Đến nội dung chính

Chương 34

admin 3.544 Chữ Cài Đặt

Lưu Ngọc nhìn một đầu đầy mồ hôi cùng với đôi mắt đỏ hoe của Trương Ngọc Khanh làm cho giật mình, sau đó vội đưa tay ra đỡ lấy người cô, “Khanh Khanh làm sao vậy con?”

“Để con vào lấy ít nước đá đã.” Dương Hoài Du vừa dứt lời liền bước nhanh vào nhà bếp, để lại Lưu Ngọc đang ân cần hỏi han Trương Ngọc Khanh, Cẩu Tử cũng chầm chậm chạy đến bên hai người, khẽ dụi cái đầu đầy lông vào chân cô, cảm giác ngưa ngứa ở chân khiến Trương Ngọc Khanh chuyển đối tượng từ Lưu Ngọc sang Cẩu Tử, liền ôm lấy cả người nó rấm rức khóc.

Lưu Ngọc cũng bất lực không biết phải làm sao. Cẩu Tử chỉ biết kêu “ư ử” hai tiếng rồi ngồi im cho Trương Ngọc Khanh ôm lấy nó. Dương Hoài Du cầm theo túi chườm lạnh ra ngoài, hơi quỳ xuống vỗ nhẹ vai cô, “Ra ghế ngồi đi nào.”
Trương Ngọc Khanh khóc đến xây xẩm mặt mày, vì đứng dậy hơi vội nên cả cơ thể bị đổ về đằng trước, may mà Dương Hoài Du kịp thời đỡ cô, nếu không khuôn mặt trắng nõn đó đã hôn phải mặt sàn bóng loáng rồi.

“Em cũng thật là, hôm nay em là cái vòi phun nước đó à, khóc đến mức sưng cả mắt.” Bàn tay đặt túi chườm lạnh lên mắt cô, rồi dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và hai bên sườn mặt.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Dương Hoài Du lúc này mới kể lại toàn bộ sự việc, Lưu Ngọc nghe xong chỉ biết thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trương Ngọc Khanh như để trấn an, “Chắc con bé bị sốc thôi, qua hôm nay chắc sẽ ổn.”

“A… Anh có thể chạy sang nhà em tắt điện và điều hoà đi được không, em đi ra ngoài chưa có tắt.” Trương Ngọc Khanh thò tay lục túi quần rồi rút ra chùm chìa khoá đưa cho anh rồi tiếp tục nằm trên ghế như cá mắm, Dương Hoài Du nhìn chùm chìa khoá trong tay mà không biết nên nói gì, tới lúc này rồi mà vẫn nhớ chưa tắt điện đúng là chỉ có cô.
…

“Ăn món này đi Khanh Khanh, sườn chua ngọt của con đấy.”

“Nhóc con ăn thêm rau nữa đi.”

Trương Ngọc Khanh nhìn đống thức ăn trong bát rồi lại hơi liếc mắt sang Dương Hoài Du, anh hơi buồn cười nhìn hai người lớn cứ liên tục gắp đồ ăn vào bát cô, đồ ăn sắp chất thành núi khiến cô nhóc không biết nên làm sao, anh khẽ hắng giọng, nói.

“Ba, mẹ, hai người mau ăn đi, ba mẹ không thấy đồ ăn trong bát của Khanh Khanh chưa động tới nữa sao?”

Lúc này Lưu Ngọc mới dừng đũa, cười ngượng ngùng, “Khanh Khanh, con mau ăn đi, chúng ta chỉ hơi lo cho con nên muốn con ăn nhiều một chút thôi.”

Dương Minh ở bên cạnh không lên tiếng nhưng ông cũng đồng tình với lời nói của bà. Chiều tối tan làm nghe vợ mình nói lại sự việc khiến ông cũng có chút lo lắng, dù sao cô nhóc cũng mới 13 tuổi, nhìn cảnh tượng như vậy không sốc thì cũng bị ám ảnh.
Nếu Trương Ngọc Khanh nghe được tiếng lòng này của hai vị phụ huynh chắc cô vừa buồn cười vừa cảm động, quả thật cô có chút sợ hãi nhưng cũng không hẳn ám ảnh, dù sao từ bé đã nổi tiếng là nghịch ngợm nên những việc như này chỉ khiến cô bị hoảng một chút rồi sau đó sẽ ổn ngay thôi.

