Buổi sáng, trong lớp học có chút ồn ào.
“Đau lắm không?”
Giọng nói mềm mại của Triệu Tịch Tri từ phía trước truyền đến, lập tức lọt vào tai Tiêu Trì Hách.
Anh vốn đang lười biếng tựa vào ghế, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn sang.
Phương Dao không cẩn thận bị ghim bấm đâm vào đầu ngón tay, vết thương chẳng đáng là bao, chỉ rỉ ra một giọt máu nhỏ.
Vậy mà Triệu Tịch Tri lại sốt ruột hơn cả người bị thương, cầm tay cô ấy kiểm tra hết lần này đến lần khác.
“Có chảy máu này, hay là đến phòng y tế sát trùng một chút đi, lỡ nhiễm trùng thì sao?”
“Không nghiêm trọng vậy đâu.”
“Vẫn phải xử lý.”
Tiêu Trì Hách im lặng nhìn.
Chỉ một vết thương bé như vậy cũng được cô lo lắng sao?
Ánh mắt anh dừng trên bàn tay Phương Dao đang được cô cẩn thận nâng lấy, một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên.
Tiêu Trì Hách chậm rãi ngồi thẳng dậy, áh mắt chuyển sang phía cuối lớp.
Hà Tất An và Lý Thiên đang ghé đầu nói chuyện, cười đến vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần, mãi đến khi cảm giác sau gáy lành lạnh, Hà Tất An mới quay đầu.
Vừa vặn đối diện với ánh mắt Tiêu Trì Hách, nụ cười trên môi cậu ta lập tức cứng lại.
Lý Thiên còn chưa hiểu chuyện gì: “Sao vậy?”
Hà Tất An nuốt nước bọt: “Không biết.”
Hai người nhìn nhau cùng lúc rùng mình.
~
Trong phòng y tế, Triệu Tịch Tri cẩn thận dán băng cá nhân lên đầu ngón tay Phương Dao.
“Xong rồi.”
Phương Dao nhìn miếng băng trên tay, bật cười: “Có một vết thương bé tí mà cậu làm như tớ sắp mất ngón tay vậy.”
“Cẩn thận vẫn hơn.”
Triệu Tịch Tri vừa thu dọn đồ vừa đáp.
Phương Dao nhìn cô một lúc, nụ cười bỗng nhạt đi.
“Tri Tri, cái tên biến thái bám theo cậu gần đây còn xuất hiện không?”
Động tác của Triệu Tịch Tri khựng lại, cô chột dạ cụp mắt.
“Vẫn… vẫn còn.”
“Vẫn còn?” Phương Dao lập tức căng thẳng: “Vậy báo nhà trường đi. Chuyện này đâu thể xem thường.”
“Nhưng chúng ta không có chứng cứ.” Triệu Tịch Tri cố gắng tìm lý do: “Hơn nữa hắn cũng chưa thật sự làm gì quá đáng. Nếu báo nhà trường, tớ cũng không biết phải nói thế nào.”
Phương Dao cau mày, rõ ràng vẫn không yên tâm.
Triệu Tịch Tri chỉ có thể cười gượng.
Trong lòng lại âm thầm xin lỗi cô bạn thân.
Nào có kẻ biến thái nào bám theo cô, người cô đang đề phòng từ đầu đến cuối chỉ có một, Tiêu Trì Hách.
Sau những chuyện gần đây, Triệu Tịch Tri thật sự sợ mình không thể tiếp tục ứng phó với anh nhưng lại không thể nói thẳng sự thật với Phương Dao, cuối cùng chỉ đành bịa ra một “kẻ biến thái” không tồn tại để nhờ cô ấy giúp mình đề phòng.
Đang lúc cô chột dạ, cửa phòng y tế đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
“Triệu Tịch Tri.”
Hà Tất An chạy vào, thở không ra hơi.
Triệu Tịch Tri giật mình đứng bật dậy.
“Sao vậy?”
“Trì Hách…”
Hà Tất An chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa nói: “Trì Hách đánh nhau ở nhà kho.”
Sắc mặt Triệu Tịch Tri lập tức thay đổi.
