[Sĩ quan thô hán con nhà nòi x Mỹ nữ họa sĩ rạng rỡ]
Khương Hỉ Châu thức đêm cày cuốc vẽ tranh, vừa mở mắt đã xuyên thành vị hôn thê thôn quê đoản mệnh của nam chính trong một cuốn tiểu thuyết niên đại.
Gã hôn phu cũ thì đã rước người khác qua cửa.
Còn cô, chẳng hiểu đưa đẩy thế nào lại gả cho một tên đàn ông lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch.
Gã hôn phu cũ chê cô lăng loàn, có chồng rồi còn mặt dày bám lấy tình cũ ư? Cô tiện tay gửi ngay một bức thư tố cáo, khiến hắn ta thân bại danh liệt trong phút chốc.
Suất đi lính của hắn ta là cướp từ anh trai cô! Cả lộ phí tòng quân cũng là do nhà cô bao trọn! Bây giờ còn định dùng tiền đập vào mặt cô để bịt miệng sao?
Tiền thì dĩ nhiên phải lấy, nhưng muốn dĩ hòa vi quý á? Đừng có nằm mơ! Tra nam hay trà xanh, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát.
Bảo gái quê là đồ ít học, không có văn hóa ư? Cô tự tay vẽ truyện tranh phổ cập pháp luật, nổi tiếng rần rần từ Nam chí Bắc!
Chê cô quê mùa xấu xí ư? Tẩy đi lớp bôi son trát phấn lố lăng, cô liền hóa thành đệ nhất mỹ nhân của cả quân khu!
Tuy nói hoàn cảnh hiện tại nhà rách vách nát, nhưng muốn bắt cô chịu khổ sao? Xin lỗi, kiếp trước cô là phú nhị đại ngậm thìa vàng, cái thứ gọi là “chịu khổ” này, cô quả thực nuốt không trôi!
Cái gì cơ? Ông chồng lôi thôi, chúa lười rửa chân của cô lại là cậu ấm thế gia quân đội đời thứ ba ở thủ đô, đồng thời cũng là nhân vật đại lão đoản mệnh trong nguyên tác á?
Thế thì cứ ôm chặt đùi anh ta thôi, đợi sau này nhận tiền tử tuất, đẻ thêm một đứa con nữa là coi như có thẻ bảo hiểm trọn đời rồi.
Nhưng ngặt nỗi… anh ta ở dơ quá, cô có cắn răng nhắm mắt cũng không chịu nổi, phải làm sao đây?
Đã thế anh ta còn nghèo rớt mồng tơi hơn cả cô, tháng nào cũng mặt dày ăn ké lương thực của vợ thì tính thế nào?
Hay là… bảo anh ta giới thiệu một mối khác ngon nghẻ hơn cho “cô vợ cũ” này nhỉ?
—
“Giúp tôi cưa đổ được chồng giàu, tôi lập tức ly hôn với anh. Tiền sính lễ cho anh tất, khuyến mãi thêm ba năm ăn bánh bao kẹp thịt miễn phí!”
“Có chó mới ly hôn! Tôi mà tắm rửa sạch sẽ thì nhìn cũng bảnh trai chán. Hơn nữa nhà tôi còn giàu nứt đố đổ vách hơn cái gã kia, hay là… cô cứ thử “xài” tạm tôi xem sao?”
“Không, anh vừa bẩn vừa nghèo.”
Điều khiến Trần Thanh Sơn hối hận nhất trên đời chính là: Lúc trước ngày nào cũng nằng nặc đòi ly hôn, đến khi vợ chủ động leo lên giường rồi mà anh còn bày đặt làm quân tử, đi giảng đạo lý với cô.
Nếu có cơ hội làm lại, anh thề sẽ đè thẳng cô xuống, tuyệt đối không bao giờ thốt ra mấy lời rác rưởi như “Phụ nữ là phải độc lập vươn lên” nữa!





Bình Luận (0)