Tiếng quát vừa dứt, mọi người trong đại sảnh đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang sải bước tiến vào.
Trường bào màu lam ngọc thêu mây bạc tung nhẹ theo từng bước chân, ngọc bội bên hông khẽ va vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Dung mạo anh tuấn, phong thái ung dung, quả thật mang vài phần khí chất của thiên tài nổi danh trong thành.
Người tới chính là Bạch Hạo.
Đi bên cạnh gã là một thiếu nữ mặc váy trắng thanh nhã.
Dung mạo thanh tú, đôi mắt long lanh ngấn nước, hàng mi khẽ run như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc. Cả người toát lên vẻ mong manh yếu đuối khiến người khác không nhịn được mà sinh lòng thương xót.
Đó chính là Tố Tố.
Vị hồng nhan tri kỷ mà Bạch Hạo luôn nâng niu trong lòng bàn tay.
“Hạo ca ca, huynh đừng tức giận.”
Tố Tố nhẹ nhàng giữ lấy tay áo gã.
Giọng nói mềm mại như nước.
“Kẻo ảnh hưởng đến thân thể.”
Nói xong, nàng ta mới quay sang nhìn Bạch Cẩn Ngôn.
Trong đôi mắt đẹp lập tức phủ lên một tầng hơi nước.
“Bạch công tử…”
“Cho dù giữa huynh và bá phụ bá mẫu có hiểu lầm gì đi nữa, họ cũng đã nuôi dưỡng huynh trưởng thành.”
“Ân nghĩa ấy nặng như núi.”
“Huynh không muốn báo đáp thì thôi, sao có thể ép họ tới bước đường này?”
Giọng nói càng lúc càng nghẹn ngào.
Đến cuối cùng, ngay cả bờ vai cũng khẽ run lên.
“Huynh cũng thật sự quá nhẫn tâm rồi…”
Trong đại sảnh lập tức vang lên vài tiếng thở dài.
Không ít người nhìn Tố Tố bằng ánh mắt thương cảm.
Sở Mặc Uyên đứng bên cạnh nghe xong, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Khóe miệng y giật giật.
Một tầng lửa đỏ sẫm vô thức lại bốc lên trên đầu ngón tay.
[Dù không biết thứ mùi này gọi là gì… nhưng nó thực sự nồng đến mức làm bổn thiếu gia muốn nôn luôn rồi.]
Y thật sự không hiểu.
Loại nữ nhân này rốt cuộc có gì hay?
Nói chuyện ba câu thì hai câu rơi nước mắt.
Ấy vậy mà đám nam nhân xung quanh lại như bị trúng tà.
Bạch Cẩn Ngôn bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại khiến Tố Tố vô thức cảm thấy lạnh sống lưng.
“Hiểu lầm?”
“Ân trọng như núi?”
Hắn chậm rãi lặp lại từng chữ.
Sau đó thong thả bước lên một bước.
Ánh mắt sắc bén quét qua Bạch Hạo rồi dừng lại trên mái tóc của Tố Tố.
“Tố cô nương nói rất hay.”
“Vậy ta có một chuyện muốn hỏi.”
Tố Tố vô thức siết chặt khăn tay.
“Chuyện gì?”
Bạch Cẩn Ngôn chỉ lên búi tóc của nàng ta.
“Cây trâm Cửu Hà Lưu Ly trên đầu cô nương.”
“Mua ở đâu vậy?”
Sắc mặt Tố Tố lập tức thay đổi.
Đầu ngón tay khẽ run lên.
Theo bản năng đưa tay sờ lên cây trâm đang cài trên tóc.
“Đây… đây là quà Hạo ca ca tặng cho ta.”
“Ồ?”
Bạch Cẩn Ngôn kéo dài giọng.
Ánh mắt đầy ý vị.
“Hạo ca ca tặng sao?”
Hắn quay đầu nhìn Sở Mặc Uyên.
“Sở thiếu gia.”
“Em xem thử có thấy món đồ này quen mắt không?”
Nghe vậy, Sở Mặc Uyên mới đưa mắt nhìn kỹ.
Chỉ một thoáng sau.
Đồng tử của y đột nhiên co rút lại.
Khí tức nóng bỏng quanh người lập tức bùng nổ.
“Cửu Hà Lưu Ly?”
“Đó là bảo vật của Sở gia!”
Y nghiến răng.
Giọng nói gần như bật ra từ kẽ răng.
“Nó vốn nằm trong rương sính lễ thứ nhất mà phụ thân ta đưa tới Bạch gia!”
“Hay cho các ngươi!”
“Cướp sính lễ của bổn thiếu gia rồi đem đi lấy lòng nữ nhân khác!”
Lời vừa dứt.
Một luồng uy áp nóng rực bỗng bùng lên.
Ngọn roi lửa đỏ rực xuất hiện trong tay Sở Mặc Uyên.
Không khí quanh đại sảnh lập tức trở nên nóng bỏng.
Bạch Hạo biến sắc.
“Tố Tố!”