Bữa tối hôm ấy diễn ra muộn hơn thường ngày một chút.
Sau khi sấy khô bộ lông cho Con Trai, Tống Dục mới phát hiện cổ tay áo sơ mi của mình đã ướt gần hết. Lâm Uyên nhìn bộ dạng chật vật của hắn, không nhịn được cười.
“Anh xem đi, ai bảo lúc nãy cứ chọc nó.”
Tống Dục cúi xuống nhìn cổ tay áo, lại nhìn chú chó đang nằm ngay ngắn dưới chân, vẻ mặt vô tội đến mức không thể trách mắng nổi.
“Rõ ràng là nó cố tình.”
Con Trai lập tức ngẩng đầu.
“Gâu.”
“Em xem, nó còn cãi.”
Lâm Uyên bật cười, cúi xuống xoa đầu nó.
“Con trai ngoan, không được bắt nạt cha.”
Nghe thấy hai chữ “ngoan”, cái đuôi trắng lập tức vẫy liên hồi.
Tống Dục nhìn một người một chó, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Trong nhà này, hình như chỉ có anh là người không có tiếng nói.”
“Anh biết vậy là tốt.”
Lâm Uyên nói xong liền quay người đi vào bếp.
Tống Dục đứng phía sau nhìn bóng lưng cậu, khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ những ngày tháng bình thường nhất mới là những ngày khiến người ta lưu luyến nhất.
Không cần những bữa ăn sang trọng, không cần những chuyến đi xa, cũng chẳng cần điều gì quá đặc biệt. Chỉ cần lúc trở về có một người chờ mình, dưới chân có một chú chó chạy quanh, trên bàn có bữa cơm nóng hổi.
Thế là đủ.
Một lúc sau, mùi thức ăn từ trong bếp chậm rãi bay ra.
Con Trai lập tức tỉnh ngủ.
Nó ngẩng đầu, hít hít mũi, rồi từ từ bò dậy.
Tống Dục cúi xuống nhìn nó.
“Ngửi thấy thịt bò rồi?”
“Gâu!”
“Đồ ham ăn.”
Con Trai chẳng thèm để ý đến lời trêu chọc, lập tức chạy vào bếp.
“Con trai!”
Lâm Uyên vừa quay người đã thấy một cục bông trắng phóng thẳng đến chân mình.
“Không được chạy! Sàn trơn!”
Nhưng đã muộn.
Con Trai trượt chân một cái, bốn chân quơ loạn, cuối cùng ngồi phịch xuống sàn.
Căn bếp im lặng vài giây.
Tống Dục đứng phía sau không nhịn được bật cười.
Lâm Uyên vừa buồn cười vừa xót, vội vàng cúi xuống kiểm tra.
“Có đau không?”
Con Trai ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Tống Dục khoanh tay đứng bên cạnh.
“Nó không đau đâu. Nó chỉ đang diễn thôi.”
“Gâu…”
“Thấy chưa? Anh nói đúng mà.”
Lâm Uyên ôm lấy chú chó, nghiêm túc nhìn Tống Dục.
“Anh còn cười nữa là tối nay anh ngủ ngoài sofa.”
Nụ cười trên môi Tống Dục lập tức biến mất.
Hắn im lặng hai giây rồi rất tự nhiên bước đến, cúi xuống xoa đầu Con Trai.
“Cha xin lỗi. Con trai ngoan, có đau không?”
Lâm Uyên bật cười.
“Anh thay đổi nhanh thật đấy.”
“Vì hạnh phúc gia đình.”
Tống Dục đáp tỉnh bơ.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên bàn.
Một bát canh nóng, vài món ăn gia đình đơn giản và một đĩa thịt bò nhỏ dành riêng cho Con Trai.
Vừa nhìn thấy chiếc đĩa, chú chó đã ngồi thẳng người, hai mắt sáng long lanh.
Lâm Uyên cầm đũa, nhìn nó.
“Chờ.”
Con Trai ngồi im.
“Không được nhúc nhích.”
Nó vẫn ngồi im.
“Giỏi.”
Lâm Uyên đặt đĩa xuống.
“Ăn đi.”
Con Trai lập tức cúi đầu ăn ngon lành.
Tống Dục nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi bật cười.
“Em huấn luyện nó tốt thật.”
“Đương nhiên.”