Đến nội dung chính

Chương 86: Gột rửa (phần 1)

admin 1.910 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự Phó gia, không gian yên tĩnh đến rợn người. Cảm giác tĩnh mịch bao trùm, chỉ có tiếng gió thoảng qua những tán cây.

Phó Nhậm Hiên im lặng, ánh mắt hắn như muốn giết người, khiến cho Tôn Yên cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Hắn đang nghi ngờ, mọi thứ dường như đang ở ranh giới giữa an toàn và nguy hiểm.

Tôn Yên cắn răng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thật khó khăn để có thể tập trung trong bầu không khí nặng nề này. Cuối cùng, Tôn Yên quyết định phá vỡ sự im lặng:

“Em… muốn hôn anh.”

Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng có chút ngạc nhiên. Hắn cười lạnh, một nụ cười không mang theo sự ấm áp: “Được.”

Tôn Yên cảm thấy như mình vừa được cho phép làm một điều gì đó táo bạo. Cô tháo dây an toàn ra, không để cho bản thân có thời gian suy nghĩ lại. Cô ôm lấy cổ Phó Nhậm, kéo hắn lại gần và hôn.
Đầu lưỡi của họ chạm nhau trong một khoảnh khắc, lửa đam mê và sự sợ hãi hòa quyện lại.

Phó Nhậm đáp lại nụ hôn, nhưng bên trong có một chút gì đó nồng nàn và cuồng nhiệt. Mặc dù trong lòng Tôn Yên tràn đầy lo lắng, cô cũng không thể phủ nhận cảm xúc mãnh liệt đang bùng cháy giữa hai người. Nụ hôn như một cách để tạm quên đi những rắc rối và nỗi sợ hãi đang bao trùm họ.

Khi cả hai tách ra, hơi thở của Tôn Yên trở nên gấp gáp. Cô nhìn vào mắt Phó Nhậm, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó về cảm xúc của hắn, nhưng ánh mắt của Phó Nhậm Hiên vẫn lạnh lùng như trước.

“Tôi không muốn em gặp gỡ bất kỳ ai khác.” Phó Nhậm nói, giọng điệu nghiêm túc, nhưng có chút gì đó mềm mại hơn: “Em hiểu không?”

Tôn Yên gật đầu, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn trong lòng, nhưng cô cũng cảm thấy một chút tự tin hơn. Hôn Phó Nhậm không chỉ để làm dịu đi sự căng thẳng mà còn để nhắc nhở bản thân về quyết tâm của mình. Cô không thể để những điều này làm chùn bước, cô cần phải chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
“Em hiểu.” Tôn Yên nói, giọng chắc nịch: “Chỉ có anh là người duy nhất em cần.”

Phó Nhậm Hiên nhìn Tôn Yên với một vẻ chăm chú, như thể đang đánh giá từng chữ cô vừa nói.

Tôn Yên cảm thấy như mình đang đứng giữa ranh giới của tình yêu và sự sống còn.

Phó Nhậm Hiên đột nhiên nắm chặt lấy hai cổ tay Tôn Yên, áp sát cô vào cửa kính xe ở phía sau lưng.

Không khí trong xe trở nên nặng nề, như thể thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc này. Phó Nhậm Hiên thì thầm, giọng nói của hắn như một con quỷ chứa đầy dục vọng bên trong: “Em thật sự không biết mình đang khiến anh cảm thấy thế nào đâu.”

Tôn Yên cảm nhận được sự căng thẳng dâng lên trong không gian nhỏ bé của chiếc xe. Hơi thở của hắn gần gũi, mang theo một sự cuồng nhiệt mà cô không thể lường trước. Trái tim cô đập nhanh, ngay cả khi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí cô, sự hấp dẫn đến từ Phó Nhậm Hiên lại làm cô choáng ngợp.
Phó Nhậm Hiên hôn lên môi Tôn Yên một cách mạnh bạo, như thể muốn xóa nhòa mọi khoảng cách giữa họ. Nụ hôn chiếm lấy cô, khiến cô cảm thấy khó thở. Hơi thở của hắn nóng bỏng, cuốn trôi mọi lý trí của cô.

