Đến nội dung chính

Chương 36: Kẻ đáng ngờ

admin 1.169 Chữ Cài Đặt

Bánh ngũ cốc thô thật sự rất thô, nhưng cũng chống đói rất tốt. Hơn nữa đồ ăn chưa bị nhai quá nát nên vẫn miễn cưỡng nhìn ra được.

Chúc Ninh khâm phục khen: “Chu huyện thừa tinh mắt thật.”

Giả Ngạn Thanh cũng gật đầu nói: “Không tệ.”

Chu Thành Bách được thượng cấp khen vẫn rất vui vẻ, ông cười tủm tỉm giải thích: “Hồi nhỏ nhà nghèo, cũng từng ăn không ít bánh ngũ cốc thô. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ hương vị đó.”

Nhất thời nghĩ đến cảnh tượng lúc nhỏ, Chu Thành Bách còn hơi cảm khái xót xa.

Chúc Ninh nhìn về phía Giả Ngạn Thanh: “Gần như chỉ có thể có được chừng này thông tin ở khâu nghiệm thi thôi thôi.”

Phần còn lại phải trông cậy vào Giả Ngạn Thanh rồi.

Giả Ngạn Thanh đáp: “Đã đủ rồi.”

Đến người chết đã ăn gì cũng biết rồi, thế mà còn chưa đủ nhiều à?
Thậm chí Giả Ngạn Thanh còn thật lòng nói rằng: “Cảm ơn nàng nhé.”

Lúc này trời vừa sáng.

Giả Ngạn Thanh đã bảo Chúc Ninh về nghỉ trước, còn mình thì phải đến chân núi nơi vứt xác một chuyến nữa.

Chúc Ninh nghĩ mình không biết cưỡi ngựa, đi theo chỉ tổ vướng chân, thế nên cũng không nằng nặc đòi đi cùng.

Chúc Ninh bận rộn cả ngày lẫn đêm, tối lại chưa tắm, lại còn vừa mới nghiệm thi nữa. Thế nên việc đầu tiên nàng làm sau khi về nhà là vội vàng đi tắm cho sạch sẽ.

Hôm qua Nguyệt Nhi không được đi cùng, nhưng Chu Thành Bách cũng đã cho người ra báo trước, dặn chuẩn bị đồ ăn và y phục sạch sẽ.

Thế nên Chúc Ninh vừa về đến phòng đã có sẵn nước nóng để tắm rửa, tắm xong lại có cơm ăn.

Ai ngờ đúng lúc Chúc Ninh đang ăn cơm thì Giả Ngạn Thanh trở về. Hắn cũng đã đói lả nên chẳng câu nệ gì nhiều, liền bảo Nguyệt Nhi múc cháo.
Chúc Ninh không nhịn nổi nữa, vội hỏi trước khi tay hắn kịp chạm vào bát: “Rửa tay chưa?”

Giả Ngạn Thanh…

Hắn ngước mắt lên nhìn Chúc Ninh. Nàng cảm thấy ánh mắt hắn như đang nói: Trong mắt nàng, ta là kẻ bẩn thỉu đến thế à?

Thậm chí Chúc Ninh còn cảm thấy Giả Ngạn Thanh đã tức đến mức bật cười.

Chúc Ninh hổ thẹn cúi đầu: Thật ra thì Giả Ngạn Thanh thật sự rất ưa sạch sẽ.

Đợi Giả Ngạn Thanh húp xong bát cháo, Chúc Ninh mới hỏi: “Sao chàng về rồi? Chẳng phải đi phá án à?”

Giả Ngạn Thanh còn chưa mở miệng, Phạm Cửu đứng chờ ngoài cửa đã thay hắn đáp lời: “Bọn ta vừa ra khỏi thành thì gặp mấy người Tống Tiến đang quay về. Họ báo đã tìm ra hung thủ, nhưng để đối phương chạy thoát rồi, phải về gấp để phát lệnh truy nã.”

Chúc Ninh hơi lo lắng hỏi: “Còn bắt được không?”
Không một ai trả lời câu hỏi này.

Giả Ngạn Thanh húp xong hai bát cháo liền buông muỗng đũa, lấy khăn tay chấm khóe miệng. Sau khi chắc chắn đã sạch sẽ, hắn mới lên tiếng: “Cùng đi nghe xem nhé?”

Chúc Ninh mừng rỡ vô cùng: “Ta đi được ư?”

