Trận đấu bắt đầu.
Trong khung cảnh game thực tế ảo cực kỳ chân thật, trong hang động tối đen, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu chói tai của dơi, còn có cả đàn dơi bay qua. Đương nhiên, mấy cái này đều là hiệu ứng đặc biệt của khung cảnh, dơi trong bản đồ thi đấu không hề có sức tấn công gì, chỉ là làm nền thôi, ở một mức độ nào đó, nó sẽ gây xao nhãng cho tinh thần của tuyển thủ.
Theo một đàn dơi bay qua, trong khung cảnh nhanh chóng xuất hiện sáu lá bài.
Hai bên đều bắt đầu với chiến thuật ba lá bài, bên Tạ Minh Triết triệu hồi Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Nhiếp Tiểu Thiến; Đường Mục Châu triệu hồi Hoa Hồng Sa Mạc, Tử Đằng và Cỏ Đoạn Trường.
Ý đồ của Tạ Minh Triết rất rõ ràng, Đầu Trâu, Mặt Ngựa tấn công diện rộng để ép máu, tạo điều kiện cho Hắc Vô Thường ra sân “hốt mạng” sau này; còn Nhiếp Tiểu Thiến di chuyển linh hoạt, có thể đứng ngoài phạm vi 30 mét để tấn công đối thủ, đảm bảo không bị khống chế, triệu hồi trước cũng có thể tiết kiệm thời gian, để lát nữa có cơ hội thì triệu hồi những lá bài chủ chốt. Rốt cuộc thì tinh thần lực của mỗi người có hạn, triệu hồi quá nhiều thẻ bài cùng lúc sẽ không điều khiển xuể.
Trùng hợp là, chiến thuật của Đường Mục Châu cũng rất giống Tạ Minh Triết.
Lá bài Hoa Hồng Sa Mạc này là một trong những lá bài tấn công diện rộng mạnh nhất trong bộ bài của anh. Kỹ năng thứ nhất, “Lời Hoa Hồng”, thả xuống vô số cánh hoa hồng trong phạm vi 30 mét, gây sát thương diện rộng. Kỹ năng thứ hai, “Gai Hoa Hồng”, là kỹ năng phòng thủ bị động, tất cả đối thủ bị gai hoa hồng tấn công đều sẽ bị đâm, nhận hiệu ứng xấu “mỗi giây mất 2% máu”.
Đường Mục Châu cũng là một cao thủ rất mạnh về thẻ bài gốc, anh tạo ra thẻ bài thực vật, trang bị cho chúng đủ loại kỹ năng lợi hại.
Lá bài Hoa Hồng Sa Mạc này, sát thương diện rộng hệ Mộc cũng không quá cao, chỉ làm đối thủ mất khoảng 20% máu, nhưng thời gian hồi chiêu của nó lại rất ngắn, chỉ có 25 giây. Hoa hồng đầy gai, bị động kích hoạt “đâm gây mất máu” rất khó chịu, Tạ Minh Triết quyết định tạm thời không để ý đến nó, trước khi nó hồi chiêu 25 giây thì giết nó là được.
Trong bộ bài của sư huynh, lá bài khiến cậu đau đầu nhất lại là một lá khác — Hoa Súng, khống chế cứng, làm choáng diện rộng 4 giây.
Với trình độ của Đường Mục Châu, chỉ cần dùng Hoa Súng khống chế được quỷ bài của Tạ Minh Triết, 4 giây cũng đủ để anh giết chết Hắc Vô Thường, lá bài quan trọng nhất trong bộ bài của Tạ Minh Triết. Cho nên, Tạ Minh Triết nhất định phải giữ một chiêu cuối để đối phó với Hoa Súng.
Ban đầu, hai bên đều đánh rất cẩn thận, Hoa Hồng Sa Mạc của Đường Mục Châu thả cánh hoa hồng đầy trời, vừa hay Đầu Trâu, Mặt Ngựa cũng rải hoa bỉ ngạn đầy đất — trên trời là cánh hoa màu đỏ, dưới đất là hoa nở màu đỏ, nếu không phải khung cảnh quá mức u ám, thì hình ảnh này chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng ngay sau đó, khung cảnh này đã bị cánh hoa phá hỏng hoàn toàn.
