Đến nội dung chính

Chương 42: Hội Nghị Tại Đại Thành Nehrin(2)

admin 1.537 Chữ Cài Đặt

Chương 42: Hội Nghị Tại Đại Thành Nehrin(2)

Cuộc hội nghị tiếp tục trong không khí căng thẳng, nơi các lãnh đạo từ 13 thế giới chia sẻ quan điểm, chiến thuật, và thậm chí không tránh khỏi những xung đột trong suy nghĩ.

Hallow:

“Với từng thế giới gặp nguy cơ khác nhau, chúng ta cần chia sẻ cụ thể cách đối phó với thiên địch. Chỉ khi nào đoàn kết, chúng ta mới có cơ hội sống sót.”

Kayla:

“Đoàn kết nghe thật hay ho, nhưng anh định làm thế nào để một đứa nhóc như tôi hợp tác với ông già râu ria như Wales? Chúng tôi chiến đấu với máy móc, không phải đám Titan khổng lồ!”

Wales (giọng trầm ấm nhưng pha chút bực bội):

“Cậu nhóc, cậu có vẻ nhanh miệng hơn là nhanh tay. Nếu cậu từng đối mặt với một Titan cao bằng cả ngọn núi, cậu sẽ hiểu được sức mạnh và sự nhẫn nại quan trọng như thế nào.”
Zealand:

“Đủ rồi! Việc chúng ta làm ở đây không phải là tranh cãi xem ai nguy hiểm hơn, mà là tìm cách chống lại thiên địch từng bước một. Với ký sinh, chúng lây lan nhanh hơn bất kỳ thứ gì các bạn từng thấy. Để đánh bại chúng, chúng tôi phải tìm ra nguồn gốc. Còn các bạn thì sao?”

Ford:

“Nguồn gốc? Ký sinh của anh thì còn có hy vọng. Còn Kaiju? Chúng tôi đối mặt với những sinh vật khổng lồ được tạo ra từ lòng đất, với sức mạnh san bằng cả một thành phố chỉ trong vài phút. Đó không phải là thứ có thể ‘điều tra nguồn gốc’ hay thương lượng!”

Victory (với vẻ uy quyền nhưng không kém phần mỉa mai):

“Vậy mà anh vẫn còn sống để kể chuyện. Có vẻ như các vị vẫn may mắn hơn tôi. Thế giới của tôi không chỉ phải đối mặt với một kẻ thù cụ thể, mà là chính những bản sao của con người – những kẻ tự xưng là tân nhân loại. Chúng tôi không chỉ chiến đấu, mà còn đang bị chính sự tồn tại của mình cướp đi.”
Unix (giọng sắc lạnh, xen lẫn chút buồn bã):

“Nghe qua thì mọi người đều có lý do để cảm thấy khổ sở, nhưng các bạn không biết đến cảnh tượng người ngoài hành tinh đến từ một nền văn minh tiên tiến nghiền nát mọi thứ như cách chúng tôi đã trải qua. Chúng không chỉ xâm lược – chúng tiêu diệt hoàn toàn.”

Tarot:

“Ngừng tranh cãi đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian.”

(Nhìn Victory và Ford) “Thay vì phàn nàn về vấn đề của mình, hãy tìm cách hợp tác. Tôi từng thấy cách động thực vật khổng lồ trong thế giới của mình hợp sức lại để chiếm lĩnh đất đai của con người. Nếu thiên nhiên có thể hợp nhất, thì tại sao con người không thể?”

Heracles (cười lớn):

“Tốt thôi, hợp tác. Nhưng nếu các vị định hợp tác với thần linh, hãy quên đi. Chúng không phải đồng minh của nhân loại. Chúng tôi đã phải chiến đấu chống lại chính các thần, những kẻ từng được nhân loại tôn thờ.”
Adobe (giọng khàn khàn):

“Thần linh? Chú nguyền của chúng tôi đến từ một sức mạnh còn cổ xưa hơn cả thần thánh. Bọn chúng ăn mòn đất, làm thối rữa nước, biến mọi thứ thành địa ngục. Cách duy nhất để tồn tại là tiêu diệt hoàn toàn, dù phải đánh đổi bao nhiêu sinh mạng.”

Xorion (từ tốn nhưng đầy ý chí):

“Địa ngục đó là gì so với thực tại méo mó của chúng tôi? Những nhân vật từng là ảo tưởng giờ đây bước ra đời thực, phá hủy mọi khái niệm về logic và tự nhiên. Điều quan trọng là tìm ra điểm yếu của thiên địch, bất kể chúng có khủng khiếp đến đâu.”

Drask (giọng thô ráp):

“Điểm yếu, hả? Trong thế giới vô pháp của tôi, chẳng có thứ gì đủ yếu để ta lợi dụng. Tất cả chỉ là một mớ hỗn loạn, nơi phóng xạ biến mọi người thành quái vật. Mỗi ngày sống sót là mỗi ngày thắng lợi.”

Valir:

“Vậy thì hãy sống sót, vì thế giới của tôi không cho phép điều đó. Chúng tôi chiến đấu với rồng, những sinh vật quyền năng nhất trong truyền thuyết. Nếu không phải vì sức mạnh của những kỵ sĩ rồng cuối cùng như tôi, thế giới đã bị thiêu rụi từ lâu.”

