Tôn Yên hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt đầy áp lực của Phó Nhậm Hiên. Cô biết rằng việc hỏi hắn là điều mạo hiểm, nhưng cô cần phải tìm cách trở về Tôn gia, nơi mà cô có thể dễ dàng tiếp cận Tôn Nghiên.
“Phó Nhậm Hiên.” Tôn Yên cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh có thể cho em về Tôn gia vào cuối tuần này không?”
Phó Nhậm Hiên nhướng mày, một nụ cười lạnh lùng nở trên môi.
“Tại sao em lại muốn về đó?” Phó Nhậm Hiên hỏi, ánh mắt thăm dò như thể đang tìm kiếm những động cơ ẩn giấu.
“Em.. em muốn thăm gia đình.” Tôn Yên đáp, cố gắng tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể: “Họ đã rất lo lắng cho em.”
Phó Nhậm Hiên im lặng một lúc, vẻ mặt như đang suy nghĩ.
“Em biết rằng anh không thích những người khác đến gần em.” Phó Nhậm Hiên cảnh báo, âm điệu không chút nhẹ nhàng.
Tôn Yên gật đầu, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng. Cô nói, cố gắng tạo ra vẻ tự nhiên nhất có thể: “Em sẽ không gây rắc rối đâu. Chỉ một chút thôi.”
Phó Nhậm Hiên nheo mắt lại, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh nhìn: “Anh không thể để em đi một mình. Nếu muốn, anh sẽ đi cùng.”
Tôn Yên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Nếu phải đi cùng Phó Nhậm Hiên có nghĩa là cô phải cẩn trọng gấp bội, nhưng đây cũng là cơ hội để gặp Tôn Nghiên.
“Ừm, anh có thể đi cùng.” Tôn Yên thận trọng đáp, ý thức rõ rằng mỗi lời nói của mình đều phải cân nhắc.
Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng mang theo sự kiểm soát chặt chẽ. Sau đó hắn nở ra một nụ cười nhưng lại không làm giảm đi sự đáng sợ trong ánh mắt.
Tôn Yên cảm thấy nỗi sợ hãi lẫn hy vọng trộn lẫn trong lòng. Cô phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ này. Đây có thể là cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của Phó Nhậm Hiên, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy. Cô cần phải tỉnh táo, phải nắm bắt thời cơ khi nó đến.
Cuối tuần cũng đến, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khung cảnh xung quanh khi Phó Nhậm Hiên lái xe đưa Tôn Yên về biệt thự Tôn gia. Cảm giác hồi hộp và lo lắng dâng lên trong lòng cô khi chiếc xe dần tiến gần đến cổng.
Khi họ đến nơi, ông nội Tôn và Tôn Nghiên đã đứng đợi ở cửa, khuôn mặt họ đầy niềm vui khi thấy Tôn Yên trở về.
“Tiểu Yên! Cuối cùng con cũng về!” Ông nội Tôn vui vẻ kêu lên, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.
Tôn Nghiên cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô đầy cảnh giác khi nhìn về phía Phó Nhậm Hiên.
Phó Nhậm Hiên bước ra khỏi xe trước, sau đó mở cửa cho Tôn Yên. Hắn nắm chặt lấy tay cô, siết đến mức đau đớn, như thể sợ cô sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tôn Yên cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay Phó Nhậm Hiên, sự chiếm hữu khiến cô khó chịu nhưng lại không thể phản kháng.
Tôn Yên gượng cười, nén đau đớn trong lòng, cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn về phía ông nội và Tôn Nghiên. Cô biết rằng mình phải giữ vững hình ảnh, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay lo lắng.
“Cháu về rồi đây, ông nội.” Tôn Yên nói, giọng điệu ngọt ngào, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng.
Ông nội Tôn tiến lại gần, ôm Tôn Yên vào lòng, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn một chút.
“Rất tốt, rất tốt! Để ông dẫn con vào trong.” Ông nói, nụ cười rộng mở.
Tôn Nghiên đi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía Phó Nhậm Hiên, như thể đang tìm cách để hiểu rõ hơn về động thái của hắn.