Cỏ Đoạn Trường, kịch độc lan tràn!
Giữa đám hoa bỉ ngạn đỏ rực, Cỏ Đoạn Trường màu xanh đậm đột nhiên mọc lên, toàn bộ khung cảnh bắt đầu tràn ngập một lớp sương mù độc dày đặc.
Lá bài Cỏ Đoạn Trường này là “bài tủ” tấn công bằng độc hệ Mộc của Đường Mục Châu, cũng là thẻ bài thực vật tấn công độc diện rộng mạnh nhất liên minh hiện tại. Nó vừa ra sân, Đầu Trâu, Mặt Ngựa của Tạ Minh Triết lập tức bị dính độc, chồng đến bốn lớp, mỗi giây đều mất máu ào ào!
Lá bài Cỏ Đoạn Trường này khó chịu nhất ở chỗ, kỹ năng của nó có thể tạo ra một vòng độc có phạm vi 30 mét. Thẻ bài của đối phương bước vào phạm vi vòng độc đều sẽ bị dính độc, kịch độc không ngừng chồng lên, sau khi chồng đủ bốn lớp thì lượng máu mất đi mỗi giây sẽ rất đáng sợ, nếu không có bài hồi máu, thì rất dễ bị “mòn” đến chết.
MC lo lắng nói: “Tạ Minh Triết khởi đầu rất bất lợi! Cỏ Đoạn Trường vẫn đang không ngừng chồng độc, nếu không tìm cách xử lý lá bài này, thì bài của cậu ấy rất có thể sẽ bị trúng độc từ từ mà chết hết!”
Tạ Minh Triết hít sâu, đưa ra một quyết định táo bạo.
Cậu “bỏ” luôn hai lá bài Đầu Trâu và Mặt Ngựa, ngay khi hai lá bài này bị Cỏ Đoạn Trường độc chết, cậu đột nhiên triệu hồi cùng lúc Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, đồng thời kích hoạt ngay kỹ năng bảo vệ của Bạch Vô Thường — toàn bộ sát thương bị lùi lại năm giây.
Trong năm giây này, tất cả các lá bài của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi độc chồng, như vậy Nhiếp Tiểu Thiến có thể phối hợp với Hắc Vô Thường để “hốt mạng”!
Đường Mục Châu ban đầu triệu hồi ba lá bài Hoa Hồng Sa Mạc, Cỏ Đoạn Trường và Tử Đằng, vì đã tung ra một đợt tấn công diện rộng, combo của Đầu Trâu Mặt Ngựa; lúc này máu của tất cả đều dưới 40%. Chỉ cần Nhiếp Tiểu Thiến ra tay, Hắc Vô Thường hoàn toàn có thể có được ba dấu ấn.
Nhiếp Tiểu Thiến rất quyết đoán, phân ra ảo ảnh, cô nàng như gió lướt đến trong vòng độc của Cỏ Đoạn Trường, đánh cho cây cỏ chủ lực trong trung tâm vòng độc gần hết máu; ngay sau đó, đột nhiên vung tay lên, ném một cây Cỏ Đoạn Trường cao nhất đến trước mặt Hắc Vô Thường, để Hắc Vô Thường dùng một đòn đánh thường “xử” luôn!
Tình thế bất lợi, khi liên tục bị chồng độc, cuối cùng cũng được giảm bớt.
Nhiếp Tiểu Thiến tiếp tục đi săn Hoa Hồng Sa Mạc, tốc độ của cô nàng khi di chuyển qua lại giữa các ảo ảnh quá nhanh, hơn nữa Hắc Vô Thường cũng có thể dịch chuyển tức thời; thêm vào đó, Hắc Vô Thường toàn thân mặc đồ đen, trong khung cảnh ban đêm thế này, đối thủ rất khó xác định được vị trí của Hắc Vô Thường.
