Gã sai vặt duy nhất của Cao Thế Tấn đã vào ngục rồi. Bây giờ bọn họ chỉ có thể gửi thư về Cao gia, nhờ người nhà đến mang thi thể về. Nhưng đường sá xa xôi, chỉ đành tạm thời đặt thi thể của Cao Thế Tấn ở nghĩa trang.
Có điều quan tài của Cao Thế Tấn rất tốt, nhìn gỗ thôi đã biết chất liệu khá xịn rồi, vẫn có thể phân biệt được với mấy cỗ quan tài khác.
Chúc Ninh nhờ Tần lão thất và Ngũ Hắc bàn giao. Còn mình thì để lại một ít tiền, nhờ Tần lão thất giúp thay đồ cúng hương đèn, sau đó nàng dẫn Nguyệt Nhi rời đi.
Còn chuyện bảo Ngũ Hắc đừng nói ra ngoài… thế chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này hay sao?
Hơn nữa còn có Nguyệt Nhi ở đây, sớm muộn gì Giả Ngạn Thanh cũng sẽ biết chuyện này nên không cần phải dặn dò làm gì.
Chúc Ninh rời khỏi nghĩa trang, đi không xa đã thấy một con mương, nàng liền đến đó rửa tay.
Thời buổi này không có mấy thứ như xà phòng thơm hay xà phòng giặt, rửa tay chỉ đơn thuần là rửa bằng nước lã.
Ở nhà thì có thể dùng bồ kết hoặc bồ hòn hoặc mấy thứ như đậu tắm, nhưng ra ngoài… mấy thứ này đều không tiện mang theo, mà dùng cũng phức tạp.
Chúc Ninh thầm nghĩ, hay mình nên chế ra xà phòng nhỉ, nếu không thì thật sự bất tiện.
Chúc Ninh thở dài.
Nguyệt Nhi vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sợ, nhưng nghe thấy Chúc Ninh thở dài, nàng ấy vẫn quan tâm hỏi: “Đại nương tử, ngài sao vậy?”
Chúc Ninh xua tay: “Đi thôi, về nhà. Ghé qua hàng thịt xem thử nhé.”
Sau đó Chúc Ninh mua ít mỡ heo.
Thời buổi này, mỡ heo còn đắt hơn cả thịt heo. Đắt hơn gần gấp đôi!
Cũng đành chịu thôi. Bây giờ heo ít mỡ lắm, đến người còn chẳng có ngũ cốc mịn để ăn. Còn heo đừng nói ngũ cốc thô, đến hạt đậu còn chẳng có để ăn, chỉ toàn ăn cỏ mà thôi!
Thế thì béo làm sao được? Nếu heo không béo nổi, mỡ heo và thịt mỡ chính là thứ hiếm có nhất.
Dù Giả Ngạn Thanh đưa cho không ít tiền, Chúc Ninh cũng thấy xót cả ruột.
Giờ thì nàng đã hiểu tại sao hôm qua mình vừa đụng đến mỡ heo thì trù nương lại tỏ vẻ xót của đến vậy.
Không vì gì khác, dầu mỡ thật sự quý như vàng.
Tuy đậu nành cũng ép được dầu, nhưng người thời nay làm gì có công nghệ đó. Dầu mè đều phải tự tay xay, sau đó đợi lắng cặn xuống mới vớt ra được.
Đúng là… khổ quá đi mất.
Chúc Ninh bất giác nghĩ, mình xuyên không đến đây ngoài chịu khổ ra thì chẳng được tích sự gì.
Lẽ ra phải là chuyên gia nông nghiệp xuyên không mới đúng. Hoặc chuyên gia công nghiệp cũng được.
Dù là người mở xưởng ép dầu xuyên không đến đây cũng tốt mà!
Chúc Ninh cũng muốn làm mấy thứ này, nhưng nàng thật sự không biết.
Xà phòng thì nàng biết làm, chẳng qua do đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không, thuộc làu công thức rồi nên rảnh rỗi làm thử cho vui. Nàng thấy cũng hay hay nên đã làm thêm mấy lần…
Chứ còn mấy vụ cải tạo giống cây trồng hay ép dầu thì nàng bó tay thật.
Thứ duy nhất nàng biết làm là khám nghiệm tử thi và phá án. Luyện thêm chút thì cũng có thể đi làm ké chân bổ khoái.