Nhìn chồng đồ ăn trong bát, trong lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp, khuôn mặt cười tươi lộ ra hai núm đồng tiền hai bên má, “Con cảm ơn ạ, con sẽ ăn thật ngon.”

Dương Hoài Du nhìn cái đầu nhỏ cắm cúi ăn đồ ăn trong bát mà trong lòng khẽ thở dài, một lát nữa phải chuẩn bị thuốc tiêu hoá cho cô thôi.

Kết thúc bữa ăn, Trương Ngọc Khanh ngồi phịch trên ghế, đưa tay xoa cái bụng căng thành quả bóng mà chỉ biết khóc thầm, rốt cuộc hai vị phụ huynh sao lại gắp nhiều đồ ăn thế cơ chứ, bây giờ bụng cô no tới nỗi đi hai bước thôi cũng muốn phun hết đống đồ ăn trong bụng ra.

Dương Hoài Du đặt gói thuốc tiêu hoá và một cốc nước ấm lên bàn trà, “Bây giờ mới thấy hối hận sao?”

“Hối hận gì chứ, chẳng qua em no quá thôi.”

Lúc này giọng của Lưu Ngọc vọng ra từ trong phòng ăn, “Khanh Khanh, mau vào ăn hoa quả đi nào, có cả sữa chua và nước ép nữa.”

Trương Ngọc Khanh : “…”

Trương Ngọc Khanh: “Anh, giang hồ cứu nguy, em còn ăn nữa là bụng em sẽ nổ như bong bóng mất.”

“Mau uống thuốc đi rồi lên phòng nghỉ ngơi một chút.”

“Cảm ơn anh Hoài Du, anh mãi là người anh trai tốt của em.” Cô vội vàng xử lí thuốc xong rồi chậm chạp chạy lên tầng, bỏ qua khuôn mặt như muốn nứt ra của anh.

Ai muốn làm anh trai tốt của em!?

“Con đứng đây làm gì, Khanh Khanh đâu rồi?” Lưu Ngọc từ đằng sau vỗ nhẹ vào lưng anh hỏi.

“Chạy rồi.” Dương Hoài Du trả lời cộc lốc, Lưu Ngọc ngay lập đánh một cái “bốp” ở sau lưng anh.

Dương Hoài Du: “…” Ra tay mạnh thật.

Lưu Ngọc ẩn ý nhìn anh: “Chạy rồi thì con con đem đĩa hoa quả lên phòng cho Khanh Khanh đi, dù sao thì người cũng là con doạ chạy.”

“…” Rốt cuộc thì mẹ anh có hiểu nhầm sâu sắc gì về anh có phải không?

“Con không có doạ ai cả, mẹ đừng đổ oan cho con.”

“Được, vậy đĩa hoa quả kia nhờ con.” Nói xong liền quay ngoắt mặt đi.

“…”

Sự việc cô gái nhỏ tự sát kia nhanh chóng được người ta quan tâm, danh tính của cô gái cũng được tiết lộ, quả thật chính là Tống Ngọc Thanh, cô gái nhỏ xấu số vừa mới thi hết cấp. Tuy là đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng bây giờ là thời hiện đại, công nghệ thông tin cũng đang trên đà phát triển, ngay cả một cô nhóc 13 tuổi như Trương Ngọc Khanh cũng biết dùng máy tính để lên mạng xem thông tin thì không gì có thể là bí mật.

Trương Ngọc Khanh vừa mới đăng nhập vào diễn đàn của trường, mọi người ở trên đó đang vô cùng xôn xao, rất nhiều bài đăng bày tỏ sự chia buồn với gia đình của Tống Ngọc Thanh cùng với đó là sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi không ai có thể nghĩ ra rằng cô gái này lại chọn cách như vậy để kết liễu cuộc đời mình.

