Đến nội dung chính

Chương 3: Ở lại

admin 876 Chữ Cài Đặt

Vừa sáng chưa lâu, tiếng còi tập trung doanh trại vang lên từng hồi. Sau trận kinh hoànghôm qua, có lẽ ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say. Lúc này mọi người giật mình lật đật chạy ra, Vân Đóa cũng nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi lều.

Quân đội đã tập hợp thành từng hàng thẳng tắp trước cổng doanh trại. Lúc này người chỉ huy mới bước lên, dõng dạc thông báo: “Hôm nay, quân đội đã sắp xếp cho mọi người, ai về nước thì về nước, ai là dân bản địa đã được sắp xếp chỗ ở mới, an toàn dưới sự bảo vệ của chúng tôi cho đến khi tiêu diệt toàn bộ quân địch”.

Lúc này đoàn người nhao nhao dẫm đạp đẩy về phía trước. Những người mẹ vội vã ôm con tiến lên, tiếng đứa trẻ khóc, người người xô đẩy, không khác cảnh hôm qua là bao.

“Im lặng. Không thì tất cả ở lại hết”.
Lúc từng người lên xe về nước. Cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó, thấy vậy chỉ huy không khỏi thúc giục: “Cô nhanh lên xe, không ai chờ đâu”.

“Tôi không về”. Thời Nghi kiên định nói. “Tôi vốn đến đây để ở lâu dài, về rồi sẽ không có nhà nữa”.

“Vậy được, để tôi báo với đội trưởng. Cô về lều trước đi. Nhưng mà nếu cô muốn ở lại cùng dân bản địa sẽ hơi phức tạp, còn ở lại doanh trại của chúng tôi lâu dài là điều không thể trừ khi cô là người nhà của quân nhân”. Chỉ huy ra vẻ đăm chiêu nói: “Vậy nên, tôi khuyên cô vẫn nên về nước thì tốt hơn”.

Thời Nghi có chút ngạc nhiên: “Người nhà quân nhân?”

“Đúng vậy, vì vài lí do đặc biệt, chỉ có người nhà quân nhân mới được ở dài hạn trong doanh trại ở đây”.

“Vậy thì làm người nhà quân nhân”. Thời Nghi nói thầm.
“Cô nói gì cơ?”

“Không có gì. Anh làm việc tiếp đi, tôi vào trong”. Nói xong, cô chạy về phía mình ở khi trước, thu dọn đồ đạc gọn gàng. Rồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ.

Vân Đóa thấy lạ hỏi: “Cậu không về sao?”

“Không, cậu chuẩn bị về rồi. Cảm ơn vì hôm qua đã chăm sóc mình. Sau này, có duyên gặp lại”. Thời Nghi trước nay chưa từng quá gần gũi với ai, chỉ có với cô nàng Vân Đóa mới gặp này là có chút thiện cảm kì lạ không thể nói thành lời. Giống như đã từng quen biết từ trước.

Vân Đóa thấy vậy mặt mày ủ rũ: “Cậu định ở đây bao lâu? Hay về với mình. Cậu không có nhà có thể qua nhà mình ở”.

Vân Đóa vốn là một phóng viên chiến trường. Lần này đến đây, tu liệu thu thập được cũng không ít, cô còn phải về để tác nghiệp, vốn dĩ không cần ở lại thêm nữa. Những mà, cô vẫn tiếc nuối người bạn mới gặp này. Không biết sau này còn cơ hội gặp lại không. Vì là phóng viên, cô có khả năng nhìn rõ bản chất người khác, cô gái bên cạnh này dù hơi lãnh đạm nhưng lại muốn gần gũi một cách kì lạ, mà cô ấy hình như cũng đang ẩn giấu một nỗi buồn nào đó.
Thời Nghi nhìn chằm chằm Vân Đóa, vô ý nói đùa một câu: “Cậu định bao nuôi mình à? Mình không nhà không xe cũng không có tiền đâu”.

“Haha, cậu không có thì mình nuôi. Đối với mình đây chỉ là chuyện nhỏ”. Vân Đóa vỗ ngực tỏ vẻ rất tự hào.

“Được. Cảm ơn cậu, sau này nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lúc ấy cậu không được quên đâu đấy”. Thời Nghi nghĩ thầm dù gì cũng không còn cơ hội này nữa.

“À, mà Đóa Đóa. Cậu có thấy điện thoại của mình đâu không?”

Vân Đóa lắc đầu.

“Thôi vậy, có lẽ là rơi hôm qua lúc chạy loạn rồi”.

Thời gian tạm biệt cuối cùng cũng đến. Vân Đóa lên chuyến xe cuối cùng về nước.

Nhìn chiếc xe dần lăn bánh. Thời Nghi nói với theo: “Cho mình gửi lời tạm biệt lần cuối với thành phố”.

“Hả”? Ngoài cửa xe gió thổi quá to, Vân Đóa thực sự không nghe rõ.

Thời Nghi lắc đầu mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Nói là không sợ chết, cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi nhưng nhắc đến từ rời đi này cô vẫn có chút không nỡ, cô vẫn chưa thực hiện xong ước mơ của mình. Thế giới tươi đẹp thế này cô còn chưa ngắm đủ đâu, mặc dù những gì xảy ra với cô đều toàn là đau khổ.

Sau khi thu xếp đồ đạc đến chỗ dân chạy loạn mới. Cô gái mảnh khảnh ra ngọn đồi gần đó, bình lặng ngắm mặt trời lặn xuống phía xa chân trời.

Lời tác giả:

Có những cuộc hội ngộ thoáng qua

Có những chia ly vĩnh viễn

Mong tôi và bạn

Dù không trùng phùng

Nhưng mãi nhớ về nhau.