Phó Nhậm Hiên vẫn giữ chặt tay Tôn Yên, bước theo sau họ, không cho cô cơ hội để rời khỏi vòng tay của hắn. Tôn Yên cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão, mọi thứ xung quanh đều rất căng thẳng. Cô cần phải tìm cách để nói chuyện với Tôn Nghiên trong khi vẫn giữ vững sự kiểm soát của Phó Nhậm Hiên.
“Có món ăn mà con thích nhất ở bên trong.” Ông nội Tôn nói với vẻ hào hứng.
Tôn Yên gật đầu, nhưng tâm trí lại không ngừng lo lắng về những gì sẽ diễn ra trong suốt thời gian ở đây. Cô phải thận trọng từng bước đi, vì kế hoạch quay về của mình.
Trong không gian ấm áp của phòng ăn, cả bốn người ngồi vào bàn. Ông nội Tôn với nụ cười hiền hòa, vừa gắp thức ăn cho Tôn Yên vừa bắt đầu hỏi thăm về công việc của Phó Nhậm Hiên:
“Nhậm Hiên, gần đây Phó thị phát triển rất tốt. Ta nghe nói có một dự án mới, nếu có thể, ta rất mong nhận được sự đầu tư từ phía con. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tập đoàn Tôn thị.”
Phó Nhậm Hiên đặt đôi đũa xuống bàn, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại mang vẻ xa cách: “Ông Tôn, con rất tôn trọng lời đề nghị của ông. Tuy nhiên, hiện tại con không muốn bàn đến chuyện công việc trên bàn ăn gia đình.”
Giọng điệu của Phó Nhậm Hiên tuy lịch sự nhưng ẩn chứa sự cương quyết, khiến ông nội Tôn gật đầu chấp nhận, không muốn làm phiền thêm.
Tôn Yên ngồi cạnh Phó Nhậm Hiên, cảm thấy sự nặng nề trong không khí. Cô liếc sang Tôn Nghiên, người ngồi ở phía đối diện, ánh mắt dò xét và dường như đang ngầm đánh giá tình hình.
Đôi khi, ánh mắt của Tôn Nghiên và Phó Nhậm Hiên gặp nhau, cả hai đều cẩn trọng như thể đang giấu đi những bí mật riêng.
Ông nội Tôn cười, xoay chủ đề về những chuyện nhẹ nhàng hơn, cố gắng xoa dịu bầu không khí: “Dù sao thì hôm nay Tiểu Yên cũng về nhà, chúng ta hãy tập trung tận hưởng bữa ăn thôi. Phải không, Tiểu Yên?”
Tôn Yên gượng cười, nắm lấy bàn tay của mình dưới bàn để giữ bình tĩnh.
“Dạ, đúng vậy, ông nội. Con cũng rất nhớ bữa cơm gia đình.”
Tôn Yên đáp, giọng dịu dàng, nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn hơn khi cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Phó Nhậm Hiên bên cạnh.
Tôn Yên quay sang Phó Nhậm Hiên, cố gắng giữ bình tĩnh trong ánh mắt hắn, cô nhẹ nhàng nói: “Em muốn nói chuyện riêng với Tôn Nghiên một chút. Có được không anh?”
Phó Nhậm Hiên liếc nhìn Tôn Yên, đôi mắt sắc như dao: “Chuyện gì?”
Phó Nhậm Hiên hỏi, giọng điệu đột nhiên trở nên đáng sợ, như thể có điều gì đó không ổn.
Tôn Yên cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, trái tim đập nhanh hơn khi thấy Phó Nhậm Hiên không có vẻ hài lòng.
Nhưng ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, ông nội Tôn lên tiếng, phá tan sự im lặng: “Để cho hai chị em nó chơi với nhau đi, Nhậm Hiên. Lát nữa ông sẽ có chuyện bàn với con.”
Ông nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng tạo không khí thoải mái hơn.
Tôn Yên cảm ơn ông nội bằng một cái gật đầu và nụ cười nhẹ, nhưng cô không thể tránh khỏi sự lo lắng trong lòng.