Thấy Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường sắp liên thủ giết chết Hoa Hồng Sa Mạc, ngay sau đó, khán giả chỉ thấy trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, một luồng sáng trắng dịu dàng xuất hiện trong Hang Động Tăm Tối, rồi trước mặt mọi người xuất hiện một cái cây phát sáng cực kỳ đẹp.
— Dạ Quang Thụ, đây là một loại cây đặc biệt chứa ánh sáng huỳnh quang, vào ban đêm có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang trắng tinh khiết, chiếu sáng khung cảnh trong phạm vi 30 mét xung quanh; đồng thời làm cho các mục tiêu ẩn thân, mục tiêu ảo ảnh trong phạm vi đều lộ rõ chân tướng.
Lá bài ẩn đầu tiên mà Đường Mục Châu mang theo trong trận này, lại là Dạ Quang Thụ – có kỹ năng chiếu sáng, phá tàng hình!
Sự xuất hiện của lá bài này đã làm cho kế hoạch lợi dụng địa hình để đánh lén của Tạ Minh Triết thất bại, vị trí của Hắc Vô Thường bị lộ rõ không nói, Nhiếp Tiểu Thiến bị Dạ Quang Thụ chiếu một cái, tất cả ảo ảnh đều hiện rõ. Đường Mục Châu nhanh chóng tìm được bản thể của Nhiếp Tiểu Thiến, anh không chút do dự tung ra Tử Đằng, dây leo màu tím giống như xúc tu nhanh chóng vươn dài, trói chặt Nhiếp Tiểu Thiến tại chỗ.
Điểm lợi hại nhất của lá bài Nhiếp Tiểu Thiến này là trong 7 giây sau khi phân ra ảo ảnh, có thể dịch chuyển linh hoạt, mà Dạ Quang Thụ của Đường Mục Châu cùng với Tử Đằng lại khắc chế cô nàng, gần như là phế bỏ hoàn toàn kỹ năng 1 Thiến Nữ U Hồn của Nhiếp Tiểu Thiến.
Sư huynh quả nhiên “thâm”, cách khắc chế lá bài này, đã phế một nửa sức mạnh của Nhiếp Tiểu Thiến. Nhưng Tạ Minh Triết cũng không hề hoảng, Nhiếp Tiểu Thiến bị trói chặt, không thể tiếp tục dịch chuyển để tấn công, cậu còn có Hắc Vô Thường!
Kích hoạt kỹ năng 1 “Thiên Hạ Thái Bình” của Hắc Vô Thường, sức tấn công và tốc độ tấn công đều được tăng lên tối đa, hơn nữa cậu còn có kỹ năng 2 “Vô Thường Đoạt Mệnh” có thể dịch chuyển!
Chỉ thấy Hắc Vô Thường dịch chuyển ngay đến phía sau Hoa Hồng Sa Mạc, liên hoàn chưởng đáng sợ, chưa đến 3 giây đã “xử” gọn Hoa Hồng Sa Mạc!
Lá bài Hắc Vô Thường này là lá bài dựa vào tấn công thường để gây sát thương, chỉ cần chồng đủ số lần đánh liên hoàn chưởng, thì sát thương gây ra đúng là “khủng khiếp”, một vuốt cào xuống cũng phải mất đến vài chục nghìn máu.
Khán giả ở hiện trường ồ lên, khán giả xem livestream thì càng không thể tin nổi:
“Cậu bạn đẹp trai này cũng ghê đấy! Bài của Đường thần mà bị giết liên tiếp hai lá.”
“Đúng là có trình độ, phản ứng cũng rất nhanh!”
Thủ đoạn tấn công của Tạ Minh Triết bình tĩnh mà sắc bén, ngay cả Đường Mục Châu cũng phải thầm khen ngợi — sư đệ tiến bộ thần tốc thật, khi kế hoạch của mình bị phá vỡ mà vẫn không hề nao núng. So với cái cậu nhóc hai tuần trước bị đội hai của Phong Hoa “hành” cho bảy trận, thì đúng là khác một trời một vực.