Cô di con chuột nhấp vào phần bình luận bên dưới những bài đăng đó, lông mày của cô hơi nhíu lại, một nửa bày tỏ sự thương tiếc nhưng một nửa còn lại đăng những bình luận đầy ẩn ý, mà đa số những acc này đều mới được tạo.

“Là Tống Ngọc Thanh của lớp 9-4 phải không, nghe nói cậu ta có tin đồn gì đó liên quan tới Trình An thì phải?”

Đã trả lời: “Trình An? Sao lại liên quan tới cậu ta vậy?”

Đã trả lời: “Bạn này, cậu không ở trong diễn đàn trường mình đúng không? Tin đồn của Tống Ngọc Thanh và Trình An truyền ra truyền vào từ đời nào rồi.”

“Không biết cậu ta có nghĩ tới cảm xúc của ba mẹ cậu ta không nhỉ? Buồn cười thật.”

“Người mất thì đã mất rồi, còn ở trên diễn đàn trường bán thảm, có rảnh không vậy?”

…

Không biết tại sao bình luận phía dưới ngày càng nhiều người tràn vào, lời nói cũng ngàng càng khó nghe hơn.

Trương Ngọc Khanh không nhịn được phải đăng một bình luận lên, “Mấy người nói năng kiểu gì vậy hả? Chủ bài đăng bày tỏ sự thương tiếc cho cô bạn ấy thì liên quan gì tới mấy người, đều cùng là con người mà độc miệng như vậy, không biết ba mẹ của mấy người có biết chuyện này không nhỉ?”

Đã trả lời: “Ai nhảy vào đây?”

Đã trả lời: “Em gái, đi về chơi đồ hàng đi, quản nhiều chuyện như vậy?”

Đã trả lời: “Ai mới là người quản nhiều chuyện? Chủ bài đăng bày tỏ sự đồng cảm của người ta mà bảo người ta bán thảm? Thật là đổi trắng thay đen.”

Cô nhìn màn hình máy tính mà tức tối, thật là bực mình quá! Cô di chuột thoát khỏi diễn đàn trường, khẽ hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể nhịn được cơn tức trong lòng, cánh tay trắng nõn với lấy con gấu bông bên cạnh ụp mặt vào. Thật là tức chết đi được.

Cốc..Cốc..

“Anh có làm phiền em không vậy?”

“…”

Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt lên, mắt thấy dáng vẻ lười biếng của Dương Hoài Du đang đứng dựa vào cửa phòng cô. Cô chợt nhận ra mình không có đóng cửa phòng

Dương Hoài Du lại đưa ta gõ thêm mấy tiếng “cốc..cốc..” nữa, “Sao vậy, ngơ ra đấy?”

“…”

“Anh chầm chậm đi vào phòng, liếc mắt thấy máy tính của cô vẫn còn đang bật, kết hợp với hành động vừa rồi của cô khiến anh vừa biết được cô đang làm gì.

“Em vừa vào diễn đàn trường đấy à?”

“…” Đoán hay quá.

Thấy cô nhóc im lặng, tiếp tục gục mặt vào gấu như đà điểu, liền biết ngay anh nói trúng rồi, đưa tay kéo lấy cái ghế đẩu bên cạnh bàn cô ngồi xuống. Trương Ngọc Khanh cảm nhận được hương chanh trên người anh, sống lưng cô bỗng nhiên hơi cứng lại, có chút bị giật mình. Sau đó liền nghe thấy lời anh nói.

“Em đừng đọc mấy bình luận trên đó, dù sao cũng chỉ là mấy cái acc “xác sống” thôi.”

“…” Cô bỗng thấy hơi chột dạ.

“…Em đọc rồi à?”

“…” Cô không chỉ đọc mà còn cãi lộn với người ta nữa.

“… Thật không biết nên làm gì với em.”

