Lâm Thanh Âm cười hớn hở nhìn cậu ta: “Bố cậu đồng ý thế mà.”
Khương Duy nhớ lại những lời cá cược lúc tức giận của bố ruột mình, đành bất lực cất cuốn bài tập đi: “Đây có phải là truyền thuyết cha nợ con trả không?”
Lâm Thanh Âm gật đầu: “Hiểu như vậy cũng không sai. Nể tình mấy ngày nay cậu vất vả như vậy, tôi tặng cậu một quẻ. Ngày mai ở nhà cùng bố mẹ cậu, nhớ kỹ là tuyệt đối không được ra khỏi cửa.”
Trong lòng Khương Duy chấn động, nét mặt cũng thêm vài phần ngưng trọng: “Có phải Trần Ngọc Thành sắp đến không? Tôi có cần chuẩn bị trước gì không, ví dụ như nặn sẵn ít máu chẳng hạn?”
Lâm Thanh Âm vươn tay móc lấy luồng khí đỏ vàng trên ấn đường của Khương Duy, nhanh chóng vẽ một đạo bùa hộ mệnh vô hình lên Cung Mệnh của cậu ta: “Cậu không cần làm gì cả, cứ chống mắt lên xem ông ta tự tìm đường chết thế nào là được.”
Sờ sờ trán chỗ Lâm Thanh Âm vừa chạm vào, Khương Duy tức thì cảm thấy an tâm hơn hẳn.
…
“Ba giờ chiều ngày mốt, ông đến công viên tìm tôi!”
Ba ngày nay, câu nói của Lâm Thanh Âm vẫn luôn văng vẳng bên tai Trương Kiến Quốc.
Nhà ông thật ra không ở khu vực công viên nhân dân. Chẳng qua là dạo gần đây ông liên tục mất ngủ.
Để không làm ảnh hưởng đến người nhà nghỉ ngơi, Trương Kiến Quốc thường ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, đi lung tung vô định, đến tầm bảy tám giờ mới trở về. Hôm đó vừa hay đi ngang qua công viên nhân dân, ông bèn thuận chân bước vào.
Vừa vào công viên đi được một vòng nhỏ, ông đã thấy dưới gốc cây cổ thụ to cỡ hai ba người ôm có một đám người vây quanh.
Ông tò mò ghé qua xem náo nhiệt, phát hiện một cô bé tuổi không lớn lắm đang xem bói cho người ta.
Ban đầu ông chẳng lấy làm để tâm, những năm nay ông cũng gặp không ít thầy bói, nhưng người nào người nấy chẳng phải đều từ bốn năm mươi tuổi trở lên sao. Một con ranh con thế này thì bói ra được cái gì.
Nhưng ai ngờ xem được một lúc, Trương Kiến Quốc bắt đầu kinh ngạc.
Cô nhóc này cơ bản chẳng cần hỏi han gì, chỉ dựa vào chữ viết hoặc tướng mạo của người đến xem là đã có thể nhìn thấu người ta muốn bói chuyện gì. Chỉ riêng ngón đòn này thôi, những thầy bói mà ông quen biết đều xách dép chạy không kịp.
Chớp mắt mười người hẹn trước đã xem xong. Đợi đến lần xem bói tiếp theo phải là bảy ngày nữa. Những người xung quanh đều tranh nhau ghi danh, lúc Trương Kiến Quốc đang do dự thì thấy vị đại sư nhỏ tuổi kia chỉ vào mình, bảo ông ba giờ chiều ngày mốt đến công viên tìm cô.
Trương Kiến Quốc lúc đó đã chạm mắt với tiểu đại sư một cái. Đôi mắt đối phương vô cùng trong trẻo, nhưng lại mang đến cảm giác có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Tiền đã chuẩn bị xong từ sớm, nhưng Trương Kiến Quốc vẫn có chút đắn đo không biết có nên đến cuộc hẹn hay không.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Trương Kiến Quốc nhìn bức ảnh cô cháu gái đặt trên tủ tivi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cầm chiếc túi xách đã chuẩn bị sẵn ra khỏi cửa.
Ba giờ chiều tháng Tám là khoảng thời gian nóng bức nhất trong ngày. Nắng thiêu đốt đến mức da đầu phát rát, công viên nhân dân buổi sáng đông đúc nhộn nhịp là thế, giờ này lại vắng tanh chẳng thấy một bóng người.
Trương Kiến Quốc cũng chẳng có tâm trí nào tìm bóng râm tránh nắng. Ông cứ cúi gằm mặt đếm từng viên gạch lát dưới chân. Đợi khi lết đến dưới gốc cây cổ thụ, ông theo bản năng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng ba giờ chiều.
Lâm Thanh Âm vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn ngoại hình trắng trẻo non nớt, tuổi tác lại chẳng lớn lao gì, mặc cho ai thấy cũng không thể đoán ra cô lại là một đại sư bói toán.
“Cho ông ba ngày suy nghĩ, ông vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?”
Giọng nói lanh lảnh của Lâm Thanh Âm đánh thẳng vào tận đáy lòng Trương Kiến Quốc, nháy mắt khiến ông thanh tỉnh lại.
Trương Kiến Quốc ngập ngừng liếc nhìn Lâm Thanh Âm, do dự một lát rồi cất lời: “Gần đây nhà tôi gặp nhiều chuyện không suôn sẻ, tôi muốn bói xem có phải bị thứ gì khắc chế không.”
Lâm Thanh Âm khẽ vuốt ve mai rùa trong tay, mang nụ cười như có như không nhìn ông: “Một người chết, một người bị thương, một người mang bệnh, đúng là rất không suôn sẻ.”
Đầu óc Trương Kiến Quốc choáng váng một hồi, sắc mặt trông càng thêm trắng bệch so với ban nãy.
Vương Mập giật bắn mình, vội vàng vươn tay kéo ông vào trong bóng râm dưới tán cây, làm ra vẻ mặt chưa hết bàng hoàng: “Cụ ơi, cụ đến đây xem bói chứ không phải đến ăn vạ đâu đấy nhé, ngàn vạn lần phải trụ vững đừng có ngất ra đây, cháu không có thuốc đâu đấy!”