Hắc Vô Thường giết liên tiếp hai lá bài, trên người có hai dấu ấn âm, vì tấn công Hoa Hồng, nên hắn còn bị dính hiệu ứng xấu “bị thương”, mỗi giây mất 2% máu.
Đầu Trâu Mặt Ngựa của Tạ Minh Triết đã chết, Nhiếp Tiểu Thiến bị trói chặt, không thể di chuyển. Hoa Hồng Sa Mạc và Cỏ Đoạn Trường của Đường Mục Châu đã chết, Dạ Quang Thụ mất tác dụng vì không còn mục tiêu tàng hình, Tử Đằng thì đang trói Nhiếp Tiểu Thiến.
Tỷ lệ bài của hai bên biến thành 5:5, rơi vào thế bế tắc hiếm thấy.
Nhưng rất nhanh, Hắc Vô Thường đã phá vỡ thế giằng co này!
Kỹ năng 1 của Hắc Vô Thường có hiệu lực tăng sức tấn công trong 30 giây, sau khi giết liên tiếp hai lá bài, hắn nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Tử Đằng, dùng sát thương liên hoàn chưởng đáng sợ, “xử đẹp” 40% máu của Tử Đằng trong nháy mắt!
Số lượng thẻ bài 5:4, Tạ Minh Triết lại chiếm ưu thế?
Khán giả ở hiện trường không dám tin, cư dân mạng trong phòng livestream cũng không dám tin, nhao nhao bình luận:
“Đường thần bị giết liên tiếp 3 lá bài, cậu tân binh này ghê thật!”
“Nhịp điệu của Đường thần không ổn lắm, cứ có cảm giác kỳ lạ thế nào ấy.”
“Đúng vậy! Hoa Súng của Đường thần vẫn chưa ra, Hải Đường Bốn Mùa cũng chưa ra, anh ấy đang tính toán gì vậy?”
Khán giả nghi hoặc, khó hiểu.
Nhưng Nhiếp Viễn Đạo của câu lạc bộ Phán Quyết, đang xem livestream, rất nhanh đã nói ra mấu chốt: “Đường Mục Châu đang đánh chỉ đạo.”
Sơn Lam giật mình: “Ý sư phụ là, Đường Mục Châu ra bài theo nhịp độ của đối phương, dẫn dắt đối phương lần lượt đưa ra cách ứng phó?”
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: “Với thực lực của Đường Mục Châu, nếu dốc toàn lực, thì bài của Tạ Minh Triết đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Ban đầu cậu ta không tung Dạ Quang Thụ ra, để Tạ Minh Triết trong bóng tối đánh một đợt tấn công diện rộng, bản thân mình cũng thả Hoa Hồng Sa Mạc và Cỏ Đoạn Trường tấn công diện rộng, khiến cho máu của bài hai bên cân bằng. Hiện tại, số lượng thẻ bài cũng luôn được duy trì cân bằng.”
Sơn Lam: “…”
Đường Mục Châu đã giành được hai chức vô địch giải đấu cá nhân ở mùa giải thứ 5 và mùa giải thứ 9; với thực lực của anh, muốn đánh bại tân binh như Tạ Minh Triết thì không khó. Nhưng cái khó là, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn khéo léo duy trì thế cân bằng trên sân đấu, để cho lượng máu của bài hai bên, số lượng bài đều không chênh lệch quá nhiều.
Anh đúng là “có tâm”, vẫn luôn phối hợp với nhịp độ của Tạ Minh Triết, dẫn dắt đối phương đưa ra cách ứng phó chính xác nhất. Đây cũng là thủ đoạn mà các tiền bối, đại thần trong rất nhiều câu lạc bộ thường dùng nhất khi huấn luyện tân binh, có thể kích phát tiềm năng của tân binh đến mức tối đa.
Ngay cả Diệp Trúc cũng phát hiện ra, không nhịn được “tám” trong diễn đàn: “Đường thần đối xử với tân binh này dịu dàng quá đi? Đây là đánh chỉ đạo à?”
