Sau khi xuống xe, anh vội đi đến lều chỉ huy, chỉ kịp dặn cấp dưới sắp xếp chỗ ở cho cô. Đôi chân thẳng tắp bước đi dần xa dưới ánh hoàng hôn, tất cả giống một thước phim chậm rãi, cũng giống như chưa từng có vụ náo nhiệt như vậy phát sinh.
“Người đẹp như vậy, thật tiếc”. Cô lí nhí tỏ vẻ hối tiếc khiến người đứng bên cạnh không nghe rõ phải hỏi lại.
“Không có gì. Đi thôi. À mà anh tên gì?”
“Tôi tên Lưu Quân, cô cứ gọi tôi Tiểu Quân là được, đội trưởng hay gọi tôi vậy”. Người thanh niên có lẽ mới ra ngoài chưa hiểu sự đời, gãi đầu ngại ngùng giới thiệu.
“Được, tiểu Quân. Tôi là Thời Nghi, là thời nghi trong phi điểu diệt thời nghi cực mục. Viễn phong lai xứ hảo khai khâm”.
Quân doanh khá lớn, những túp lều dựng ngay ngắn nhưng vẫn mang vẻ uy nghiêm vốn có như một bộ phim điện ảnh khiến cô không ngừng được cảm thán. Nhưng đặt vào nơi xa xôi này, cảm giác lại hoang vu lạnh lẽo kì lạ. Ít nhất ở đây còn có người, không tệ lắm – Cô thầm nghĩ.
Chẳng bao lâu đã đến nơi ở, khu này có khoảng mấy chục túp lều lớn nhỏ, bên trong đa số là phụ nữ và trẻ em, là những người vừa chạy khỏi khủng bố lúc nãy.
Tiếng khóc phát ra không ngừng khiến cô có phần phiền muộn. Nhận thấy nét mặt này của cô Lưu Quân thấy kì lạ hỏi “ Cô không sợ sao?”
“Sợ? Đằng nào cũng chết, có gì phải lo lắng?” Cô thản nhiên tiếp lời.
Chỉ coi là cô nói đùa Lưu Quân cũng không quá để ý.
Đây là lều của cô, sau này cô có thể ở đây đến khi chúng tôi sắp xếp đưa cô về nước, nói xong liền rời đi.
“Được”. Dù gì cô cũng không định về nhưng lúc này cũng không muốn nhiều lời.
Trong lều có hai chiếc giường nhỏ đủ một người nằm, ngoài ra có một cái bàn, hai cái ghế, không còn đồ vật gì khác. Một cô gái đang ngồi trên chiếc giường cũ phía trong ngập ngừng tiến đến.
“Xin chào, cô là?”
“À, người mới. Tôi là Thời Nghi, gọi tôi tiểu Nghi là được”. Phóng phóng khoáng khoáng đáp lại.
“Tôi là Vân Đóa, sau này ở cùng nhau mong giúp đỡ nhiều”.
“Được. Không cần khách sáo, sau này tôi sẽ gọi cô là Đóa Đóa, ổn chứ”.
“Được thôi”.
Hai cô gái cứ như vậy mà quen biết. Thời Nghi không ngờ đến nơi này còn có thể kết giao. Như vậy đoạn đường cuối hẳn cũng không cô độc lắm. Nghĩ vậy, hai mắt cô sáng hẳn lên, như ngôi sao trên bầu trời.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã bao phủ kéo theo những trận mưa lớn không ngừng trút xuống, từ chiều cô đã thấy cơ thể không khỏe lắm, uống thuốc lâu năm khiến cô chán ngấy vị thuốc tây y vô vị đắng nghét, cố nhét viên thuốc trợ tim vào cuống họng, nuốt xuống. Chân tay lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Vì khó chịu nên cả tối cô đều giữ trạng thái im lặng khiến Vân Đóa lo lắng:
“Cậu không sao chứ?”- Vân Đóa tiến đến lay người Thời Nghi. Giật mình bởi cơ thể lạnh toát của cô. “Cậu sốt sao? Để mình gọi người”.
Đang quay ra thì Thời Nghi giơ tay nắm Vân Đóa lại: “Không sao, chút nữa sẽ hết. Bệnh này mình hay gặp, không cần lo lắng”.
“Cậu nói thật không? Mình vẫn thấy nên gọi người thì hơn. Còn chưa về nước nữa, không nên xảy ra chuyện ở đây”. Nhận thấy Thời Nghi tỏ vẻ không hài lòng, cô cũng ngậm miệng làm theo.
“Vậy được, cậu đợi một chút, để mình lấy khăn lau người”.
“Được. Cảm ơn”.
Vân Đóa lắc đầu: “Không cần khách sáo”.