Trương Ngọc Khanh nghe thấy tiếng anh thở dài, lúc này cô mới ngẩng mặt lên, đôi mắt cô va phải ánh mắt bất lực cùng với dung túng nhìn cô, Trương Ngọc Khanh có chút không tự nhiên mà nhìn về hướng khác. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của anh liền không nhịn được trừng mắt, giọng nói có chút bực bội.

“Anh cười cái gì chứ? Em chỉ muốn xem chút thông tin thôi mà.”

“Anh biết, nhưng đừng tốn sức đôi co với bọn họ, một mình em đấu không lại.” Trong giọng nói của Dương Hoài Du còn có chút ý cười mơ hồ, trên đỉnh đầu cô truyền tới hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, “Xuống dưới nhà đi, cô xinh đẹp của em mang đồ ngon tới.”

“Sao anh không nói sớm!?” Hai mắt cô phát sáng.

“Tham ăn.” Ngón tay trỏ của anh trượt trên mũi cô một cái, tính nổi loạn của Trương Ngọc Khanh bỗng nổi lên, cô há mồm cắn một cái lên ngón tay anh. Cả hai người đều bị đứng hình, Trương Ngọc Khanh chỉ cắn nhẹ một cái rồi nhả ra ngay lập tức.

Dương Hoài Du nhìn đầu ngón tay có dấu răng nhàn nhạt của cô, đôi mắt trở nên thâm thuý. Trương Ngọc Khanh trong lòng thầm mắng mình bị ma quỷ ám nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vô cùng “bình thường”, hơi nhếch mày lên cố ý khiêu khích anh.

“Đáng đời anh, ai bảo anh cứ động tay lên mặt em.”

Dương Hoài Du khẽ cười một tiếng rồi đưa cái tay còn lại lên trước mặt cô, Trương Ngọc Khanh khó hiểu nhìn anh, “Anh làm gì vậy?”

“Cho em cắn nốt, nếu không thì em cắn chỗ nào cũng được.” Giọng điệu trở nên vô cùng thiếu đánh.

“Ai, mà, thèm, cắn, anh, chứ!” Rồi hậm hực bỏ đi, hai bên tai dần trở nên đỏ ửng, cái người này ngày càng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đúng là hoa đào lớn.

“Chờ anh nữa, sứa nhỏ.”

“Anh có thể đừng dùng giọng đó nói chuyện với em được không hả?”

“Giọng thế nào?” Dương Hoài Du tiến gần tới chỗ cô, cả người hạ thấp ngang với tầm mắt của cô, ý cười trở nên trầm khàn hơn, “Là thế này sao? Hay là…” Anh ngày càng áp sát hơn, giọng nói cũng tràn đầy ý cười dịu dàng tràn ra khiến tim của cô run lên, “Như thế này à?”

“Anh… anh…anh..”

“Hửm?”

“Em.. Em muốn mách cô xinh đẹp.” Sau đó liền bỏ chạy, khiến cho Dương Hoài Du ngơ ngác. Anh đã làm gì đâu.

Trương Ngọc Khanh chạy xuống dưới tầng, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn ở đó thì cô đau tim chết mất, người gì mà cứ thích trêu chọc người khác, thật đáng nghét. Nhưng cô có nên hỏi Tiêm Tiêm không nhỉ, dạo gần đây tần suất bị đau tim cứ liên tục hoài, không biết có bị sao không nữa. ( rung động đó bà con.)

“Khanh Khanh, con đứng đấy làm gì, mau lại đây.”

“Dạ vâng.”

Trong lúc đang vùi đầu vào ăn uống để quên chuyện xấu hổ hồi nãy, Trương Ngọc Khanh chợt nhận ra một chuyện.

Cô quên không hỏi chuyện kia rồi!

…

Làm sao bây giờ, cô còn đang xấu hổ không muốn gặp mặt anh ấy. Nhưng mà không hỏi thì không biết được mấy người bắt nạt kia có bị đưa ra ánh sáng không? Làm sao đây, có nên đem ít đồ qua tạ tội không? Nhưng cô đâu có tội gì đâu?