Tôn Yên phản ứng lại, cảm giác bị cuốn vào cơn lốc của tình dục và sự chiếm hữu.

Tôn Yên khẽ rên lên khi môi Phó Nhậm Hiên áp sát, cả cơ thể cô như tan chảy dưới sự đè nén của hắn. Phó Nhậm Hiên giữ chặt cô, đôi mắt hắn như thiêu đốt mọi cảm xúc, không chỉ là sự ghen tuông mà còn là một thứ tình cảm mãnh liệt hơn.

“Em có biết anh sẽ làm gì nếu anh phát hiện ra bất cứ điều gì không đúng không?” Phó Nhậm Hiên thì thầm, hơi thở của hắn quấn quýt quanh Tôn Yên như một lời đe dọa ngọt ngào.

Tôn Yên cảm thấy mình như đang ở giữa một cuộc chiến không chỉ giữa cảm xúc mà còn là sự sống còn. Phó Nhậm Hiên có thể rất yêu cô, nhưng cũng có thể trở thành một con quỷ không thể kiểm soát. Cô cần phải tìm cách giữ an toàn cho bản thân trong khi cùng lúc phải đối phó với cảm xúc mãnh liệt của hắn.

“Em chỉ có anh…”

Tôn Yên lặp lại, cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Phó Nhậm Hiên như một ngọn lửa không thể dập tắt, và Tôn Yên biết rằng mình cần phải cẩn trọng trong từng bước đi.

Phó Nhậm Hiên cúi sát xuống, hít một hơi dài từ cổ Tôn Yên, ánh mắt tối sầm lại. Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng xen lẫn sự khó chịu không che giấu: “Mùi của tên đàn ông trên cơ thể em.. khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.”

Từng lời của Phó Nhậm Hiên như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào sự yên ổn mỏng manh mà Tôn Yên cố gắng duy trì.

Chưa kịp phản ứng, Tôn Yên bị Phó Nhậm Hiên kéo mạnh ra khỏi ghế ngồi.

Phó Nhậm Hiên mở cửa xe, không chút do dự lôi Tôn Yênvào biệt thự. Từng bước chân của hắn nặng nề, đầy uy quyền, bàn tay siết chặt cổ tay cô khiến cô cảm thấy đau nhói.

“Nhậm Hiên, dừng lại!”

Tôn Yên kêu lên, giọng cô run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh, hy vọng làm hắn tỉnh táo lại: “Anh đang làm em đau..”

Nhưng Phó Nhậm Hiên không dừng lại, chỉ nhìn Tôn Yên bằng ánh mắt lạnh lẽo, gần như mất đi lý trí. Hắn siết chặt tay cô hơn, khiến cô phải chật vật bước theo từng bước đi vội vã của hắn.

Hơi thở của Phó Nhậm Hiên phả vào không khí như một thứ gì đó ám ảnh, khiến Tôn Yên nhận ra rằng cơn giận của hắn đã chạm tới một giới hạn nguy hiểm.

Cuối cùng, Phó Nhậm Hiên kéo Tôn Yên vào phòng khách, buông tay cô ra và nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

“Anh đã nói rồi, Yên Yên, anh không muốn bất kỳ ai chạm vào em, càng không muốn mùi của người khác vương trên cơ thể em.” Phó Nhậm Hiên nói, giọng hắn thấp và căng thẳng, như muốn nhấn mạnh từng chữ.

Tôn Yên nhìn vào mắt Phó Nhậm Hiên, cảm nhận được sự độc chiếm trong ánh nhìn của hắn, cô hiểu rằng bất kỳ sự phản kháng nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tôn Yên hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh và nói: “Phó Nhậm Hiên, không có ai khác cả. Em chỉ có anh thôi. Anh phải tin em.”

Phó Nhậm Hiên lặng đi trong giây lát, đôi mắt tối lại khi nghe lời Tôn. Nhưng ánh mắt hắn vẫn không giảm bớt sự sắc lạnh.