Lúc lấy nước cần đi vòng ra túp lều của quân nhân phía ngoài, tình cờ gặp đội trưởng, Lưu Quân và vài người lính nữa đi tuần tra.
Lưu Quân từ xa đã thấy bóng người, linh động hỏi: “Đang giữa đêm, sao cô lại ở đây”.
Biết không thể giấu, Vân Đóa chậm rãi đáp: “Cô gái cùng phòng với tôi bị sốt, tôi đi lấy ít nước giúp cô ấy lau người”.
“Sốt sao không báo lên?”. Người đàn ông trầm mặc giờ mới cất tiếng.
“Cô ấy….” Vân Đóa ấp úng.
“Cậu đi gọi quân y sang xem cho cô ta”. Quay sang Lưu Quân đứng bên cạnh chậm rãi chỉ đạo.
“Không cần. Cô ấy bảo chỉ sốt nhẹ, chút nữa là hết”. Vân Đóa nghĩ đến vẻ mặt không muốn của Thời Nghi, đành từ chối.
“Các cô đang ở doanh trại của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của các cô cho đến khi về nước. Sau này cô muốn làm gì cũng được, nhưng đã ở đây thì phải chấp hành chỉ đạo của chúng tôi”.
Một lúc sau, quân y chạy tới lều của Thời Nghi, lúc này cô đã sốt cao, dần lâm vào trạng thái mê mang.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, quân y lo lắng nói: “Cô gái này nhiệt độ cơ thể quá cao rồi. Mang thùng nước đá đến đây. Giờ cho cô ấy uống những liều thuốc này hạ nhiệt độ trước”.
Thời Nghi lúc này mê mang nghe nhắc đến thuốc, cả người liền bày ra động tác chống cự: “Tôi không…uống thuốc. Đem đi đi”.
Vân Đóa: “ Cái Này…”.
“Đem đi”. Thời Nghi dùng toàn bộ sức lực còn lại hét lên.
Châu Dương Thời thấy vậy, mạnh mẽ bước đến nâng người Vân Nghi dậy: “Há miệng, cô không quý trọng sinh mệnh chính mình, không liên quan đến chúng tôi, nhưng chúng tôi không hi vọng cô chết ở quân doanh này”.
Vân Nghi vẫn kiên quyết không mở miệng.
Châu Dương Thời ngoài kẻ địch trên chiến trường lại chưa gặp ai cứng đầu như cô.
“Há miệng”. Âm thanh trầm mặc lạnh lẽo vang lên khiến Vân Nghi không khỏi rùng mình sợ hãi. Đôi mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm khiến cô phải thỏa hiệp há miệng ra. Cả đời Vân Nghi này, chưa từng bị ai ép buộc cả, cũng chưa ai quản cô có uống thuốc hay không. Đến đây một chuyến, không phí mà.
Sau khi uống thuốc, ngâm đá lạnh xong cuối cùng nhiệt độ cơ thể cô cũng giảm dần xuống, lúc này trời đã sắp sáng. Thấy cô đỡ rồi, mọi người cũng dần tản đi.
“Chăm sóc cô ấy”. Nói xong Châu Dương Thời cũng rời khỏi lều.
Thời Nghi nằm trên giường, mệt mỏi nói vọng ra: “Có phải mặt trời sắp lên rồi không?”
Vân Đóa gật đầu: “Ừm. Trời sáng rồi”.
“Cậu vào nghỉ chút đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc mình cả đêm”.
“Không sao, mình không thấy mệt”. Dù Đóa Đóa nói vậy nhưng sự buồn ngủ thể hiện hết trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Thời Nghi cũng không tiện nói thêm, cuối cùng vẫn là làm phiền người ta rồi.
Từ nhỏ cha mẹ đã bỏ cô trước trại trẻ mồ côi, lớn lên ở nơi này, vừa lụp xụp vừa nghèo nàn, đến miếng ăn còn phải tranh giành nhau. Việc duy nhất cô cảm thấy vui vẻ là nhảy múa, mỗi tuần đều có người phụ nữ trẻ đến dạy múa, cô đều không bỏ buổi nào, sau này vì thấy cô có năng khiếu, người phụ nữ ấy đã quyên chút tiền cho trại trẻ mồ côi để cô có thể đi học múa. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm, nhưng vài năm sau đó, người phụ nữ ấy ngày càng ít đến, sau cùng cô cũng không gặp lại nữa.
Những kí ức cũ đột nhiên tràn về khiến tim cô không khỏi nhói lên một cái.
Nhìn lên tia sáng khẽ len qua, cô mỉm cười rồi thầm nói: “Mặt trời lại lên rồi”.
Lời tác giả:
“Anh giống như ánh mặt trời
Ấm áp chiếu xuống giọt sương vừa kết lại
Nhưng vừa gặp anh
Em cũng phải tan biến”.