Lâm Thanh Âm nhìn cuốn sách trên tay gã, khẽ cười thành tiếng: “Nói vậy thì tôi cũng biết bói đấy. Tôi xem tướng mạo của chú thì hôm nay chắc chắn có họa huyết quang, cẩn thận kẻo bị thương ở trán nhé.”
“Cái con nhóc này ăn nói kiểu gì đấy, không biết ăn nói thì ra đường dễ ăn đòn lắm có biết không hả?” Gã béo vừa càu nhàu được một câu thì điện thoại trong túi quần bỗng reo vang.
Chẳng buồn đôi co với Lâm Thanh Âm nữa, gã rút vội điện thoại ra, lớn giọng quát: “Alô, lại chuyện gì thế?”
“Có kèo à?” Mắt gã sáng rực lên, giọng nói cũng bất giác trầm xuống, thậm chí còn đầy cảnh giác lấy tay che miệng: “Kèo gì đấy? Một bà thím muốn bói cho con gái hả? Tốt quá, ông ráng giữ bà ấy lại giúp tôi nhé, tôi qua ngay đây. Xong việc chia cho ông năm chục.”
Cúp điện thoại, gã béo đắc ý nháy mắt với Lâm Thanh Âm: “Thấy chưa, cái món này có thể giúp anh mày hái ra tiền đấy, nhóc tưởng anh mày giỡn chơi chắc!”
Nói xong, chẳng màng đến việc mua sách nữa, gã nhét tịt cuốn sách lên kệ rồi hớt hải chạy ra ngoài.
Lâm Thanh Âm nhớ lại cảnh sáng nay mình bày sạp suốt hai tiếng đồng hồ mà chẳng có mống nào thèm ngó ngàng tới liền quay người bám theo gã béo. Cô muốn đi xem thử cái nghề bày sạp xem bói này rốt cuộc có mánh lới gì.
Chỗ gã béo hành nghề bói toán cách nhà sách không xa. Xuyên qua mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo loanh quanh tầm bảy tám phút, gã đã đặt chân tới một con phố không quá rộng.
Hai bên phố là dãy nhà cũ kỹ bám đầy dấu vết thời gian. Ven đường có rất nhiều sạp hàng rong, người thì bán chiếu trúc, nón lá, kẻ lại bán bát đũa, cốc chén, cũng có người dựng tấm biển nhận làm việc vặt. Còn gã béo chính là “đại sư” xem bói duy nhất trên con phố này!
Thấy gã béo quay lại, người bán hàng rong đang mải níu chân một bà thím rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng vẫy tay gọi: “Vương đại sư, ngài cuối cùng cũng về rồi, bà chị đây muốn tìm ngài gieo quẻ.”
“Vương đại sư” lập tức hắng giọng, bày ra dáng vẻ của một bậc cao nhân, đủng đỉnh bước hai chân vung sang hai bên đi tới: “Là bà muốn tìm tôi gieo quẻ sao?”
Bà thím nghi hoặc nhìn gã béo, vẻ mặt có chút không yên tâm: “Ông bói có chuẩn không đấy?”
Vương đại sư vừa nghe bà thím dám nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của mình thì lập tức xù lông: “Đương nhiên là chuẩn rồi! Bà đi dọc con phố này mà hỏi thăm xem, làm gì có ai không biết đến Vương đại sư tôi. Hàng xóm nhà tôi cưới xin đều tìm tôi xem ngày, nếu không chuẩn thì họ có tìm tôi không?”
Nói vậy nghe cũng có lý. Hàng xóm láng giềng chắc chắn biết gã có bản lĩnh nên mới tìm đến, nếu không thì ai lại đi tốn tiền oan cơ chứ! Nét mặt bà thím dịu đi nhiều, rút điện thoại mở một bức ảnh ra rồi đưa cho Vương đại sư: “Tôi muốn bói cho con gái tôi. Ông xem, đây là con gái tôi.”
Trong ảnh là một cô gái trẻ tầm hai lăm hai sáu tuổi, mái tóc dài, miệng cười mỉm. Trông cô gái khá xinh đẹp, dáng vẻ lại rất có khí chất.
Vương đại sư vừa xem ảnh vừa liếc mắt đánh giá bà thím: Ăn mặc xuề xòa, tay xách chiếc làn đi chợ đựng vài mớ rau củ quả, trên mặt cũng chẳng lộ vẻ gì là lo lắng gấp gáp.
Đánh giá sơ bộ, chắc bà thím này đi chợ ngang qua, thấy có sạp bói toán nên nổi hứng muốn xem một quẻ. Những người thế này thường chẳng có chuyện gì cấp bách.
Lại nhìn tuổi tác của cô gái trong ảnh, Vương đại sư kết hợp với các chủ đề hot trong xã hội, lập tức đưa ra suy đoán: “Chắc là bà muốn xem đường tình duyên cho con gái đúng không.”
Bà thím ngẩn người một chút, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi: “Đường tình duyên của con bé thế nào hả ông?”
Vương đại sư ngồi xuống chiếc ghế xếp, lấy một cây bút bi từ cái hộp bên cạnh: “Đưa bát tự của con gái bà cho tôi!”
Bà thím lập tức đọc một tràng các con số.
Vương đại sư ghi bát tự lên giấy, bấm ngón tay lẩm bẩm tính toán, thỉnh thoảng lại lật lật cuốn sách cũ nát rách bươm bên cạnh.
Khoảng ba bốn phút sau, Vương đại sư vuốt bộ râu mép lưa thưa, làm ra vẻ cao thâm gật gù: “Tôi đã nhìn ra được đôi chút manh mối rồi, nhưng muốn giải thích cặn kẽ quẻ tượng thì phải nộp tiền trước đã. Bà chị à, chỗ tôi gieo quẻ khởi điểm là ba trăm tệ.”