Tuy vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi, nhưng Tử Viết nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của cung nữ kia, liền khẽ đáp: “Ừm, ta biết rồi, ngươi đừng lo.”
Giờ thì Tử Viết đã hiểu rõ mọi chuyện. Nàng xuyên không rồi, xuyên thẳng về thời cổ đại!
Nghĩ đến khoản vay mua nhà còn phải trả suốt ba mươi hai năm nữa, nàng bỗng thấy nhẹ cả người. Nhưng vừa nhớ đến cảnh tượng ban nãy, nàng lại có cảm giác mình chẳng khác nào vừa nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, lòng nặng trĩu trở lại. Không còn khoản vay mua nhà thật, nhưng cảnh ngộ trước mắt xem ra còn thảm hơn nhiều.
Nếu nói hai mươi sáu năm sống ở thời hiện đại đã dạy nàng điều gì, thì đó chính là cách giữ bình tĩnh. Gia cảnh của nàng vốn chẳng có gì đặc biệt, bản thân nàng lại càng bình thường hơn. Bị người ta bắt nạt, châm chọc, nàng cũng đã quen từ lâu. Nhà không có chỗ dựa, bản thân chẳng có gì nổi bật, điều duy nhất nàng làm được là nhẫn nhịn. Nhịn đến mức chẳng còn buồn để tâm nữa, gặp chuyện gì cũng giữ vẻ dửng dưng. Ừm, tất nhiên, đây chỉ là nàng tự thấy mình như vậy.
Dù trong lòng vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình đã xuyên không, nhưng đống quần áo bẩn chất cao như núi trước mặt đã kéo nàng về với thực tại. Nàng không ngừng tự nhủ: Nàng xuyên không rồi, thật sự xuyên không rồi! Hơn nữa còn xuyên thành một cung nữ chuyên giặt giũ.
Trong cái thời buổi mạng người còn chẳng đáng giá bằng cọng cỏ này, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn làm việc thôi…
Bị sai vặt mấy ngày, Tử Viết cũng dần biết được đôi chút về thân phận hiện tại và triều đại này. Đây là một triều đại chưa từng xuất hiện trong sách sử, có lẽ nàng đã xuyên đến một thế giới khác.
Hoàng đế vừa trải qua một trận chiến đẫm máu để giành lấy ngai vàng, trong cung cũng vừa xảy ra một cuộc thanh trừng lớn. Nàng chính là một trong số những cung nữ mới được tuyển vào cung, năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Hình như ngay từ lúc mới vào cung, nàng đã đắc tội với một vị đại cung nữ nào đó, nên bị đẩy đến Hoán Y Cục làm việc nặng.
Cũng giống như lính mới vào doanh trại thường bị lính cũ bắt nạt, nàng vừa chân ướt chân ráo vào cung, lại là người mới đến Hoán Y Cục, đương nhiên không tránh khỏi bị người ta sai tới sai lui. Chẳng phải sao, nàng mới đến đây chưa được bao lâu đã lọt vào “tầm ngắm” của hai bà cung nữ.
Vì từng bị chưởng sự cô cô mắng cho một trận trước mặt mọi người, mấy ngày nay nàng vẫn luôn ít nói, nên những người xung quanh cũng chẳng nhận ra nàng có gì khác trước. Cung nữ hôm đó kéo nàng đi tên là Tiểu Đào, cùng đợt được tuyển vào cung với nàng. Thấy mấy ngày nay nàng cứ ủ rũ, Tiểu Đào đã an ủi nàng không ít. Tử Viết cũng nhân lúc này dò hỏi được khá nhiều chuyện. Phần lớn những gì nàng biết về nơi này đều là do Tiểu Đào kể lại.