Ngày hôm sau, Triệu Tịch Tri đến lớp với đôi mắt thiếu ngủ.
Tối qua cô gần như thức trắng.
Chỉ cần nhắm mắt, những chuyện xảy ra gần đây lại nối tiếp nhau hiện lên trong đầu khiến cô càng nghĩ càng bất an.
Cốt truyện vốn quen thuộc trong ký ức dường như đang từng chút lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà người khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn nhất lại chính là Tiêu Trì Hách.
Không được.
Cô nhất định phải nhớ lại thêm manh mối của【Triệu Ngàn Ánh Sao Yêu Em】.
Ít nhất phải biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Triệu Tịch Tri cắn đuôi bút, đang cố moi từng mảnh ký ức vụn vặt trong đầu thì trước mặt bỗng xuất hiện một xấp đề.
Cô ngẩng lên.
Lang Vỹ đứng bên cạnh bàn, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
“Hôm tập kịch cậu bị Trì Hách kéo đi, tôi chưa kịp đưa.”
“Cảm ơn cậu.”
Triệu Tịch Tri khách sáo nhận lấy.
Lang Vỹ không nói thêm, đặt đề xuống rồi trở về chỗ ngồi.
Triệu Tịch Tri nhìn bóng lưng anh, đầu óc bỗng lóe lên một ý nghĩ.
Lang Vỹ là nam chính.
Nếu cốt truyện thật sự đang thay đổi, vậy người dễ kéo nó trở lại quỹ đạo nhất chẳng phải nam chính sao?
Hơn nữa, tiếp xúc với Lang Vỹ nhiều hơn có lẽ cũng giúp cô nhớ lại những tình tiết đã quên.
Nghĩ vậy, Triệu Tịch Tri lập tức quay sang, nhỏ giọng gọi: “Lang Vỹ.”
Hắn nghiêng đầu nhìn cô.
“Chuyện đó…” Cô do dự một lát mới hỏi: “Tớ có thể học nhóm với cậu không?”
Lang Vỹ không lập tức trả lời, ánh mắt điềm tĩnh của anh dừng trên mặt cô, giống như đang chờ một lời giải thích.
Triệu Tịch Tri vô thức nhìn về phía cửa lớp.
Tiêu Trì Hách vẫn chưa tới.
Cô lập tức yên tâm hơn một chút, ghé lại gần, hạ thấp giọng: “Thành tích của cậu tốt như vậy, chắc có thể giúp tớ. Tớ chỉ muốn tiến bộ thêm thôi.”
Lang Vỹ nhìn cô vài giây: “Được.”
Hai mắt Triệu Tịch Tri lập tức sáng lên.
Nhưng vui chưa được bao lâu, cô đã nhớ đến người nào đó, vội vàng bổ sung: “Nhưng chuyện này… đừng để anh tớ biết nhé.”
Lang Vỹ hơi nhướng mày.
Triệu Tịch Tri cũng biết yêu cầu này nghe rất kỳ quái nhưng chưa kịp giải thích, sau lưng bỗng im ắng một cách khác thường.
Một luồng lạnh lẽo chẳng hiểu từ đâu bò dọc sống lưng.
Cô cứng người, chậm rãi quay đầu.
Tiêu Trì Hách đang đứng ngoài cửa lớp, không biết đã đứng đó bao lâu.
Ánh nắng buổi sáng rơi nghiêng trên vai anh, gương mặt vẫn đẹp đẽ ôn nhu như thường lệ, chỉ có đôi mắt đen đến mức chẳng nhìn ra chút ý cười nào.
Anh không gọi cô, không hỏi cô vừa nói gì chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn cô.
Xong rồi.
~
Giờ ra chơi, một bạn học đến báo cô chủ nhiệm Hoa đang tìm Triệu Tịch Tri.
Triệu Tịch Tri tưởng có chuyện liên quan đến học tập nên không nghĩ nhiều, ôm sách rời khỏi lớp.
Triệu Tịch Tri vừa rẽ qua góc cầu thang, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cô còn chưa kịp kêu đã bị kéo mạnh vào khoảng khuất phía sau bức tường.
“Á…”
Tiếng kêu vừa bật khỏi môi liền nghẹn lại.
Triệu Tịch Tri mở to mắt.
Xong đời rồi.
Nơi này nằm ở tầng cao nhất của khối mười hai, ba phía đều là tường, chỉ chừa lại một lối ra nhỏ.
Tiêu Trì Hách đứng chắn ngay trước mặt cô, thân hình cao lớn vừa vặn che khuất cô hoàn toàn.
Cho dù có người vô tình đi ngang qua, từ bên ngoài cũng chỉ nhìn thấy anh.
“Anh Hách…”
Triệu Tịch Tri vừa gọi một tiếng, Tiêu Trì Hách đã cúi xuống.
