Đến nội dung chính

Chương 6: Tên hắn là Lưu Cẩu Đản (3)

admin 565 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt của các bà thím nhìn Khương Hỉ Châu từ đồng tình thoắt cái lại pha thêm sự rẻ rúng. Gái quê, đúng là bạo dạn đến mức trơ trẽn.

“Trước kia do tôi mù mắt, bị mỡ lợn che mờ tâm trí nên mới phải lòng một bãi phân chó như anh! Giờ tôi cũng nhìn thấu bản chất rác rưởi của anh rồi. Cái loại đàn ông như anh, có các thêm tiền bà đây cũng chẳng thèm!”

“Thanh Sơn nhà tôi còn tốt chán, ai thèm cái thứ tốt mã giẻ cùi, bề ngoài bảnh bao mà bên trong lại “bất lực” như anh.” Khương Hỉ Châu vừa nói vừa khoanh tay, đảo mắt nhìn xuống đũng quần của gã đàn ông cao lớn nọ, rồi cố tình bĩu môi chê bai đầy thâm ý.

Trong phút chốc, mấy bà mấy thím đứng đó đều đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu. Vợ chồng sống chung, cái khoản kia mà “bất lực” thì làm sao êm ấm nổi. Thảo nào Khương Hỉ Châu và Trần Thanh Sơn ngày nào cũng cãi vã um tỏi mà hai tháng rồi vẫn chưa thấy ly hôn. Tuần nào Trần Thanh Sơn cũng đều đặn về nhà một chuyến. Hóa ra là do “khoản đó” quá hòa hợp đây mà.
“Lưu Cẩu Đản, lo mà gom tiền đi. Tôi sẽ gọi điện cho cha tôi lên đây để tính toán sòng phẳng món nợ suốt năm năm qua với anh!”

Khương Hỉ Châu ném lại một câu, khoanh tay nghênh ngang bước ra ngoài. Đến trước cửa, cô đưa tay vuốt lại tóc tai, tiện chân đá văng chiếc ghế đẩu đang ngáng đường.

Cú đá tung ra, chiếc ghế đẩu chỉ xê dịch được vài chục phân, còn ngón chân đi giày vải đen của cô thì đau điếng, tê rần rần.

Tố chất thân thể của nguyên chủ đúng là quá kém cỏi. Đổi lại là cô ở kiếp trước, cú đá vừa rồi ít nhất chiếc ghế cũng phải văng xa tận ba mét, thế mới đủ uy lực để phô bày cơn thịnh nộ chứ. Mặc dù ngón chân đau muốn ứa nước mắt, cô vẫn gồng mình làm như không có chuyện gì, ưỡn ngực sải bước tiến ra ngoài. Đau thì đau, nhưng thần thái thì nhất quyết không được thua.
Vừa đi đến mép cửa, sực nhớ ra buổi chiều nay cô còn nấu cơm cho cái tên Lưu Cẩu Đản này. Cô lập tức xoay người, bước thẳng về phía chiếc bàn ăn kê dưới mái hiên trong sân.

Dưới hàng chục ánh mắt sững sờ của các bà, các thím, cô cầm lấy đĩa rau xanh ném thẳng xuống nền xi măng. Ném xong, lại hất luôn cả đĩa cà tím xào xuống đất.

“Xoảng! Xoảng!”

Vài tiếng vỡ giòn tan vang lên, những chiếc đĩa sứ trắng vỡ vụn văng tung tóe. Âm thanh ấy lọt vào tai Khương Hỉ Châu nghe sao mà êm tai, sảng khoái vô cùng!

“Khương Hỉ Châu! Cô điên rồi à!”

Lưu Văn Hàn mặc bộ quân phục phẳng phiu sải bước lao tới. Hắn ta vươn tay chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của Khương Hỉ Châu, bóp chặt như muốn bẻ nát xương cô. Ở một góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, hắn ta nghiến răng thì thầm đe dọa: “Cô đừng có mà quá đáng! Vừa phải thôi!”