“Chỉ có anh thôi, phải không?” Phó Nhậm Hiên thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Yên, như muốn xác nhận điều đó từ tận đáy lòng cô.

Tôn Yên gật đầu, lòng không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi. Cô biết rằng hắn không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, nhưng lúc này, cô phải trấn an hắn.

Phó Nhậm Hiên không tin lời Tôn Yên. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

Phó Nhậm Hiên không nói một lời, chỉ bắt lấy cổ tay Tôn Yên và siết chặt đến mức cô cảm thấy đau đớn.

Tôn Yên hoảng hốt, cố gắng giật tay khỏi Phó Nhậm Hiên, nhưng sức của Phó Nhậm Hiên quá mạnh, đến mức cô chỉ có thể bất lực bị kéo đi. Cô hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi:

“Phó Nhậm Hiên! Anh làm gì vậy? Buông em ra! Em xin anh, dừng lại!”

Nhưng Phó Nhậm Hiên không dừng lại. Hắn hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của Tôn Yên, ánh mắt lạnh như băng, từng bước kéo cô lên cầu thang, bàn tay hắn siết chặt cổ tay cô đến đau nhức.

“Phó Nhậm Hiên, làm ơn! Em đau, anh buông ra đi! Em không làm gì sai cả!”

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, giọng Tôn Yên trở nên nghẹn ngào, nhưng vẫn không thể khiến Phó Nhậm Hiên mảy may dao động.

“Em không có quyền nói dối tôi.” Phó Nhậm Hiên lạnh lùng đáp, giọng điệu như thể mọi lời giải thích của Tôn Yên đều là vô nghĩa: “Tôi sẽ không để em lừa dối thêm nữa, Tôn Yên.”

Tôn Yên cố vùng vẫy lần nữa, nước mắt không ngừng rơi, tiếng khóc của cô vang vọng khắp hành lang: “Em không lừa anh mà! Anh phải tin em, làm ơn..”

Khi đến phòng ngủ, Phó Nhậm Hiên mở cánh cửa phòng tắm và đẩy Tôn Yên vào, chẳng hề nương tay. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn ném cô xuống bồn tắm đầy nước lạnh. Cả người cô choáng váng, làn nước lạnh buốt khiến cô sặc sụa, cố gắng ngoi lên để thở.

Tôn Yên sặc sụa, ngoi lên trong làn nước lạnh buốt, run rẩy kêu lên: “Phó Nhậm Hiên… em xin anh…. dừng lại… Em thật sự không làm gì sai cả…”

“Tắm đi.” Phó Nhậm Hiên ra lệnh, giọng điệu lạnh băng, không cho Tôn Yên một cơ hội từ chối.

Phó Nhậm Hiên khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đầy sự kiểm soát, như muốn chắc chắn rằng Tôn Yên sẽ không lén lút làm bất cứ điều gì. Hắn muốn cô rửa sạch mọi dấu vết của người khác – hoặc có lẽ hắn chỉ muốn thỏa mãn sự ám ảnh kỳ lạ của mình.

Tôn Yên run rẩy, vừa ho sặc sụa vừa nhìn Phó Nhậm Hiên với ánh mắt van xin, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ hắn. Hắn nhìn cô không chút biểu cảm, như một bức tượng sống, chỉ có sự u tối và chiếm hữu tràn ngập trong đôi mắt đó.

Tôn Yên run run đưa tay lên, bắt đầu lau nước trên người, tuân theo lời hắn dù trong lòng đầy uất ức và sợ hãi. Làn nước lạnh buốt chảy dọc theo làn da, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm gì so với cơn lạnh giá từ sự hiện diện của Phó Nhậm Hiên, đứng đó, lặng lẽ quan sát như một kẻ thống trị vô tình. Mỗi cử chỉ của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.

Tôn Yên cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô hiểu rằng để thoát khỏi Phó Nhậm Hiên, cô phải mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nữa, ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau này.