Hallow (vỗ mạnh quyền trượng xuống đất):

“Đủ rồi! Tất cả chúng ta đều có lý do để cảm thấy mình là nạn nhân, nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề là làm sao để chiến thắng.”

Ford (gật đầu):

“Anh nói đúng, Hallow. Vậy bước đầu tiên là gì?”

Hallow:

“Chúng ta cần một chiến lược toàn diện: phân tích, chia sẻ tài nguyên, và phối hợp tấn công. Thế giới của tôi sẽ cung cấp ma pháp để hỗ trợ các bạn.”

Tarot:

“Thế giới của tôi có thảo dược và tài nguyên tự nhiên để chữa trị và tái thiết.”

Unix:

“Chúng tôi có công nghệ tiên tiến, có thể chế tạo vũ khí đối phó người ngoài hành tinh và hơn thế nữa.”

Zealand:

“Ký sinh của tôi có thể lây nhiễm, nhưng tôi cũng biết cách phát triển thuốc kháng thể.”

Victory:

“Vậy thì hãy bắt đầu. Đừng lãng phí thêm giây phút nào nữa. Nhân loại đang cần chúng ta.”

Cuộc hội nghị chuyển sang giai đoạn bàn thảo chi tiết. Đây là khoảnh khắc lịch sử đánh dấu sự hợp lực của 13 thế giới – niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại trước bóng tối thiên địch.

Cả đại sảnh chìm vào sự yên lặng sau lời kêu gọi của Hallow. Từng người trong số 13 đại diện từ các thế giới nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hallow, người đang đứng sừng sững ở trung tâm. Với quyền trượng trong tay và ánh sáng ma pháp tỏa ra từ cơ thể, anh toát lên vẻ uy nghi và sức mạnh không thể phủ nhận.

Kayla (lên tiếng trước, giọng pha chút ngượng ngùng):

“Dù tôi không thích việc phụ thuộc vào ai, nhưng không thể phủ nhận anh, Hallow, là người mạnh nhất ở đây. Với kinh nghiệm và quyền năng của mình, anh là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng ta.”

Zealand (gật đầu đồng tình):

“Tôi đã sống sót qua hàng trăm trận chiến với ký sinh, nhưng tôi biết giới hạn của mình. Một thủ lĩnh cần không chỉ sức mạnh, mà còn trí tuệ để nhìn xa trông rộng. Tôi tin anh, Hallow.”

Wales (giọng trầm ấm, pha lẫn sự tôn trọng):

“Ở bộ tộc của tôi, kẻ mạnh nhất luôn đứng đầu. Và ở đây, không ai có thể sánh được với anh. Tôi đồng ý.”

Ford (nghiêm nghị):

“Chúng ta đang đối mặt với sự diệt vong. Một liên minh chỉ có thể thành công nếu có người lãnh đạo đủ năng lực. Anh có sự lãnh đạo, sức mạnh, và lòng can đảm. Liên bang sẽ ủng hộ anh.”

Victory (với vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền):

“Tôi đã từng lãnh đạo một vương quốc, và tôi biết gánh nặng của một thủ lĩnh. Nếu anh sẵn sàng, Hallow, tôi sẽ đặt niềm tin vào anh.”

Tarot (mỉm cười nhẹ nhàng):

“Anh có thể là ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta. Thế giới của tôi sẽ theo anh.”

Heracles (cười lớn):

“Nếu ngay cả ta cũng công nhận sức mạnh của anh, thì chẳng ai ở đây có quyền phản đối. Được rồi, anh hùng, hãy chứng minh rằng anh xứng đáng với trọng trách này!”

Unix (gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần tin tưởng):

“Một siêu anh hùng như tôi không dễ dàng cúi đầu trước ai, nhưng tôi công nhận, anh là người duy nhất có thể dẫn dắt chúng ta.”

Adobe (nhẹ giọng, nhưng đầy trọng lượng):

“Một anh hùng mạnh nhất, một trí tuệ sáng suốt – đó là những gì chúng ta cần. Tôi đồng ý với lựa chọn này.”

Xorion (với vẻ trầm tư):

“Thế giới của tôi có thể bất quy tắc, nhưng ở đây, tôi thấy rõ quy luật tự nhiên. Người mạnh nhất nên lãnh đạo. Tôi sẽ đứng cùng anh.”

Drask (cộc lốc):

“Tôi không cần lễ nghi hay lời hoa mỹ. Anh đủ mạnh để giữ chúng ta sống sót – vậy là đủ.”

Valir (trầm giọng):

“Thủ lĩnh của một liên minh cần hơn cả sức mạnh – cần có lòng kiên nhẫn và tầm nhìn. Nếu tất cả đều đồng lòng, tôi cũng sẽ theo anh, Hallow.”

Hallow (đứng thẳng người, ánh mắt quét qua tất cả mọi người):

“Tôi cảm kích sự tin tưởng của các bạn. Tôi biết trách nhiệm này nặng nề, nhưng vì sự tồn vong của nhân loại ở cả 13 thế giới, tôi sẽ nhận trách nhiệm này. Từ giờ phút này, chúng ta là một liên minh, không chỉ vì từng thế giới riêng lẻ, mà vì tất cả!”

Cả đại sảnh vang lên tiếng đồng tình. Liên minh 13 thế giới chính thức được thành lập, và Hallow trở thành thủ lĩnh đầu tiên của họ. Từ đây, họ bắt đầu hành trình đầy cam go, chiến đấu với thiên địch để bảo vệ sự sống.