Bùi Cảnh Sơn, cũng tốt nghiệp Đại học Đế Đô, nói: “Dù sao thì Đường sư huynh cũng là khách mời trở về trường, thực lực của anh ấy thì mọi người đều biết, “hành” học đệ một cách thô bạo thì cũng không hay lắm. Trong lúc thi đấu chỉ bảo cho học đệ một chút thì lại càng thể hiện phong độ.”
Khách mời nương tay, đánh chỉ đạo, cũng là truyền thống từ trước đến nay.
Chỉ là, Đường Mục Châu hôm nay đúng là rất “có tâm”, phối hợp với nhịp độ của Tạ Minh Triết đến mức có thể nói là hoàn hảo.
Anh giống như là dựa theo thói quen và suy nghĩ của Tạ Minh Triết, “dàn dựng” riêng cho đối phương một trận đấu mang tính chỉ đạo, có thể để Tạ Minh Triết phát huy tối đa thực lực bản thân, đồng thời cũng nhận ra rõ ràng điểm yếu của mình.
Chỉ đạo như vậy đúng là “cầu còn không được”, các tuyển thủ đội hai của câu lạc bộ Phong Hoa đều có chút ghen tị — Đường thần bao giờ mới đối xử dịu dàng với bọn họ như vậy đây? Tân binh trong trại huấn luyện cũng không có cơ hội được Đường thần đích thân chỉ điểm!
Ở hiện trường thi đấu, Hắc Vô Thường của Tạ Minh Triết đã có 3 dấu ấn, Đường Mục Châu chỉ còn lại Dạ Quang Thụ đứng trơ trọi ở giữa sân.
Thời gian 30 giây tăng sức tấn công của Hắc Vô Thường kết thúc, tiếp theo sẽ có 10 giây “hụt hơi”, cũng may là sau khi Tử Đằng bị giết, Nhiếp Tiểu Thiến đã được tự do, kỹ năng 1 của cô nàng cũng vừa hồi xong.
Tạ Minh Triết đoán rằng tiếp theo sư huynh chắc chắn sẽ có hành động.
Quả nhiên, Đường Mục Châu trực tiếp triệu hồi Hoa Súng — khống chế choáng diện rộng!
Nhưng Tạ Minh Triết đã sớm đề phòng chiêu này, gần như là ngay khi Hoa Súng xuất hiện, cậu lập tức triệu hồi Mạnh Bà.
Một bát canh độc “nhiệt tình” hất thẳng vào người Hoa Súng — thực vật không thể uống canh, nhưng hắt canh lên người thì cũng có tác dụng. Bị kỹ năng của Mạnh Bà ảnh hưởng, Hoa Súng đừng nói là khống chế đối thủ, chính mình còn quên luôn mình phải làm gì.
Mạnh Bà khống chế đúng là kịp thời, đến MC cũng không nhịn được “cà khịa”: “Hoa Súng trực tiếp quên luôn kỹ năng rồi…”
Trong phòng livestream, bình luận càng “bay” điên cuồng hơn:
“Ha ha ha, tui phải thắp nến cho Đường thần!”
“Sao tui lại muốn cười thế này? Hoa Súng của Đường thần không thể làm choáng đối thủ, ngược lại chính mình lại ngủ luôn rồi!”
“Lá bài Mạnh Bà này đúng là “lầy lội”!”
Trên sân đấu, Đường Mục Châu khẽ mỉm cười, trong lòng “like” cho sự thông minh của sư đệ, ngay sau đó triệu hồi Hải Đường Bốn Mùa.
Hải Đường Bốn Mùa là một lá bài tấn công cực mạnh, kỹ năng một “Bốn Mùa Hoa Nở” có bốn hình thái khác nhau: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Xuân, Thu là tấn công đơn mục tiêu, Đông, Hạ là tấn công diện rộng, có thể chọn một trong bốn hình thái.
Đường Mục Châu chọn Hoa Nở Bốn Mùa · Thu, tấn công đơn mục tiêu, gây sát thương hệ Mộc cực lớn lên mục tiêu chỉ định.