Phó Nhậm Hiên hít vào một hơi sâu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tôn Yên: “Được rồi, nhưng phải nhanh chóng.” Phó Nhậm Hiên nói, giọng điệu cứng rắn: “Anh sẽ không để em một mình quá lâu.”
Tôn Nghiên đứng dậy và cùng Tôn Yên rời khỏi bàn, ánh mắt của Tôn Nghiên vẫn sắc sảo, cô nhận ra sự căng thẳng và lo lắng từ Tôn Yên.
“Chị có chuyện gì muốn nói?” Tôn Nghiên hỏi khi họ đã ra khỏi phòng ăn.
Tôn Yên cảm thấy cơn tức giận đang dâng lên trong lòng khi nhìn thấy vẻ dịu dàng giả tạo của Tôn Nghiên. Cô biết rằng trong tình huống này, cô không thể để bất kỳ ai, kể cả Tôn Nghiên, cản trở kế hoạch của mình.
“Vào phòng ngủ của cô đi.” Tôn Yên nói, giọng điệu thẳng thừng và lạnh lùng: “Tôi muốn nói chuyện.”
Tôn Nghiên có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cô cười nhẹ, không mảy may nghi ngờ: “Ok.”
Họ cùng nhau bước vào phòng ngủ của Tôn Nghiên, và khi cửa đóng lại, không khí bỗng trở nên căng thẳng.
“Chị có thể kể cho em nghe về Phó Nhậm Hiên không? Tình hình giữa chị và anh ta dạo này ra sao?” Tôn Nghiên hỏi, vẻ mặt vẫn giữ sự dịu dàng nhưng bên trong Tôn Yên biết rằng cô ấy có thể đang tìm hiểu tình hình.
Tôn Yên nắm chặt cổ áo Tôn Nghiên, ánh mắt cô sáng rực lửa giận: “Cô còn giả nai nữa không? Cô biết rõ hắn ta chỉ coi tôi như một con búp bê phục vụ cho nhu cầu của hắn mà!” Tôn Yên quát lên, không giấu nổi sự tức giận.
Tôn Nghiên cười ha hả, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ quái: “Ôi chao, chị đã nhớ ra rồi sao? Tôi đã viết lại ký ức cho chị mà, chị mạnh ghê, hahaha!” Giọng nói của cô ta chứa đựng sự chế nhạo.
“Dừng lại đi, Tôn Nghiên.” Tôn Yên đe dọa, giọng cô lạnh lẽo như băng giá: “Nếu không, tôi sẽ không ngần ngại giết cô đâu. Cứ mỗi vòng lặp, tôi sẽ giết cô một lần, tôi đã nói rồi mà?”
Tôn Nghiên hất tay Tôn Yên ra một cách dễ dàng, tỏ ra không mảy may sợ hãi: “Thì sao? Chị muốn gì?”
Tôn Yên nhìn chằm chằm vào Tôn Nghiên, sự đáng sợ hiện rõ trên khuôn mặt: “Đưa tôi về thế giới thật.”
Tôn Nghiên ngồi lên ghế, giọng nói như một đứa trẻ con đang chơi đùa: “Nếu vậy thì đưa tôi trái tim của Phó Nhậm Hiên, tôi sẽ giúp chị quay về.”
“Tại sao?” Tôn Yên hỏi, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.
Tôn Nghiên nhún vai, vẻ mặt đầy thích thú: “Tôi chỉ muốn ăn trái tim của hắn thôi.”
Câu nói của Tôn Nghiên a như một cú sốc, khiến Tôn Yên nôn khan ngay lập tức.
Tôn Yên không thể tin được những gì mình vừa nghe.
“Cô… cô điên rồi!” Tôn Yên hét lên, lùi lại một bước, cảm giác ghê tởm trào dâng trong dạ dày: “Cô không thể làm chuyện đó! Cô thật ghê tởm!”
“Ồ, nhưng nếu cô không làm điều đó, thì sẽ chẳng có ai giúp cô quay về đâu.” Tôn Nghiên nói, sự tàn nhẫn ẩn chứa trong ánh mắt khiến Tôn Yên cảm thấy lạnh sống lưng.