Trương Ngọc Khanh đi qua đi lại trong phòng không biết nên làm gì, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô liền chạy tới hé cửa ra.

“Con tắm chưa Khanh Khanh?”

“A, con tắm rồi ạ.” Trương Ngọc Khanh thấy là mẹ của mình liền thả lỏng.

“Vậy con xuống bếp bê hai đĩa đồ ăn sang bên nhà họ Dương hộ mẹ nhé.”

Cơ hội tới rồi! Hai mắt cô hơi loé lên.

“Dạ vâng, con biết rồi ạ.” Rồi chạy nhanh xuống.

Trần Thuý Hân: “…” Tích cực như vậy?

Tất nhiên không phải tự dưng cô lại tích cực như vậy, sau khi đặt hai đĩa đồ ăn vào bếp của nhà họ Dương. Trương Ngọc Khanh ngó nghiêng xung quanh không thấy Dương Hoài Du đâu, liền nhích tới gần chỗ Lưu Ngọc đang đứng, mềm mại hỏi.

“Cô xinh đẹp ơi, anh Hoài Du đâu rồi ạ?”

“À, thằng nhóc đó chắc đang tắm trên phòng thì phải. Con cứ lên phòng anh ngồi chơi đi.”

“Dạ thôi ạ, con ra ngoài phòng khách xem ti vi ạ.” Sau đó nhẹ nhàng lủi ra ngoài ngồi, có chết cô cũng không bao giờ tìm anh ấy lúc đang tắm đâu. Đề phòng lại xảy ra mấy chuyện như lần trước.

Ngồi chờ khoảng 10 phút sau, cô thấy Dương Hoài Du chậm rãi đi xuống nhà, tóc vẫn còn khá ướt, trên cổ vắt một chiếc khăn màu xanh nhạt, tay đưa khăn lên lau tóc có chút qua loa. Dương Hoài Du thấy cô nhóc đang ngồi dưới nhà liền có chút bất ngờ, anh cứ nghĩ rằng mình doạ cô nhóc đó xong thì sẽ thấy cảnh cô giả làm đà điểu trốn trong nhà, không ngờ lại tìm anh sớm như vậy. Có chút tiến bộ.

“Đồ ăn vặt ở dưới bàn đấy, em bỏ ra ăn đi.”

“Em không ăn đâu, tí nữa em còn phải về ăn cơm nữa.”

“Vậy thì cầm về một ít đi, ăn cơm xong rồi ăn.” Dù sao cũng là hoa quả sấy khô, ăn nhiều cũng không vấn đề gì.

“Cứ để đó đi, ngày mai em qua ăn sau.” Cô thản nhiên trả lời, dừng khoảng chừng vài giây mới nhận ra mình nói cái, hơi mím môi lại, ôi cái mồm hại cái thân.

Dương Hoài Du hơi đưa tay lên che miệng lại để mình không bật cười, “Được rồi, ngày mai nhớ qua ăn đấy.”

“Cô bảo em mang cái gì qua đây à?” Anh tự nhiên tiến tới ngồi bên cạnh cô.

“Mẹ bảo em mang đồ ăn sang đó, có món trứng cuộn thịt đó, em ăn vụng một miếng ở nhà thấy siêu ngon luôn.”

Cô lại ngửi thấy hương chanh trên người anh, vừa dịu mát lại dễ chịu vô cùng.

Trương Ngọc Khanh vô cùng thích mùi hương này của anh, thật muốn hỏi chỗ mua sữa tắm ghê.

“…”

“Sao lại ngây ra rồi?”

“A… Với lại em cũng muốn hỏi anh một chuyện này nữa.”

Dương Hoài Du khẽ nhướn mày nhìn cô, dường như anh đã đoán ra được chuyện gì, “Lên phòng anh rồi nói.”

