan thành mây khói, tâm trạng Lâm Giai Ý ngay lập tức thoải mái hơn hẳn.
Cô đứng dậy, thay bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi vì cơn sốt bằng một bộ quần áo bông dày hơn. Vừa cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, bên ngoài sân đã vang lên những tiếng đập cửa dữ dội.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng động chát chúa phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng, khiến cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên bần bật như sắp bung khỏi bản lề.
“Giai Ý! Cháu có ở trong nhà không? Mau mở cửa cho bác cả!”
Giọng nói ồm ồm của Lâm Kiến Đảng vọng vào từ ngoài sân, vừa nóng nảy vừa gấp gáp.
Ngay sau đó là giọng the thé của Hứa Xuân.
“Giai Ý à, dì đây. Cháu là con gái, còn nhỏ dại, cứ nhốt mình trong nhà như vậy làm gì? Mau mở cửa đi. Bác cả và dì sang bàn với cháu chuyện công việc với tài sản cha mẹ cháu để lại. Một mình cháu giữ nhiều tiền như thế không an toàn đâu, cứ để người lớn lo liệu.”
Nghe những lời nói đầy vẻ quan tâm ấy, khóe môi Lâm Giai Ý chỉ khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Đám “kền kền” này còn đến nhanh hơn cô tưởng.
Tang lễ của cha mẹ nguyên chủ mới kết thúc ngày hôm qua, hôm nay bọn họ đã không kìm nổi lòng tham, vội vàng kéo đến đòi chia phần.
Lâm Giai Ý bình tĩnh bước về phía góc bếp, đưa tay cầm lấy cây gác bếp bằng sắt đặc đặt sát tường.
Thanh sắt nặng trịch truyền đến lòng bàn tay cảm giác lạnh buốt, nhưng cũng khiến ánh mắt cô dần trở nên sắc bén.
Ở kiếp trước, mỗi lần đối mặt với gấu đen hay lợn rừng trong rừng sâu, cô cũng bình tĩnh như thế, kiên nhẫn chờ con mồi tự bước vào phạm vi của mình.
Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên.