Nàng nhanh chân bước đến sau bình phong, thấy trên giường có một nữ nhân tóc mai đã điểm bạc nhưng phong vận vẫn còn đó, đang mặc trung y màu trắng. Chỉ là đôi mắt người ấy vô hồn, làm dung mạo giảm đi vài phần. Vì là lần đầu đến hầu hạ, Tử Viết khẽ khom người nói: “Nô tì Tử Viết, mới được điều đến hầu hạ chủ tử.”
Nữ nhân không hề tỏ vẻ bề trên, ngược lại còn rất hòa nhã cười bảo Tử Viết giúp mình mặc y phục, còn thẳng thắn nói cho Tử Viết biết mắt mình không nhìn thấy được, sau này phiền nàng phải nhọc lòng.
Ở Lãnh cung mà gặp một nữ nhân hòa nhã, dịu dàng thế này, trong lòng Tử Viết lại đầy nghi hoặc. Nữ nhân thế này, nhìn thế nào cũng là bậc khuynh đảo hậu cung một thời, sao lại bị đày vào Lãnh cung?
Tiếp đó, nữ nhân này còn nói cho Tử Viết biết, mình từng là Chiêu nghi đứng đầu Cửu tần. Giọng điệu, thần thái đó, không hề giống như khoe khoang, trên mặt ngược lại còn thoáng nét cười khổ. Nữ nhân này, càng lúc càng khiến Tử Viết không hiểu nổi.
Tử Viết nghĩ, bây giờ mình cũng không cần phải hiểu rõ. Nàng ấy đã thẳng thắn với mình như vậy, sau này hầu hạ lâu ngày, ắt sẽ có cơ hội kể cho mình nghe. Không vội, để lại ấn tượng tốt với nàng ấy mới là quan trọng.
Tử Viết cũng từng nghĩ, trong Lãnh cung toàn là người thất sủng. Bây giờ Hoàng thượng mới lên ngôi, vậy người bị giam trong Lãnh cung chẳng phải là nữ nhân của tiên đế sao, vậy càng không cần để tâm làm gì. Nhưng Thải Vi cô cô trước đó đã nhắc nhở: “Chủ tử vẫn là chủ tử, thất sủng rồi cũng là chủ tử. Hầu hạ không tốt, nếu xảy ra chuyện, ngươi cũng phải bồi táng theo.” Lúc đó nàng đã toát mồ hôi lạnh. Giờ thấy vị chủ tử trước mắt tuy mắt không thấy đường, nhưng tính tình có vẻ không tệ, nàng cũng yên tâm hơn nhiều. Hầu hạ người cũng tốt hơn làm việc khổ sai mỗi ngày.
Hầu hạ chủ tử mới thay y phục, rửa mặt xong, Tử Viết lại đi lĩnh điểm tâm sáng, rồi dìu chủ tử ra sân phơi nắng. Chủ tử mới là người biết thông cảm cho kẻ dưới, không nói thẳng bảo Tử Viết đi dùng bữa sáng, chỉ nói mình muốn yên tĩnh một lát.
Tử Viết từ chối vài câu, thấy không có tác dụng, bèn nhanh chóng lấy chút đồ ăn khô, đứng cách chủ tử không xa mà ăn.
“A!” – Một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, khiến Tử Viết đang ăn bị nghẹn lại, vội đấm ngực mấy cái mới nuốt xuống được.