Khẽ đóng cửa phòng lại, Dương Hoài Du khẽ vẫy tay ra hiệu cho cô tới gần chỗ anh, Trương Ngọc Khanh kéo ghế ra ngồi xuống. Dương Hoài Du đặt chiếc laptop để trước mặt, tay di chuột bấm một cái, đoạn video hiện ra.

“Đây là…”

“Em xem tiếp đi.”

Trong đoạn video, rõ ràng khung cảnh này không phải là trước cửa phòng vệ sinh nữ, mà đây là khu đất đằng sau trường. Một đám người có cả nam lẫn nữ đang vây xung quanh một cô gái, cô có thể nhìn thấy được cô gái đang chật vật kia chính là Tống Ngọc Thanh. Camera có thể zoom được rõ mặt của từng người nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười cợt mơ hồ cùng với tiếng khóc và cầu xin lúc mất lúc không.

Trương Ngọc Khanh nhìn hành động của đám người đó, trong mắt dần đỏ lên, rõ ràng đám người này ép người ta tới đường cùng. Cô vẫn chưa kịp xem xong đoạn sau, Dương Hoài Du đã đưa tay bấm dừng đoạn video, cô quay lại ngơ ngác nhìn anh.

“Xem tới đây thôi, đoạn về sau không nên xem, sẽ bẩn mắt.” Bàn tay truyền hơi ấm trên đỉnh đầu cô khẽ vỗ nhẹ như an ủi. Cô ngỡ ngàng, bẩn mắt sao?

Dương Hoài Du gập laptop lại, bàn tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, cô nhóc đang tới tuổi phát triển nên hai má phúng phính mềm mượt sờ rất sướng tay. Nhưng đôi mắt của cô đỏ hoe lên như lúc nào cũng có thể chực trào khóc. Anh thở dài véo nhẹ má cô một cái, nhẹ giọng nói.

“Sau khi công khai đoạn video này lên, mọi chuyện sẽ được phanh phui rồi, em đừng khóc.”

“Em không có khóc nhé. Chỉ là … chỉ là bụi thôi.” Trương Ngọc Khanh trợn mắt nói dối.

“…” Anh cũng không biết là trong nhà mình có bụi luôn đấy. Nhưng anh cũng không vạch trần cô.

“Nhưng sao anh lại có được đoạn video này?”

“Em quên mất trường này là do ba anh đầu tư sao? Dùng một chút qua hệ là sẽ tra được thôi.” Dương Hoài Du nhàn nhạt nói.

“…Đỉnh.”

“Giờ mới biết anh đỉnh sao?” Anh chống tay lên cằm, nhìn cô chăm chú.

“Anh là đỉnh nhất.” Có tiền có quyền thật tốt.

Dương Hoài Du buồn cười nhìn dáng vẻ vuốt mông ngựa của cô, hơi vỗ đầu cô nhóc, “Được rồi,mau về ăn cơm đi, không thì một lúc nữa cô xinh đẹp của em giữ lại là không chạy được đâu.”

Đúng rồi ha.

“Vậy em về trước đây. Bai bai.”

“Khoan đã.”

“Sao vậy ạ?”

“Ngày mai đừng ngủ nướng, anh dẫn em đi khu vui chơi.”

“Thật.. thật sao?” Hai mắt cô sáng rỡ.

“Thật.”

“Được nha, em về trước đây, mai gặp anh.” Sau đó vui vẻ nhảy nhót rời đi, Dương Hoài Du nhìn bộ dáng của cô không nhịn được mà lắc đầu, chiều cô còn hơn cả tổ tông nữa. Ánh mắt anh quét ngang qua chiếc laptop đang đặt trên bàn, đôi mắt anh hơi tối lại. Đám người trong đó anh sẽ không bỏ qua cho một ai cả.

———————————————————————————————————————————————————————- Trương Ngọc Khanh nhìn vào gian hàng đầy loại sữa tắm trong siêu thị, đôi mắt cô dừng lại ở chai sữa tắm màu vàng xanh, hơi nhón chân với lấy chai sữa tắm lên ngửi thử.

Trương Ngọc Khanh: Ồ, thì ra là mùi hương này nha!