Đến nội dung chính

Chương 26: Đắt như vậy ta không xứng

admin 1.597 Chữ Cài Đặt

“Thủ phạm” Diệp Thải Đường lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Nàng còn đang mải mê ngẫm nghĩ so sánh chất liệu của bộ y phục này với bộ ban nãy, nên đã nhanh chóng sửa sang lại y phục của mình rồi xốc rèm cửa bước ra ngoài.

“Ủa…” Diệp Thải Đường thấy sắc mặt Hạ Việt không tốt lắm, còn tưởng hắn cũng nghĩ giống mình: “Đại nhân, có phải ngài cũng thấy chất vải này giống hệt dải lụa đen kia không?”

Sau đó nàng nhìn lại, thấy chưởng quầy và Lưu Sa đều đứng tít đằng xa, thế nên nàng cũng vô thức lùi lại một bước.

Hạ Việt thấy thế càng thêm bực bội: “Muội trốn gì chứ?”

Diệp Thải Đường giải thích: “Hùa theo mọi người là một loại an toàn, cũng là lựa chọn đầu tiên của những người bình thường.”

Tuy nàng không biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Sa và chưởng quầy đều co cụm trong góc, rõ ràng có nguy hiểm.
Nhỡ đâu… ý nàng là nhỡ đâu thôi nhé, nhỡ đâu bộ y phục đỏ này gợi cho Hạ Việt nhớ lại một mối tình cũ khắc cốt ghi tâm đau đớn nào đó thì sao? Bây giờ nàng xông lên chẳng phải sẽ trở thành pháo hôi à?

Hạ Việt hừ lạnh: “Lại đây đi, ta sẽ không ăn thịt muội đâu.”

Hạ Việt liếc nhìn chưởng quầy. Thấy vậy, ông ta đành phải rón rén bước lại gần.

Hạ Việt ném bộ y phục cho chưởng quầy: “Chất liệu này có kiểu cho nam không?”

Chưởng quầy giũ bộ y phục ra xem rồi đáp: “Đại nhân, đây chính là kiểu cho nam mà.”

Mọi người đều bất ngờ.

“Thật đó.” Chưởng quầy nói: “Tuy màu sắc có hơi đỏ chút, nhưng cũng không phải tất cả nam nhân chỉ mặc màu đen trắng xanh mà. Kiểu dáng này rất đơn giản, chất vải lại cực kỳ thoải mái, thường dùng làm thường phục mặc ở nhà, hoặc mặc lót bên trong cũng được.”
Diệp Thải Đường vô thức liếc nhìn Hạ Việt, tưởng tượng ra dáng vẻ hắn mặc bộ y phục này, sau đó cảm thấy ông chủ nói cũng có lý.

May mà Hạ Việt không hiểu được ánh mắt của Diệp Thải Đường, nếu không chắc chắn hắn sẽ xắn tay áo lên đánh nàng một trận.

Hạ Việt hỏi: “Loại vải này có màu đen không?”

“Có chứ.” Chưởng quầy đáp: “Có tổng cộng ba màu đen, trắng và đỏ.”

Hạ Việt rút sợi dây thắt lưng trên bộ y phục ra: “Trong nửa năm qua, các ông bán được bao nhiêu bộ y phục có kèm dây thắt lưng chất liệu vải thế này? Có ghi chép lại không? Những ai đã mua?”

Nhìn từ chất lượng của dải lụa kia thì nó còn khá mới, không phải từ một bộ y phục cũ. Nhưng người giàu có nhiều y phục, có thể mua về rồi để đó, mười bữa nửa tháng chẳng mặc đến một lần. Cho nên mới có chuyện dù thời gian mua đã lâu nhưng nhìn vẫn như mới.
“Có chứ.” Chưởng quầy nói: “Y phục trong tiệm bọn ta giá cả không rẻ. Đa phần đều là khách quen đặt may thôi. Ai đặt vải chất liệu gì, kiểu dáng ra sao, ngày nào làm xong gửi đi, tất cả đều được ghi chép lại.”

Diệp Thải Đường nghe thấy mấy chữ “giá cả không rẻ”, bỗng cảm thấy bất an.

Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục trên người mình.

Đẹp thì đẹp thật, bảo sao lại đẹp như vậy. Xem ra hai bộ y phục này cũng không rẻ chút nào. Hạ Việt sẽ không bắt nàng tự trả tiền chứ? Giờ cởi ra trả lại còn kịp không nhỉ? Nàng vẫn thích bộ y phục có miếng vá của mình hơn, trông thân thương biết bao.

Trong lúc Diệp Thải Đường đang thấp thỏm lo âu, chưởng quầy đã mang cuốn sổ ghi chép trong nửa năm qua ra nhanh nhẹn lật tìm, chốc chốc lại ghi chép lại.

Rất nhanh sau đó, chưởng quầy đã tổng hợp xong danh sách. Mọi người nhìn vào, một cái tên vô cùng quen thuộc lại xuất hiện trong danh sách đó.

Lư Ngoại Bắc.

Hạ Việt gõ nhẹ ngón tay lên tên Lư Ngoại Bắc.

“Người này thường xuyên đến đây không?”

Chưởng quầy vừa nhìn liền nói: “Đại nhân nói Lư lão gia à, Lư lão gia là khách quen thường xuyên ủng hộ.”

Chưởng quầy nhanh chóng lật ghi chép mua hàng của Lư Ngoại Bắc ra, mọi người xúm lại xem ngay. Có điều ông ta lại không hề mua kiểu y phục màu đen có kèm dây thắt lưng.

