Đến nội dung chính

Chương 25: Chúng ta tắm cùng nhau

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Sau khi về đến nhà, Tiêu Trì Hách thẳng chân bế Triệu Tịch Tri lên phòng, đặt cô nhẹ nhàng lên giường rồi đi lấy nước ấm cho cô uống thuốc.

Anh cúi xuống quan sát vết thương sau đầu cô, thấy không sưng, không chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tri Tri, còn đau không?” Anh vừa xoa đầu cô vừa hỏi, giọng trầm ấm đầy lo lắng

Triệu Tịch Tri lắc đầu, ngồi ngoan uống thuốc.

Cô chỉ còn cảm giác hơi choáng váng, đầu hơi đau nhưng may mắn không có gì nghiêm trọng.

“Em có thấy gì bất thường không?” Tiêu Trì Hách dò hỏi thêm

Triệu Tịch Tri lại lắc đầu khiến anh yên tâm hơn.

Ít nhất lần ngã này không để lại hậu quả gì, không như trước kia.

“Anh Hách… em mệt quá, em muốn đi tắm rồi đi ngủ.” Cô thều thào, giọng còn mệt mỏi

Đôi mắt Tiêu Trì Hách bỗng ánh lên một tia lạ thường, lặng lẽ đứng dậy.
Trong tích tắc, anh tự nhiên cởi bộ trang phục cái cây ra.

Triệu Tịch Tri nhìn anh, nghệt mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tiêu Trì Hách cởi xong bộ đồ cái cây cũng cởi nốt chiếc áo thun cùng quần dài ra chỉ còn sót lại chiếc quần ngắn.

Vòm ngực săn chắc, rắn rỏi, cơ bụng rõ ràng, còn thấy được đường nhân ngư hấp dẫn, hai mắt Triệu Tịch Tri nóng lên, cô xấu hổ tức khắc mặt đỏ không khỏi nuốt nước bọt.

“Anh… sao lại cởi đồ?”

Tiêu Trì Hách cười một tiếng tà mị tiến lại phía giường bế Triệu Tịch Tri lên, cô hoảng loạn la lên: “Không, không… anh định làm gì?”

Tiêu Trì Hách thản nhiên đáp: “Chúng ta tắm cùng nhau.”

Triệu Tịch Tri: “???”

Chúng ta?

Triệu Tịch Tri lặp tức phản đối, cô lắc đầu muốn anh bỏ cô xuống liền khóc toáng lên: “Em không cần, em tự tắm.”
“Tri Tri ngoan, em vừa ngã, đầu còn choáng nếu em vào nhà tắm trơn trượt, anh không yên tâm.”

Triệu Tịch Tri mới không yên tâm về Tiêu Trì Hách.

Triệu Tịch Tri bị Tiêu Trì Hách ẵm vào nhà tắm đặt vào trong bồn tắm, cô muốn đứng lên chạy ra ngoài thì Tiêu Trì Hách đã xoay người khóa cửa.

“Ngoan, chỉ tắm thôi, không sao đâu.”

Làm sao cô dám tin lời Tiêu Trì Hách?

Tiêu Trì Hách mở nước xả vào bồn tắm, ánh mắt thu chặt cô gái nhỏ trước mặt, anh duỗi tay muốn cởi áo cô ra, Triệu Tịch Tri ra sức giữ chặt bù lu bù loa khóc.

“Không thể cởi.”

Tiêu Trì Hách luôn có lý lẽ của riêng anh: “Tri Tri, nếu không cởi sẽ tắm khi nào mới xong, anh cũng cởi cho em thấy rồi.”

Nhưng mà không giống nhau.

Triệu Tịch Tri trong lòng sợ hãi ra sức giữ chặt cơ thể, Tiêu Trì Hách thấy thế thì nói: “Vậy anh cởi hết, như vậy Tri Tri không sợ em thiệt nữa.”
Nói rồi Triệu Tịch Tri thấy Tiêu Trì Hách đứng lên muốn cởi chiếc quần nhỏ còn sót lại, cô lặp tức đứng lên lớn tiếng ngăn cản: “Không được.”

Bởi vì Triệu Tịch Tri ngồi trong bồn tắm, cô vừa đứng lên đã trượt chân mất đà ngã về phía anh, Tiêu Trì Hách vươn tay đỡ lấy Triệu Tịch Tri nào ngờ mặt Triệu Tịch Tri trực tiếp đập thẳng vào hạ thân của Tiêu Trì Hách.

Triệu Tịch Tri: “…”

Tiêu Trì Hách ồ.

Cự ly gần làm Triệu Tịch Tri nhìn rõ thứ căng phồng to lớn trong chiếc quần nhỏ màu xám của Tiêu Trì Hách, thậm chí cô còn thấy nó nhúc nhích điều này dọa cho Triệu Tịch Tri sợ đến hét toáng lên.

“A…”

Tiêu Trì Hách cười xấu xa kéo Triệu Tịch Tri đứng thẳng lên, anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cô thì lên tiếng chọc ghẹo: “Lần sau cho em ngắm nó nhé, không cần gấp gáp như thế.”

Triệu Tịch Tri muốn giải thích nhưng vì xấu hổ mà chẳng phát ngôn được, cô vừa ức vừa tức, nước mắt chảy ra vì bị nghẹn.

Khóe môi Tiêu Trì Hách càng lúc càng cong cao, anh đẩy Triệu Tịch Tri ngồi trở lại bồn tắm, nhân cơ hội cô còn xấu hổ liền mở vòi sen xả vào người Triệu Tịch Tri.

Cả người Triệu Tịch Tri lặp tức ướt sũng, quần áo trên người cũng thấm ướt để lộ ra đường cong với vòng eo nhỏ làm Tiêu Trì Hách phải nuốt khan.

“Tri Tri, cởi áo ra đi, sờ cũng sờ rồi, chỉ là chưa nhìn thôi.”

Triệu Tịch Tri không có gan đó.

Tiêu Trì Hách nói tiếp: “Nếu không cởi sẽ không tắm được, quần áo cũng ướt hết rồi.”

Triệu Tịch Tri lại lắc đầu, lại khóc ỉ ôi.

Tiêu Trì Hách vẫn ra sức dụ dỗ: “Vậy anh tắm trước, một lát tới Tri Tri nhé.”

Cô thấy anh lại có ý muốn cởi quần ra thì mặt trắng bệch, tức giận khóc rống: “Em cởi, em cởi… anh đừng có vô sỉ như thế được không?”

Cơn tức này, Triệu Tịch Tri nuốt không trôi.

Tiêu Trì Hách ưng ý gật đầu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

Cho cô thoát vai, cô không làm nữ chính nữa.

Tiêu Trì Hách thu người ngồi sau lưng cô nhướn cao mày, dưới ánh đèn trên đỉnh đầu, tấm lưng trắng mịn như ngọc của thiếu nữ phản qua đáy mắt đen thẳm của anh.

Quả nhiên khi tận mắt nhìn thấy rất khác biệt với những gì anh tưởng tượng, bây giờ anh không chỉ sờ mà còn có thể nhìn rõ cảm nhận một cách chân thật.

Mặt cô nóng đến mức có thể đun sôi nước trong bồn tắm, cô gục mặt vào giữa gối giọng nghẹn đi vì khóc.

Tiêu Trì Hách ở phía sau nở nụ cười đẹp đẽ nhưng mang theo bản chất xấu xa: “Về sau em sẽ quen thôi.”

Triệu Tịch Tri: “…”

Còn có về sau…

Tiêu Trì Hách nhìn thấy vành tai Triệu Tịch Tri ửng đỏ thì khẽ cười một tiếng.