Dù gì thì cũng là cảnh sát, nàng đã trải qua huấn luyện đàng hoàng chứ đâu phải loại mọt sách chỉ biết ru rú trong phòng thí nghiệm.
Nhưng bây giờ thì…
Chúc Ninh cũng chẳng buồn than thở về cuộc sống hiện tại nữa.
Sau khi xách mỡ heo về, Chúc Ninh bắt đầu thắng mỡ, rồi chuẩn bị nước tro sau khi đã lọc qua tro bếp.
Tiêu chí hàng đầu là thuần tự nhiên.
Giả Ngạn Thanh từ nha môn về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ngửi thấy mùi mỡ heo thơm nồng.
Sau khi thắng mỡ xong, nàng cho Nguyệt Nhi một đĩa tóp mỡ rắc chút muối, vừa giòn vừa thơm.
Chúc Ninh dùng phần còn lại để xào cải thìa.
Cải thìa mùa xuân tươi ngọt mọng nước. Nước chảy ra từ rau làm tóp mỡ mềm lại, mỡ còn sót trong tóp cũng thấm ra. Hai thứ hòa quyện vào nhau, màu rau xanh mướt xen lẫn mấy miếng tóp mỡ, nhìn thôi đã thấy thèm cơm rồi.
Cơm là cơm độn. Gạo nhiều ngũ cốc tạp khá ít, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.
Giả Ngạn Thanh ngồi đối diện Chúc Ninh.
Giả Ngạn Thanh không hỏi về mỡ heo, cũng chẳng hỏi chuyện Chúc Ninh ra ngoài. Hắn nhìn cơm canh trên bàn, thoáng cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng Giả Ngạn Thanh không hề thể hiện ra mặt.
Chúc Ninh cầm đũa lên: “Ăn cơm nhé?”
Giả Ngạn Thanh cũng cầm đũa lên.
Hai người không thể nào chỉ ăn một món. Ngoài ra còn có đĩa thịt hấp và canh rau trù nương nấu nữa.
Chúc Ninh gắp món cải thìa xào tóp mỡ ăn. Ăn được một lúc, nàng phát hiện Giả Ngạn Thanh cũng chỉ gắp món này.
Hoàn toàn khác với trước đây, món nào hắn cũng nếm thử.
Nàng lặng lẽ tăng tốc độ ăn cơm, thức ăn sắp hết rồi kìa.
Giả Ngạn Thanh: …
Cuối cùng hắn vẫn không nỡ tranh thức ăn với Chúc Ninh.
Nhưng ăn món cải thìa xào tóp mỡ rồi, quay lại ăn món hấp, hắn thấy có phần nuốt không trôi.
Cũng không phải trù nương nấu ăn dở, chỉ là chênh lệch hơi lớn.
Cuối cùng Giả Ngạn Thanh không ăn thêm cơm nữa, hắn tỏ vẻ không hài lòng cho lắm.
Chúc Ninh giả vờ không thấy, nhưng cũng hỏi rằng: “Sau này chúng ta ăn chung nhé? Như vậy cũng tiện nấu nướng hơn…”
Giả Ngạn Thanh dùng khăn tay chấm khóe môi. Cái động tác hơi ẻo lả đó, vậy mà khi hắn làm lại chỉ toát lên vẻ quý phái tao nhã. Hắn đáp: “Cũng được.”
Nói xong Giả Ngạn Thanh liền cáo từ đi xem công văn.
Chúc Ninh nhìn bóng lưng của Giả Ngạn Thanh, phát hiện lúc hắn đi đường phần thân trên rất vững.
Thường thì người luyện võ phần thân trên đều sẽ rất vững. Bởi vì bọn họ thường luyện phần thân trên, hơn nữa dáng đi đứng của Giả Ngạn Thanh rất đẹp.
Người như vậy, một do gia giáo tốt nên mưa dầm thấm lâu, hai do được huấn luyện bài bản.
Đôi khi khác biệt giữa người nghèo và người giàu không thể hiện ở những thứ có thể mua được bằng tiền.
Vóc dáng cân đối, tướng đi đĩnh đạc, hàm răng trắng đều chắc khỏe, móng tay được cắt gọn gàng, làn da mịn màng sạch sẽ…
Gia cảnh của Giả Ngạn Thanh rất tốt. Gia giáo của hắn cũng rất tốt.
Chúc Ninh xoa cằm, vẻ mặt dần trở nên đầy ẩn ý.