“Bên cạnh đó…”
Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi dựng thêm một ngón tay.
“Ta còn một điều kiện cuối cùng.”
Trong lòng Bạch gia chủ lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành, khóe mắt lão giật liên hồi.
Quả nhiên, Bạch Cẩn Ngôn không để lão phải chờ lâu.
“Toàn bộ sính lễ của Sở gia, ngay lập tức mang ra đây.”
“Không được thiếu dù chỉ một món.”
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đám người trong đại sảnh, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
“Ta cho các người thời gian nửa nén hương. Nếu thiếu một viên đan dược, một khúc linh vải hay bất kỳ món linh khí nào…”
Ngón tay hắn khẽ siết lấy khối ngọc giản.
“Tấm ngọc giản này sẽ lập tức vỡ nát.”
Bầu không khí trong đại sảnh lại hạ xuống vài phần.
Bạch Hạo ngơ ngác đứng đó. Gã vừa mới chạy tới nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể quay sang nhìn phụ thân với vẻ khó hiểu.
“Ngọc giản?”
“Phụ thân, hắn đang nói cái gì vậy?”
“Hắn chẳng qua chỉ đang hù dọa chúng ta thôi, đúng không?”
[Chát!]
Một tiếng tát giòn vang bất ngờ vang lên.
Bạch Hạo bị đánh đến nghiêng cả đầu, trên gương mặt lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ chót.
Gã ôm má, không dám tin nhìn phụ thân.
“Phụ thân…”
“Câm miệng!”
Bạch gia chủ gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt người.
“Nghiệt tử!”
“Nếu không phải ngươi suốt ngày gây chuyện thị phi thì Bạch gia sao có ngày hôm nay!”
Bạch Hạo hoàn toàn sững sờ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên gã bị phụ thân tát ngay trước mặt nhiều người như vậy.
Trong lúc đó, Bạch phu nhân vừa nghe đến con số tám triệu linh thạch thì trước mắt tối sầm. Bà ta run rẩy đưa tay ôm ngực, khuôn mặt trắng bệch.
“Tám… tám triệu…”
“Gia sản của ta…”
“Kho bạc của ta…”
Mới nói được vài câu, hai mắt bà ta liền trợn ngược, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
“Phu nhân!”
“Mẫu thân!”
Đám nha hoàn lập tức nháo nhào lao tới đỡ lấy bà ta, nhất thời khiến cả đại sảnh hỗn loạn thành một mớ.
Trong khi đó, đám trưởng lão đứng một bên lại chẳng còn tâm trí quan tâm đến Bạch phu nhân. Tất cả đều đang nhìn Bạch Cẩn Ngôn bằng ánh mắt như gặp quỷ.
“Đó thật sự là Cẩn Ngôn sao?”
Một vị trưởng lão không nhịn được lẩm bẩm.
“Ta nhớ đứa nhỏ này trước đây nhìn thấy người lạ còn chẳng dám ngẩng đầu.”
“Đúng vậy.”
Một trưởng lão khác hít sâu một hơi rồi tiếp lời: “Lúc trước bị đám đệ tử trong tộc bắt nạt cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng.”
Nói đến đây, lão nhìn về phía thiếu niên đang đứng giữa đại sảnh.
“Nhưng hôm nay…”
Thân hình hắn vẫn gầy yếu như cũ, tu vi cũng chẳng có gì thay đổi. Ấy vậy mà khí thế lại giống như đã biến thành một người khác.
Mỗi một câu nói đều sắc bén như dao, mỗi một nước cờ đều ép người vào đường cùng. Ngay cả Bạch gia chủ cũng bị hắn dắt mũi từ đầu đến cuối.
“Chẳng lẽ…”
“Cẩn Ngôn trước đây vẫn luôn giấu tài?”
Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai có được đáp án.
Dù vậy, tất cả đều hiểu một điều.
Từ hôm nay trở đi, thiếu niên từng bị cả Bạch gia xem thường ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch gia chủ run run tháo chiếc nhẫn không gian trên tay. Động tác ấy khiến lão trông như già đi thêm mấy chục tuổi.
Lão cắn răng kiểm đếm đủ tám triệu linh thạch trung phẩm. Mỗi một viên được lấy ra đều chẳng khác nào đang cắt đi một miếng thịt trong tim lão.
Sau đó, lão lại nghiến răng ra lệnh:
“Mang sính lễ tới!”
“Nhanh lên!”
Đám hạ nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía hậu viện.
Chẳng bao lâu sau, từng rương sính lễ đỏ thẫm lần lượt được khiêng ra ngoài. Dấu niêm phong của Sở gia vẫn còn nguyên vẹn, những chiếc rương xếp thành một hàng dài trước đại sảnh.
Bạch Cẩn Ngôn chậm rãi quét mắt kiểm tra một lượt.
Xác nhận không thiếu thứ gì, lúc này hắn mới hài lòng.