“Cái gì?”
“Cậu ấy bị mấy người chặn ở đó!”
Triệu Tịch Tri thậm chí chẳng kịp nghĩ: “Phương Dao, tớ đi xem một chút.”
Nói xong liền chạy ra ngoài.
Hà Tất An nhìn bóng lưng cô, Phương Dao không nhận ra, còn sốt ruột giục: “Cậu mau đi theo đi!”
“Ờ…”
Hà Tất An sờ mũi.
Đi chứ.
Không đi thì lát nữa người nằm ở nhà kho có khi lại là cậu ta.
~
Nhà kho cũ của trường Khánh Toàn nằm phía sau sân thể dục, tách biệt khỏi khu giảng đường chính. Bình thường rất ít học sinh tới đây, lúc này lại càng vắng vẻ.
Triệu Tịch Tri chạy đến nơi, từ xa đã nghe thấy tiếng động, vừa vòng qua bức tường, bước chân cô lập tức khựng lại.
Trước mặt anh là vài nam sinh với vẻ mặt khoái chí, cười nhếch mép: “Hoá ra Tiêu thiếu gia cũng chỉ có vậy thôi sao?”
Tiêu Trì Hách đang ngồi dưới đất.
Một chân anh co lên, khuỷu tay tùy ý đặt trên đầu gối, đồng phục hơi xộc xệch, khóe môi rách một đường nhỏ, bên má cũng hiện lên vết bầm.
Mái tóc nâu khói rũ xuống trán, che khuất nửa ánh mắt, anh đưa ngón tay lau vết máu nơi khóe môi.
Trước mặt anh là ba nam sinh.
Một người cười khẩy: “Tao còn tưởng Tiêu thiếu gia lợi hại thế nào, bị đánh cũng chẳng biết đánh trả à?”
Tiêu Trì Hách ngước mắt.
Anh không nổi giận, trái lại còn cười chính thái độ ấy lại khiến sắc mặt đối phương càng khó coi.
“Mày cười cái gì?”
Một nam sinh bị thái độ của anh chọc giận, bước tới túm lấy cổ áo anh.
“Có Tiêu gia chống lưng nên mày nghĩ không ai dám động vào mày phải không?”
Tiêu Trì Hách thuận theo lực tay của đối phương đứng lên, đôi mắt đen nhánh vẫn bình tĩnh.
Nam sinh kia càng tức giận, vung tay.
“Anh Hách.”
Đến rồi.
Một giây sau, nắm đấm rơi xuống.
Gương mặt Tiêu Trì Hách nghiêng sang một bên.
Triệu Tịch Tri vừa nhìn thấy đúng cảnh ấy, mặt cô lập tức trắng bệch.
“Anh Hách.”
Cô chẳng nghĩ được gì nữa, lập tức chạy về phía anh.
Ba nam sinh còn chưa hiểu chuyện gì, Hà Tất An và Lý Thiên đã từ phía sau lao tới ngăn bọn họ lại.
“Dừng tay
Cùng lúc đó, thầy phụ trách kỷ luật cũng vội vàng chạy tới.
Khung cảnh lập tức hỗn loạn.
Triệu Tịch Tri chạy thẳng đến trước mặt Tiêu Trì Hách.
“Anh bị thương rồi
Triệu Tịch Tri nhìn vết máu trên khóe môi anh, muốn chạm lại không dám chạm, bàn tay cứ luống cuống giữa không trung.
“Còn đau ở đâu nữa không?”
Tiêu Trì Hách cúi mắt nhìn cô.
Vài giây trước còn lạnh lùng đến mức khiến ba nam sinh đối diện phát rét, giờ đây ánh mắt lại chậm rãi dịu xuống.
“Không sao.”
“Đã chảy máu còn nói không sao.”
Triệu Tịch Tri cau mày.
Cô cẩn thận chạm lên bên má anh.
Tiêu Trì Hách lập tức khẽ kêu một tiếng.
Triệu Tịch Tri hoảng hốt rụt tay.
“Đau sao?”
“Có một chút.”