Dù gì mình cũng đâu phải người của nha môn, đi theo hắn có hợp lý không.

Giả Ngạn Thanh mỉm cười trả lời: “Huyện nha bé tí, làm gì có lắm quy tắc như vậy.”

Chúc Ninh nhìn hắn, cứ cảm thấy Giả Ngạn Thanh còn một câu chưa nói: “Vả lại, nàng đã nhúng tay vào nhiều như vậy, còn ngại nghe thêm chút nữa à?”

Nghĩ lại cũng phải. Giả Ngạn Thanh đường đường là huyện lệnh, quan lớn nhất của cái huyện này đấy.

Hắn đã nói được thì còn gì mà không được. Thế nên Chúc Ninh không do dự nữa: “Đi!”

Thế là Chúc Ninh lại lẽo đẽo theo sau Giả Ngạn Thanh như một cái đuôi nhỏ.

Mấy người Tống Tiến thấy vậy cũng quen rồi. Chỉ có Tiền Khắc Ai là liếc nhìn Chúc Ninh thêm vài lần.

Nhưng Chúc Ninh không hề nhìn ngang, dáng vẻ vô cùng tự nhiên khiến hắn ta lại phải thu ánh mắt về.

Có lẽ chủ yếu vì hắn ta đã bị Giả Ngạn Thanh dội một gáo nước lạnh, sợ mở miệng lại chuốc thêm bực mình.

Tống Tiến nhanh chóng kể lại mọi chuyện.

Sau khi họ rời đi, Tống Tiến đã cho người đến thôn đó hỏi từng nhà, nhưng đáng tiếc rằng không ai nghe thấy tiếng hài tử khóc.

Nhà nào mà chẳng có tiểu hài tử, chúng nó lại vốn nghịch ngợm, bị đánh mấy cái là chuyện thường tình. Thế nên có nghe thấy tiếng khóc cũng chẳng ai để tâm.

Nhưng người ra ngoài vào giờ đó thì không chỉ có một mình Vương Tứ Nương. Có người còn thấy tiểu nhi tử Lâm gia cũng ra khỏi nhà.

Người này trước nay vốn là một kẻ lười biếng, cà lơ phất phơ. Mười mấy tuổi hắn ta đã theo đám du côn lêu lổng ngoài phố, đến giờ không có công việc đàng hoàng, mà làm ruộng cũng chẳng xong. Nhà nghèo đến mức chuột chù cũng chê bai.

Hơn nữa có người nói mấy hôm trước Lâm Sơn Tử, cũng chính là tiểu nhi tử Lâm gia không ở nhà. Hôm nay hắn ta vừa mới về, trông cứ lén la lén lút, thấy người khác cũng chẳng chào hỏi.

Hắn ta còn đeo một cái gùi. Cái gùi trông nặng trĩu, không biết đựng thứ gì. Lại còn dùng vải phủ lên trên, nhất quyết không cho ai dòm ngó.

Đối chiếu lại với lời khai của Vương Tứ Nương, y phục Lâm Sơn Tử mặc chính là bộ đồ Vương Tứ Nương nhìn thấy.

Còn gì không rõ nữa chứ?

Nhưng bọn họ đã lật tung nhà Lâm Sơn Tử lên mà chẳng tìm thấy gì. Bản thân Lâm Sơn Tử thì càng không thấy bóng dáng. Tống Tiến nghĩ rằng chắc Lâm Sơn Tử sẽ không về trong thời gian tới.

Nghe Tống Tiến kể xong, Chúc Ninh cảm thấy Lâm Sơn Tử này thật sự rất đáng nghi.

Thứ nhất, hắn ta là nam nhân, giới tính trùng khớp với hung thủ.

Thứ hai, hắn ta đeo gùi ra ngoài, trùng khớp với vết trầy xước trên thi thể.

Mà cuối cùng còn khớp với lời khai của nhân chứng Vương Tứ Nương.

Nhưng rốt cuộc có phải hay không, thì bọn họ cũng phải tìm được người về tra hỏi rồi mới có thể kết luận được. Chủ yếu vì chuỗi chứng cứ chưa đầy đủ, nên lời khai lại càng quan trọng hơn.

Tống Tiến nói xong, không nhịn được chửi rằng “Đúng là thứ khốn kiếp, đừng để ta bắt được!”

Lúc hắn nổi giận trông mới ra dáng người của Tuần Kiểm ty, không còn vẻ thư sinh nữa.