“Thời Nghi, cháu đến rồi”. Thủ trưởng trông có vẻ như đang đợi cô.
“Ta biết lần này Châu Dương Thời quá tùy hứng rồi, không giấu gì cháu, rất có thể nó sẽ gặp nguy hiểm”. Sắc mặt tiều tụy của người lãnh đạo già hiện rõ qua ánh mắt đăm chiêu.
“Cháu tin tưởng anh ấy, nhất định có thể vượt qua hiểm cảnh”. Thời Nghi nhẹ nhàng nói lời an ủi.
“Lần này có chút không giống với những lần trước, cho dù nó có là quân nhân xuất sắc đi nữa khó tránh khỏi bọn tội phạm xảo quyệt này, thêm một mối thù hận lớn, lần này chúng có lẽ đã quyết báo thù rồi”. Thủ trưởng ngưng một chút liền nói tiếp: “Thời Nghi, nghe nói cháu học ngành tâm lý học, có nghiên cứu về tâm lí học tội phạm. Ta biết lần này thực sự rất nguy hiểm, nhưng quả thực bọn ta đang rất cần một người có thể kéo dài thời gian giúp triển khai kế hoạch ứng cứu. Nếu cháu đồng ý….”
“Cháu sẽ đi”. Thời Nghi tiếp lời thủ trưởng: “Không chỉ là vì anh ấy là một quân nhân vì nước vì dân mà còn vì anh ấy là chồng cháu”.
“Tốt, vậy quá tốt, ta nhất định sẽ hạ lệnh bảo vệ tính mạng cháu thật tốt. Nhất định không thể để xảy ra thêm chút sai sót nào nữa”.
Hai ngày sau, ở căn nhà phía rìa biên giới.
Châu Dương Thời lúc này đã bị bọn chúng đánh tới mức nửa tỉnh nửa mê.
Những chiếc roi có gắn gai nhọn từng cái từng cái đâm vào da thịt anh. Máu đỏ nhuộm thẫm bộ quân phục chiến đấu. Vài chỗ da bị tróc, tựa hồ có thể nhìn thấy lớp thịt bên trong. Châu Dương Thời vẫn không nói một tiếng khiến tên thủ lĩnh điên tiết, tức giận quát tháo:
“Thời đội trưởng cũng cứng rắn gớm. Đánh đi, đánh tiếp cho tao, bao giờ nó quỳ rạp xuống thì thôi. Đừng làm nó chết là được”.
“Phi ca, có đứa đến báo, đã bắt được vợ của Châu Dương Thời”.
“Đâu, dẫn nó đến đây, bây giờ hai vợ chồng nó cũng nên đoàn tụ rồi”. Khuôn mặt đắc ý của Lương khi vết sẹo hằn rõ, trông vô cùng đáng sợ.
Thời Nghi cứ vậy bị kéo vào trước sự ngỡ ngàng của Châu Dương Thời. Chiếc váy trắng cô mặc dính đầy bụi và đất, loáng thoáng còn có thể thấy rõ những vết máu hằng trên đó. Hẳn đã chịu khổ không ít. Trái ngược với sự lo lắng của Châu Dương Thời, Thời Nghi trái lại có vẻ bình tĩnh kì lạ.
“Lương Phi, có gì mày cứ nhằm vào tao. Việc gì phải lôi người vô tội vào”. Châu Dương Thời lúc này đã thực sự tức giận.
“Tao bảo rồi. Châu Dương Thời, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Tao sẽ để người thân của mày từng người từng người lần lượt ra đi trước mắt mày, ngược lại là cô đấy, cô không sợ sao”. Lương Phi vừa nói vừa kề dao vào cổ Thời Nghi, con dao sắc bén lướt qua tạo thành một vết xước ở cổ cô.
“Sợ? Tôi có gì mà phải sợ. Dù gì cũng là kẻ sắp chết. Nhờ có anh mà thù tôi được báo. Chết cũng không còn gì hối tiếc”.
Lương Phi nghe Thời Nghi nói vậy liền lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú.
“Ổ, nói vậy là hai người không phải là vợ chồng sao? Hay là cô vì muốn trả thù mới gả cho anh ta? Ha, thú vị rồi đây”.
“Tôi từ nhỏ đã phải ở trong cô nhi viện, bị bắt nạt, bệnh tật, mà tất cả chính là anh ta và gia đình ban cho. Nếu không phải, nếu không phải đêm hôm đó, cha anh ta đâm vào xe cha mẹ tôi thì tình cảnh của tôi có ra nông nỗi này không. Cả nhà anh ta là đồ máu lạnh, bố mẹ anh ta là vậy, anh ta cũng vậy. Tôi thà chết cũng phải kéo anh ta theo”. Đôi mắt Thời Nghi tràn ngập thù hận. Châu Dương Thời ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Tựa hồ tất cả giống như một màn kịch, còn anh chính là bị kéo vào không cách nào lí giải.
“Ha, một câu chuyện buồn. Cô em diễn cũng khá đấy. Nhưng mà nghe nói hai người mới gặp nhau một tháng trước. Nói là hận thù có xa quá không? Định lừa ông đây à?” Lương Phi rống lên một cách tức giận.
“Tin hay không tùy anh. Tôi không sợ chết, chỉ sợ thù này không trả, cha mẹ tôi dưới suối vàng cũng không thể yên nghỉ”. Nước mắt cô trong veo nhẹ rơi xuống gò má, dáng vẻ hoa lê đái vũ này khiến đối phương dù không tin cũng sẽ có vài phần thương cảm.
“Cô…Cô có gì chứng minh?”.
“Vết thương trên vai tôi chính là bằng chứng. Vụ tai nạn này khiến tôi không thể múa được nữa. Là cha mẹ đã che cho tôi, dù có chết, tôi cũng phải báo thù cho họ”.
“Được rồi, được rồi. Cho cô với chồng cô một đêm, hai người tự giải quyết hận thù đi. Tao đã nhân từ lắm rồi. Tốt nhất đừng có lừa tao”.
“Đại ca..”
Lương Phi giơ tay ngăn lời nói định phát ra của đàn em mình lại.
Lúc ra đến cửa, hắn ta mới ngoảnh đầu lại: “Canh chừng cho tốt, để tao xem hai bọn nó muốn diễn trò gì. Tao sẽ diễn với chúng đến cùng”.
Chờ bọn chúng đi xa, Thời Nghi mới tiến gần lại xem vết thương của Châu Dương Thời. Áo đã thâm màu, dường như không còn thấy màu sắc ban đầu nữa.
“Không ngờ cô diễn cũng giỏi đấy, suýt nữa tôi cũng tin rồi. Nhưng mà cô nghĩ trò cỏn con này có thể qua mắt bọn chúng à”.
Thời Nghi thản nhiên nói thầm vào tai Châu Dương Thời: “Tin sao? Ai cần chúng tin chứ. Cái tôi cần chính là thời gian, tin hay không có liên quan gì đến tôi. Hửm?”
Tiếp đến, hai người cùng im lặng chờ đêm đen qua đi, không biết ánh dương ngày mai có thể chiếu rọi đến nôi này không?
Lời tác giả:
Nếu có một điều ước
Mong rằng sẽ hóa thành một thoáng pháo hoa nhân gian rực rỡ
Nguyện một lần tỏa sáng trong mắt người.