Ngay lúc Hạ Việt định sai người đi kiểm tra các tiệm may khác, đột nhiên chưởng quầy lên tiếng: “Phải rồi, tuy y phục kiểu nam Lư lão gia mua không có dây thắt lưng như thế này… Nhưng dạo trước ông ta có mua một vài bộ nữ trang, hơn nữa trong số đó có y phục kèm dây thắt lưng như thế này.”

Mọi người ngẩn ra, sơ suất quá.

Đúng thế thật! Tuy xét về sức lực, bọn họ đều cho rằng hung thủ là một nam nhân sức lực đủ lớn, nhưng không ai quy định nam nhân không thể tiếp xúc với nữ trang mà.

Nếu hung thủ đã có mưu đồ từ trước, định dùng dây siết cổ Hà Ninh Thu thì đối phương hoàn toàn có khả năng chuẩn bị sẵn một sợi dây từ trước.

Lư Ngoại Bắc là người năm thê bảy thiếp, muốn tìm một dải lụa trong phòng thê thiếp là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà cũng chẳng có ai để ý, có khi thê thiếp của ông ta mặc một bộ y phục cũng không được mấy lần, thiếu mất một sợi dây thắt lưng cũng chưa chắc đã phát hiện ra.

Hạ Việt ra lệnh: “Lưu Sa, ngươi lại đến Lư gia một chuyến. Chưởng quầy, phiền ông đi theo hắn một chuyến xem thử y phục nữ quyến trong nhà Lư Ngoại Bắc mua về, dây lụa đi kèm theo bộ có còn hay không.”

Tuy chưởng quầy không muốn mất một khách hàng lơn như Lư Ngoại Bắc chút nào, nhưng cũng tuyệt đối không dám đắc tội Hạ Việt.

Lục Phiến Môn đang phá án, ai dám cản trở thì xác định dẹp tiệm sớm.

Lưu Sa nhận lệnh rời đi, Hạ Việt quay sang nói với Diệp Thải Đường: “Trong kinh thành vẫn còn vài tiệm may nữa, nếu muội không buồn ngủ thì đi cùng ta một chuyến.”

Diệp Thải Đường không buồn ngủ, nhưng trong lòng nàng lại có nỗi băn khoăn khác.

Nỗi băn khoăn này lên đến đỉnh điểm khi Hạ Việt móc tiền ra thanh toán.

Chưởng quầy theo lệ khách sáo nói: “Chỉ hai bộ y phục thôi mà, có đáng bao nhiêu tiền đâu. Ta xin biếu đại nhân, ngài nhận lấy đã là cho tiểu điếm mặt mũi lớn nhất rồi.

Người có cấp bậc như Hạ Việt thật sự chẳng màng đến chút lợi lộc cỏn con này. Hắn cũng không muốn chiếm hời của bá tánh, bèn ném mười lượng bạc cho chưởng quầy.

“Ông chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, sao có thể để ông chịu thiệt được? Chỗ này đủ chưa?”

Chưởng quầy luôn miệng trả lời: “Đủ rồi đủ rồi.”

Đủ rồi thì đủ rồi, nhưng chẳng lẽ Hạ Việt không đưa dư tiền à? Không cần trả lại tiền thừa à?

Còn nữa, ngài hào phóng như thế, rốt cuộc đang tiêu tiền của ai vậy?

Diệp Thải Đường thắc mắc trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cử chỉ hào phóng của Hạ Việt, nàng thật sự ngại không dám hỏi.

Đợi đến khi ra khỏi cửa, cuối cùng Diệp Thải Đường không nhịn được mở miệng: “Hạ đại nhân…”

“Nói đi.”

Diệp Thải Đường kéo kéo bộ y phục trên người, tràn đầy hy vọng hỏi: “Đây là y phục làm việc à?”

Hạ Việt nhìn sang nàng: “Nghĩ gì vậy? Muội đã từng thấy ai mặc như thế ở Lục Phiến Môn chưa?”

Đúng là không có thật, nhưng Lục Phiến Môn cũng đâu có nữ bổ khoái! Nàng đâu thể so bì với mấy đại thẩm trong hỏa phòng được.

Hạ Việt hứng thú nhìn vẻ mặt bối rối của Diệp Thải Đường. Hắn đang định thưởng thức thêm lát nữa rồi mới thông báo “tin dữ” cho nàng biết, thì bỗng thấy Vương Thống hớt hải chạy tới.

“Đại nhân.” Vương Thống chạy đến trước mặt Hạ Việt, nói một hơi: “Bắt được Đinh Lãng rồi.”

Nhanh như vậy à? Cả hai đều hơi bất ngờ.

Vương Thống nói: “Tên Đinh Lãng đó chó không đổi được tật ăn phân. Đúng như lời Tiểu Diệp dự đoán, ông ta chẳng những trốn trong sòng bạc mà còn để lộ tiền của, bị người ta giở trò bịp bợm lừa hết tiền nên xảy ra ẩu đả. Nha môn địa phương nhận được tin báo đến xem xét, trùng hợp nhận ra ông ta nên áp giải người đến đây luôn.”

Tâm lý con bạc là vậy, thắng thì muốn thắng thêm, thua lại muốn gỡ gạc. Chỉ cần một người còn ở trong sòng bạc thì tiền trong túi cũng chẳng còn là của mình nữa.

Diệp Thải Đường không kìm được tò mò hỏi: “Trên người ông ta có bao nhiêu tiền?”

Vương Thống giơ hai ngón tay lên.

Diệp Thải Đường ngập ngừng đoán: “Hai trăm lượng?”

Chắc không nhiều đến thế đâu nhỉ?

Vương Thống lắc đầu: “Hai ngàn lượng.”