Mặc cho tay chân vẫn còn đang bị trói đến ứa máu, Lee Jia lồm cồm bò dậy hướng về Baek Joon Ho dập đâu xin tha. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp kia càng khiến cho người đàn ông trước mặt cô trong lòng càng thêm ngứa ngáy, làm tăng thêm cảm giác muốn chà đạp người con gái xinh đẹp đã khiến anh ta tổn thương kia.
Làm như không nghe thấy lời cầu xin của Lee Jia, Baek Joon Ho dùng thân mình bao phủ lên người con gái trước mặt, ép cô phải nằm lên giường mặt đối mặt với anh. Nhìn người con gái trước mặt khóc khiến gương mặt trở nên đỏ bừng, nhưng nghĩ lại lý do khiến anh có thể một đường máu đi đến được ngày hôm nay, trong đôi mắt lóe lên vẻ thương tiếc ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
“Xin anh… Đừng làm như vậy mà.”
“Lee Jia đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao?”
Vừa nói tay Baek Joon Ho mơn trớn làn da trắng nõn nà của người con gái dưới thân, một tay nằm lấy hai tay bị trói của Lee Jia đặt lên trên đỉnh đầu, hai chân anh kẹp chặt đôi chân dài thon thả của cô ấy khiến cho Lee Jia muốn thoát nhưng lực bất tòng tâm.
Tay Baek Joon Ho dừng lại ngay dưới mép áo ngực của Lee Jia, anh khựng lại, nhưng rồi giống như hạ quyết tâm đưa tay ý đồ muốn đẩy áo ngực lên nhưng đột nhiên người dưới thân không còn phát ra tiếng kêu nào nữa. Anh đưa mắt nhìn lên gương mặt ướt đẫm kia, môi đã bị cô cắn chặt đến mức ứa máu, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm anh, nhất quyết không thốt ra một lời cầu xin nào nữa.
Baek Joon Ho đưa tay gỡ ra môi dưới đã bị chính bản thân Lee Jia cắn in hằn dấu răng sâu hoắm đang chảy máu. Baek Joon Ho cúi người vươn lưỡi liếm sạch máu dưới môi Lee Jia, lưỡi anh ta đi đến đâu thần kỳ thay vết thương trên môi cô liền nhanh chóng liền lại ngay lập tức không còn để lại đau đớn nữa. Liếm vết thương xong xuôi anh ta lại liếm đi dòng nước mặt chảy ra trên gương mặt xinh đẹp kia, giọng nói mềm mỏng đi vài phần:
“Từ khi nào Lee Jia kiên cường, mạnh mẽ, quyết đoán trong trí nhớ của tôi lại trở nên mong manh dễ vỡ như thuở niên thiếu khi ấy thế này?”
Anh ta ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
“Đừng khóc nữa, ngoan nín đi. Tôi sẽ không làm gì cô nữa.”
Dứt lời dây thừng đang buộc chặt chân và tay Lee Jia biến mất không một dấu vết, nếu như không phải chân tay cô còn hằn lại vết thương thì cô đã nghĩ đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Baek Joon Ho rời khỏi giường, vươn tay kéo chăn ra đắp lên người Lee Jia, xoay lưng rời đi chỉ để lại lời nói:
“Muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ rời đi, đừng quay trở lại thành phố này nữa.”