Anh nhắm vào Nhiếp Tiểu Thiến ở gần nhất, tung ra một đòn chí mạng, thế mà lại giết chết ngay lập tức Nhiếp Tiểu Thiến đang gần hết máu!
Lúc này, Đường Mục Châu còn dư lại 4 tấm thẻ, Tạ Minh Triết cũng thừa 4 tấm, hai người đều có một tấm ám bài không xuất hiện.
Hải đường bốn mùa phát ra quá mạnh, Nhiếp Tiểu Thiến bị hạ gục nháy mắt chính là chứng cứ, cũng không thể lưu trữ tấm thẻ này tiếp tục giết Hắc Vô Thường; nếu Hắc Vô Thường vừa chết, Tạ Minh Triết liền hoàn toàn thua.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi ra một tấm ám bài cuối cùng.
Chỉ thấy mỹ nữ dáng người mảnh khảnh đột nhiên xuất hiện ở sân thi đấu.
Lâm Đại Ngọc giơ lên tay ngọc nhỏ dài, đem bao nhiêu cánh hoa nhỏ vứt tới trên người Hải đường bốn mùa.
—— Đại Ngọc chôn hoa!
Hóa ra, Tạ Minh Triết giấu một tấm thẻ này ở ám bài, đúng là lúc sau cậu nhìn đến set thẻ sư huynh mới thay đổi ám bài: Lâm Đại Ngọc.
Chết tức thì các loại hoa, trực tiếp thu đi Hải đường bốn mùa công kích cực mạnh của Đường Mục Châu!
Hiện trường bùng nổ một trận kinh hô, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp càng không thể tin được:
“Vị sinh viên năm nhất này là muốn nghịch thiên đi!”
“Tui còn muốn cười, ha ha ha, Hải đường bốn mùa của Đường thần bị Đại Ngọc muội muội một chiêu liền chết!”
“Đường thần cũng có ngày hôm nay? Tiểu sư đệ 6666!”
Khán giả đều sôi nổi gửi 1 like cho Tạ Minh Triết.
Trên thực tế, có thể cùng tuyển thủ quán quân Đường Mục Châu đánh tới hiện tại, thực lực Tạ Minh Triết đã làm rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều nhịn không được tán thưởng.
Sau khi dùng Đại Ngọc chôn hoa giết chết Hải đường bốn mùa, Tạ Minh Triết quyết định tạc đánh dấu.
Hắc Vô Thường trên người có bốn cái đánh dấu, chỉ cần một tạc, Hoa súng cùng Dạ quang thụ đối phương còn sống đều sẽ bị giết.
Chẳng lẽ hôm nay tân sinh giao lưu xuất hiện một khắc lịch sử? Tân sinh đánh bại khách quý đại thần?
Khán giả đều khẩn trương mà ngừng lại hô hấp.
Nhưng sân thi đấu luôn thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không thể đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì —— liền trong nháy mắt Tạ Minh Triết bạo rớt Hắc Vô Thường đánh dấu, Đường Mục Châu triệu hồi ra một tấm ám bài cuối cùng.
Bạch anh túc.
Hoa anh túc thuần sắc trắng nở rộ mảng lớn ở sân thi đấu, một trận hương khí quỷ dị nhanh chóng lan tràn —— quần thể hỗn loạn!
Hỗn loạn sẽ dẫn tới “Công kích chếch đi”, đơn thể công kích chếch đi, có thể là từ mục tiêu A biến thành mục tiêu B, mà quần thể công kích chếch đi, vậy chỉ biết từ đối thủ biến thành đồng đội!
Nguyên bản Hắc Vô Thường bạo đánh dấu sẽ đưa phương đối địch tạo thành đại lượng thương tổn, kết quả mở Bạch anh túc hỗn loạn, Hắc Vô Thường xác thật là thanh tràng.
Thanh chính là người một nhà tràng.
Nhìn sở hữu quỷ bài đều bị âm dương đánh dấu mà nổ chết, Tạ Minh Triết thiếu chút thật là phun ra một ngụm máu.