Nụ hôn bất ngờ rơi xuống khiến đầu óc cô trống rỗng, anh kịch liệt gặm cắn, hôn sâu, vừa khí thế vừa mang tính uy hiếp.
Anh rõ ràng đang tức giận.
Triệu Tịch Tri phát ra vài tiếng nức nở như khóc, hơi thở nhẹ rồi gấp gáp dần khiến ngọn lửa trong lòng Tiêu Trì Hách bừng cháy mãnh liệt.
Triệu Tịch Tri hoảng hốt đẩy anh nhưng cổ tay nhanh chóng bị giữ lại, cảm giác bị vây kín khiến cô càng lúc càng bất an, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Triệu Tịch Tri phát ra vài tiếng nức nở như khóc, hơi thở nhẹ rồi gấp gáp dần khiến ngọn lửa trong lòng Tiêu Trì Hách bừng cháy mãnh liệt.
Triệu Tịch Tri bị đau, cả người lặp tức mềm nhũn, phát ra tiếng kêu như chú mèo nhỏ kêu.
Như vậy mới làm cô biết cô là người của anh, Tiêu Trì Hách nghĩ thôi đã sôi sục hỏa dục bên trong cơ thể.
Triệu Tịch Tri thở dốc không nghĩ Tiêu Trì Hách lần này lớn mật hơn, hành động không chút do dự, cô hoảng đến nước mắt trào ra.
Nhân cơ hội Tiêu Trì Hách buông tha, Triệu Tịch Tri thở hổn hển phản kháng: “Không được… sao anh…”
“Phải, anh vừa trực diện chơi đùa em.” Tiêu Trì Hách thẳng thắn thừa nhận
Triệu Tịch Tri cứng họng, bật khóc vì nghẹn.
“Lang Vỹ đẹp sao?”
Tiêu Trì Hách hỏi, Triệu Tịch Tri lắc đầu.
Hai ngón tay Tiêu Trì Hách kẹp chặt, hỏi: “Em thích cậu ta đến thế?”
“A a…”
Triệu Tịch Tri lần đầu bị người ta trêu đùa, cô run rẩy kêu lên lại vội ngậm miệng sợ người khác nghe thấy.
Triệu Tịch Tri lại lắc đầu, Tiêu Trì Hách lại hỏi: “Khi nãy hai người nói chuyện rất vui.”
Quả nhiên là vì chuyện này, bây giờ Triệu Tịch Tri làm gì cũng nằm dưới mí mắt của Tiêu Trì Hách.
Cô cảm nhận lực hai ngón tay của anh đang tăng lên chứng tỏ nhắc nhở cô trả lời cho tốt.
“Khi nãy, em chỉ hỏi đề… không phải vui mà là cười lịch sự.”
Cô nghe tiếng hừ lạnh của Tiêu Trì Hách, trong lòng càng thêm rối.
“Thật sự không có gì hết… anh Hách… mọi người thấy sẽ nguy hiểm lắm…”
Tiêu Trì Hách còn giận, chẳng hiểu rõ tại sao cứ thấy chướng mắt Lang Vỹ, mỗi khi Triệu Tịch Tri ở gần với hắn, lửa ghen trong lòng anh lại nổi lên không khống chế được.
Bàn tay mát lạnh chạm vào làn da nóng bừng, từng chút xâm chiếm từng mảnh đất tươi mới.
Tiêu Trì Hách trải nghiệm cảm giác chân thật thế này nên mới không thể bỏ qua.
“Ngoan ngoãn, xong sẽ thả em đi.”
Triệu Tịch Tri càng thêm loạn, bàn tay to lớn của Tiêu Trì Hách đã thuận lợi hành động hơn.
Tiêu Trì Hách áp sát người Triệu Tịch Tri, cô lặp tức kinh hoàng giật bắn người muốn thoát.
Hơi thở anh khàn đặc: “Tri Tri, chúng ta làm đi, anh muốn em.”
Triệu Tịch Tri bị dọa, lắc đầu thiếu điều muốn quay ba trăm sáu mươi độ, cô nghèn nghẹn phát ra tiếng: “Không được… huhu…”
Có trời mới biết Triệu Tịch Tri sợ thế nào, cô không có gan suy nghĩ tới chuyện đó với Tiêu Trì Hách.
Hơi thở Tiêu Trì Hách nặng nề, anh chỉ thầm nghĩ, lần này tới đây, nếu còn làm tới sợ sẽ dọa cô chạy mất khi đó anh mất cả chì lẫn chài.
Tiếng khóc của Triệu Tịch Tri thêm nức nở, cuối cùng Tiêu Trì Hách thỏa hiệp không dọa cô nữa.
“Nín đi, anh vẫn chưa làm.”
Đợi anh làm thì sẽ thế nào nữa?
Triệu Tịch Tri không dám nghĩ cũng không dám khóc chỉ thút thít như chú mèo con đứng im chẳng dám nhúc nhích.