Hà Tất An, Lý Thiên ở bên cạnh: “…”
Không nhìn nổi.
Vừa rồi bị người ta đấm cũng chẳng thấy vị thiếu gia này nhíu mày lấy một cái, Triệu Tịch Tri chạm nhẹ như mèo cào thì biết đau ngay.
Ba nam sinh đối diện càng không hiểu nổi.
“Mẹ nó, Tiêu Trì Hách, mày…”
“Im lặng
Thầy kỷ luật quát lớn.
Triệu Tịch Tri lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng, lập tức quay sang giải thích.
“Thầy, khi em đến đã nhìn thấy ba bạn ấy đánh anh của em.”
Cô sợ Tiêu Trì Hách bị phạt, vội nói thêm: “Anh em không đánh trả.”
Thầy kỷ luật nhìn một vòng, ba người đứng bên kia ngoại trừ quần áo hơi lộn xộn thì chẳng có thương tích gì đáng kể, nhìn lại Tiêu Trì Hách, khóe môi rướm máu, gương mặt có vết bầm, cổ áo còn bị kéo lệch.
Triệu Tịch Tri nghiêm túc nói: “Em có thể làm chứng. Khi em đến, anh ấy vẫn không phản kháng.”
Khóe môi Tiêu Trì Hách cong lên.
Anh ngước mắt, ánh mắt lướt qua ba người đối diện mang theo đắc ý đến trắng trợn.
Ba nam sinh: “???”
Đến lúc này, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra có gì đó không đúng.
“Thầy, chính Tiêu Trì Hách gọi bọn em tới đây.”
“Nó cố tình không đánh trả.”
Tiêu Trì Hách lập tức thu lại ánh mắt, anh đứng bên cạnh Triệu Tịch Tri, im lặng đến vô tội.
“Đủ rồi.” Thầy kỷ luật cau mày: “Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Ba em theo tôi lên phòng kỷ luật.”
Ba người bị dẫn đi, trước khi rời khỏi còn đồng loạt quay đầu nhìn Tiêu Trì Hách.
Tiêu Trì Hách chẳng hề để tâm, anh chỉ cúi xuống nhìn người bên cạnh.
Triệu Tịch Tri vẫn đang sốt ruột kiểm tra thương tích cho anh.
“Đừng đứng đây nữa, phải đến phòng y tế.”
“Ừ.”
“Có chóng mặt không?”
“Một chút.”
“Có đau đầu không?”
“Hình như có.”
“Còn chỗ nào đau?”
Tiêu Trì Hách suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Chỗ nào cũng đau.”
Triệu Tịch Tri lập tức lo lắng hơn.
Hà Tất An: “…”
Lý Thiên: “…”
Cuối cùng cũng hiểu tại sao sáng nay Tiêu Trì Hách bảo bọn họ làm vậy.
Mẹ nó.
Khổ nhục kế.
“Đi được không?” Triệu Tịch Tri lo lắng hỏi
Tiêu Trì Hách rũ mắt: “Chắc được.”
Nói thì nói vậy, cả người lại rất tự nhiên nghiêng về phía cô.
Triệu Tịch Tri sợ anh thật sự bị thương nặng, lập tức đưa tay đỡ.
Khoảnh khắc cánh tay mềm mại của cô vòng lấy anh, Tiêu Trì Hách cụp mắt, hàng mi dài che đi tia sáng lấp lóe nơi đáy mắt.
Sáng nay cô cũng dịu dàng hỏi Phương Dao như vậy.
Bây giờ tất cả đều là của anh.
Bị đánh vài cái cũng khá đáng.
“Anh Hách, chậm thôi.”
“Ừ.”
“Đau thì nói với em.”
“Được.”
Tiêu Trì Hách ngoan ngoãn đáp từng câu, khóe môi rách còn vương chút máu, gương mặt cũng mang thương tích, nhìn thế nào cũng là người vừa chịu thiệt.
Chỉ có Hà Tất An và Lý Thiên đi phía sau mới nhìn thấy, nơi Triệu Tịch Tri không thể trông thấy, khóe môi Tiêu Trì Hách đang lặng lẽ cong lên.