Nguyên lai Đường Mục Châu đánh chính là cái ý đồ xấu này! Thật không hổ là Đường sư huynh đầy bụng ý nghĩ xấu!
Sau khi người xem toàn trường ngây người 5 giây, người chủ trì mới dở khóc dở cười nói: “Cái này…… Chúc mừng Đường thần đạt được thắng lợi, Tạ Minh Triết đồng học chính mình nổ chết toàn bộ quỷ bài của mình, khụ…… Thất bại trong gang tấc!”
Ở trong lòng Tạ Minh Triết trợn trắng mắt, quả nhiên không khí sư môn bất chính, sư đệ làm thẻ làm giận, sư huynh thi đấu càng làm giận.
Sư phụ dưới đài ngươi có khỏe không?
Trần Tiêu trộm ngắm liếc mắt Trần Thiên Lâm một cái, phát hiện thần sắc hắn nghiêm túc, đối với hai cái đồ đệ quyết đấu không phát biểu bất luận đánh giá nào.
Đường Mục Châu cười tủm tỉm mà đi tới bắt tay cùng Tạ Minh Triết.
Tạ Minh Triết bất đắc dĩ nói: “Anh đánh như vậy mới là thật vô lại, làm em nổ chết chính mình, từ lúc bắt đầu anh liền quyết định cái chủ ý này đúng không? Em là từng bước bước một vào bẫy rập của anh ha!”
Đường Mục Châu tươi cười ôn hòa vô hại: “Ừ, xem em mắc câu thực vui sướng.”
Tạ Minh Triết trầm mặc một lát, mới thả nhẹ thanh âm nói: “Cảm ơn.”
Đường Mục Châu ngẩn ra: “Cái gì?”
Tạ Minh Triết đột nhiên nghiêm túc, nhìn đôi mắt hắn, thấp giọng nói: “Em biết anh đánh chỉ đạo tái, anh dạy em đồ vật, em đều đã hiểu. Cảm ơn sư huynh.”
Đường Mục Châu: “……”
Nhìn đôi mắt sáng ngời của Tạ Minh Triết, tâm tình Đường Mục Châu có chút phức tạp.
Hắn xác thật là dùng phương thức này tự mình dạy Tạ Minh Triết, khó được chính là, tiểu sư đệ cư nhiên tất cả đều hiểu được.
Anh cho em đồ vật, em có thể toàn bộ lĩnh hội, ăn ý như thế làm tâm tình Đường Mục Châu tốt hơn.
Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tham gia tân sinh giao lưu tái lần này là quyết định chính xác nhất, mà ở phân đoạn khiêu chiến bắt đến Tiểu Tạ, càng là kinh hỉ ngoài ý muốn.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Mục Châu không khỏi càng thêm ôn nhu, hắn tiến đến bên tai Tạ Minh Triết, dùng ngữ khí ôn nhu trầm thấp nói: “Chờ lát nữa ở cổng trường chờ anh, mời em ăn khuya.”
Tạ Minh Triết dứt khoát gật đầu: “Được, em cũng có chuyện nói cùng anh”
Dưới đài vỗ tay sấm dậy, hai người ghé vào cùng nhau nói cái gì, mọi người đều nghe không được, còn tưởng rằng Đường thần là cổ vũ học đệ.
Để tránh khiến cho mọi người hoài nghi, Tạ Minh Triết lập tức lui về phía sau một bước, lễ phép mà nắm tay cùng Đường Mục Châu, hướng hắn lộ ra tươi cười, sau đó liền quay đầu tiếp nhận lễ vật người chủ trì phát hạn lượng, hướng khán giả lòng tràn đầy ghen ghét soái khí mà phất phất tay, xoay người đi xuống sân khấu lớn.
Bóng dáng soái khí thiếu niên thực nhanh liền biến mất ở trong đám người.
Lúc ấy, trong vòng chức nghiệp còn không có bất luận kẻ nào nghĩ đến —— hắn chính là Chú Béo đại danh đỉnh đỉnh trong trò chơi, là “Tiểu sư đệ” chân chính của Đường Mục Châu!