Đến nội dung chính

Chương 24: Nữ phụ ra tay đẩy ngã nữ chính

admin 749 Chữ Cài Đặt

Buổi diễn kịch của tổ Ngữ Văn bắt đầu vào sáu giờ chiều.

Triệu Tịch Tri đã thay xong trang phục, ngồi trên ghế khán đài cùng nhóm kịch, mắt lấp lánh vui cười khi thấy Tiêu Trì Hách, Hà Tất An và Lý Thiên bước ra trong trang phục “cây” kỳ quặc.

Bộ đồ màu nâu, tán cây che trọn thân, chỉ lộ gương mặt tuấn tú của Tiêu Trì Hách vẫn khiến cô không nhịn được cười.

Tiêu Trì Hách ngay lập tức nhận ra cô, sải bước đến ngồi cạnh, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hồng hào của Triệu Tịch Tri, khóe môi cong lên đầy ý cười.

“Vui thế sao?”

“Phải, thật sự rất buồn cười.” Triệu Tịch Tri đáp, ánh mắt lấp lánh niềm vui

Tiêu Trì Hách nhìn Triệu Tịch Tri vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo, đầu hơi cúi xuống dùng ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn cô.

“Tri Tri, em còn cười nữa, anh sẽ không nhịn được hôn em đó.”
Triệu Tịch Tri đỏ mặt, vội đứng lên chạy đi chuẩn bị cho phần diễn để lại Tiêu Trì Hách ngồi dõi theo cô, ánh mắt không rời.

“Tịch Tri với Lang Vỹ nhìn đẹp đôi thật đó.” Hà Tất An ngồi xuống bên cạnh nói

Lý Thiên bồi thêm một câu: “Đây gọi là trời sinh một cặp.”

Tiêu Trì Hách nghiêng đầu nhìn hai người họ, ánh mắt âm u khiến bọn họ rùng mình sợ hãi không nói nữa.

Khi đứng trên sân khấu, Triệu Tịch Tri tỏa sáng tựa nữ thần khiến ngay cả Lang Vỹ cũng không thể rời mắt.

Điều này khiến Tiêu Trì Hách cảm thấy chướng mắt, khó chịu, càng bị chi phối bởi ánh sáng rực rỡ từ Triệu Tịch Tri.

Đến cảnh cao trào, Triệu Tịch Tri diễn theo kịch bản, giả vờ giằng co với Bội Khương nhưng không ngờ bị đẩy mạnh quá mức, Triệu Tịch Tri lảo đảo mất thăng bằng liền ngã về sau đập mạnh đầu xuống đất.
Âm thanh rất lớn, ai cũng nghĩ diễn quá chân thật.

Đầu Triệu Tịch Tri va chạm mạnh khiến cô đau đến nhăn mặt thở gấp, trước mắt mờ đi không nhìn rõ nữa.

Bội Khương cũng nhận ra lực cô ấy dùng rất mạnh, cô ấy đứng sững sờ, bần thần cùng rối rắm chẳng biết nên làm sao.

Tiêu Trì Hách lập tức lao tới, ôm Triệu Tịch Tri vào lòng, không quan tâm đến xung quanh.

Lang Vỹ giữ tay Bội Khương muốn xem tình hình Triệu Tịch Tri, sắc mặt hắn nghiêm đi làm cô ấy sợ đến run lên ra sức lắc đầu tỏ ý không phải cô ấy cố ý.

Khán giả nhìn cảnh tượng đều sững sờ.

“Trì Hách, cậu đưa cậu ấy vào trong đi.” Lang Vỹ nói vừa xong Tiêu Trì Hách đã bế Triệu Tịch Tri chạy vào trong khán đài

Sau đó vì làm giảm sự ồn ào, Lang Vỹ bắt buộc cùng Bội Khương tiếp tục diễn như không có chuyện gì để mọi người quên đi sự cố vừa rồi.
Tiêu Trì Hách lập tức bế Triệu Tịch Tri chạy vào khán đài, bất chấp ánh mắt sửng sốt của mọi người xung quanh.

Xung quanh anh như bao phủ một mây đen đáng sợ, khiến ai cũng không dám tiến gần.

Triệu Tịch Tri yếu ớt, tay nắm chặt tay Tiêu Trì Hách, chỉ còn nhìn thấy gương mặt mờ ảo của anh qua cơn đau.

Nữ phụ Bội Khương thậm chí đã ghét cô đến mức trước mặt nam chính còn đẩy ngã, vậy mà giờ đây chỉ có Tiêu Trì Hách che chở cô.

Khi đặt Triệu Tịch Tri lên xe, chú Vũ lo lắng hỏi: “Có cần đến bệnh viện không, cậu chủ?”

Triệu Tịch Tri yếu ớt lắc đầu: “Không cần… cho em về nhà đi.”

Nhưng Tiêu Trì Hách không đồng ý, giọng cứng rắn mà dứt khoát: “Không được, đưa ngay đến bệnh viện.”

Tại bệnh viện, sau khi khám cẩn thận, bác sĩ kết luận chỉ bị va đập làm dây thần kinh tạm thời ảnh hưởng, gây chóng mặt và ý thức mơ hồ, nghỉ ngơi một ngày là sẽ ổn.

Dù vậy, trong lòng Tiêu Trì Hách vẫn không yên.

Anh sợ sau cú ngã này, đầu Triệu Tịch Tri có thể bị ảnh hưởng lâu dài, sợ cô sẽ khác trước, sợ khoảng cách giữa họ sẽ lớn hơn.

Lo lắng ấy khiến ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cô.