Cô ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm công vụ để xử lý nhưng tâm trí lại không hề đặt vào nó. Trong đầu cô hiện tại là nghĩ đến việc của Linh Đan, vì sao nàng ấy lại giấu giấu diếm diếm thật mờ ám mà.
Cứ ngồi như vậy cho đến trời chuyển sang chiều khi nào không hay.
Cốc cốc.
“Ai đó.” Đang ngồi suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lúc này cô mới hoàn hồn lại.
“Thuộc hạ là Lưu Nhã thưa chủ tử.” Lưu Nhã đứng bên ngoài lên tiếng.
“Vào đi.” Cô đưa tay lên xoa thái dương trong người hơi khó chịu.
~Phía Đông bên ngoài Kinh Thành~
Ở phía Đông ngoại thành cách Kinh Thành 3 dặm (1 dặm= 1,6 km) có một ngôi miếu nhỏ, được bao bọc bởi rừng cây xung quanh.
Nơi đây được người dân rất tôn thờ, khi đi qua khu vực này họ sẽ ghé lại thắp hương cầu mong chuyến đi được suôn sẻ.
Cách ngôi miếu nhỏ đó khoảng 50 bước đi, có 1 nam 1 nữ đang đứng ở đó.
Nam nhân khoát lên mình tử y, đường chỉ thêu trên đó có màu vàng, chất liệu vải thuộc loại thượng, nhìn là biết chỉ có hoàng tộc mới có thể khoát lên mình mà thôi.
Nữ nhân kia cũng không hề kém cạnh, nàng ta khoát lên người bộ thanh y cộng với dáng người thon gọn quả thật là người đẹp vì lụa.
“Hẹn ta ra đây có chuyện gì.” Nữ nhân lạnh lùng lên tiếng trước.
“Nàng sao lại lạnh lùng với ta đến như vậy.” Nam nhân kia có chút ngỡ ngàng nhìn nàng với ánh mắt khó tin.
“Có gì đáng ngạc nhiên.” Nàng ta dửng dưng mà nói.
“Có phải hắn ta đã uy hiếp nàng hay không, Đan nhi chắc chắn không bao giờ lạnh lùng với ta như vậy.” Nam nhân đó kích động nhìn người được gọi là Đan nhi kia tức giận.
“Sao ngươi chắc chắn ta sẽ không bao giờ lạnh lùng với ngươi vậy Lạc Tử Dương… à không phải gọi là ĐẠI HOÀNG HUYNH.” Nàng ta vẫn giữ thái độ đó, từ “ĐẠI HOÀNG HUYNH” được nàng chậm rãi nhấn mạnh mà nói ra.
“Bạch Linh Đan nàng đừng có mà quá đáng.” Đôi mắt của nam nhân đỏ ngầu vì tức.
Đúng vậy, hai người họ không ai khác chính là Linh Đan và Đại hoàng tử Lạc Tử Dương. Vì sao hai người họ lại hẹn nhau gặp ở nơi hoang vắng như thế này, quả thật là có gian tình.
“Ta có nói gì sai sao Đại hoàng huynh lại kích động đến thế.” Nàng nhíu mày khi hắn gọi thẳng họ tên mình như vậy.
“Vào thẳng vấn đề ngươi hẹn ta ra đây có chuyện gì nói mau đi, phu quân ta đang chờ ở phủ.” Nàng mất kiên nhẫn với hắn rồi.
“Nàng gọi hắn là phu quân sao… phu quân của nàng chỉ có thể là ta, tên đó không xứng đáng.” Hắn tức giận đến đôi mắt đỏ ngầu, nắm lấy hai vai nàng đối diện với hắn.
“Đan nhi ta biết nàng vẫn đang giận ta nên mới nói như vậy đúng chứ.” Hắn cố bình tĩnh lại nhìn nàng nhẹ nhàng nói.
“Là ta không tốt để nàng phải chịu uẩn khúc, do Phụ hoàng bắt ép nàng ta gả cho ta, Đan nhi nàng đừng giận ta nữa có được không.” Hắn nắm lấy tay nàng giở giọng năn nỉ.
“Xin Đại hoàng huynh biết giới hạn của mình ở đâu. Ta cũng chả có lý do gì phải giận ngài cả, ngài đừng tưởng những gì ngài làm ta không hề biết.” Nàng rút tay lại, nhìn hắn lạnh lùng nói.
Hắn nghe nàng nói vậy liền chết đứng tại chỗ, hắn không nghĩ nàng biết được những chuyện mà bản thân hắn làm, nàng chỉ là đang lừa hắn mà thôi.
“Ta chưa từng lừa dối nàng, những điều ta làm chỉ vì muốn tốt cho nàng sau này mà.” Hắn vẫn rất kiên nhẫn mà cố giải thích.
“Tốt cho ta sao.” Nàng lạnh lùng nhìn hắn.
“Đúng vậy, ta hứa với nàng khi ta nắm được ngôi vị Thái tử ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt nữa.” Hắn nghĩ nàng đã tin nên vẫn cố nói.
“Tốt cho ta hay là tốt cho chính bản thân ngươi.” Nàng nhàn nhạt nói, trên miệng nở nụ cười khinh thường hắn.
“Ngươi vẫn đang cố lấy lòng ta để có thể thâu tóm vạn quân mà phu thân ta nắm giữ.” Nàng lạnh lùng kể tội của hắn.
“Ngươi lợi dụng ta để có thể lấy thông tin của Kỳ để hãm hại chàng ấy, quả thật lúc đó ta ngu ngốc mới tin lời ngươi.” Nàng tức giận cắn răng mà nói.
“Ngươi nói khi được lên làm Thái tử sẽ cưới ta… thật nực cười…” Nàng lạnh lùng nhìn hắn mà nói, mọi thứ hắn làm nàng điều biết cả.
Tử Dương khi nghe nàng nói thì sắc mặt bắt đầu tái nhợt, cơ thể rung lên từng hồi, bản thân muốn đứng không vững mà lùi về sau vài bước.
Vì sao nàng ấy lại có thể nhận ra mọi ý đồ mà bản thân hắn làm chứ. Những việc này nàng ấy biết có khi nào cô cũng đã nhận ra rồi không. Nếu là thật thì nguy rồi, mọi thứ hắn làm đến hiện tại không thể vứt bỏ giữ chừng được.
“Đan… Đan nhi nàng đang nói gì vậy chứ.” Hắn cố chấn an bản thân nhìn nàng.
“Ta làm sao lại có mưu đồ to lớn đến vậy chứ, có phải Lạc Tử Kỳ đã nói gì để nàng nghĩ ta như vậy không.” Hắn đi đến nắm tay nàng, cố gắng biện minh cho bản thân.
“Ta nhất định phải tin ta… Lạc Tử Kỳ chỉ đang cố lừa gạt nàng… hắn đang cố làm mối quan hệ chúng ta rạn nứt.” Hắn cố gắng đổ mọi tội lỗi cho cô.
“Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi hay sao, đừng cố tỏ ra bản thân mình vô tội.” Nàng thẳng thừng rút tay lại, lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi tốt nhất nên bỏ ý định hãm hại phu quân nhà ta. Nếu chàng ấy có mệnh hệ gì, ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi.” Nàng đưa ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nó cũng xem như là lời cảnh báo của nàng đối với hắn.
Lạc Tử Dương trợn tròn mắt nhìn nàng, hắn bây giờ quả thật không thể nhận ra nàng nữa. Đại tiểu thư Bạch Linh Đan mà trước đây hắn biết không còn nữa, bây giờ nàng trở nên lạnh lùng không còn dịu dàng, hiền hòa như trước.
Hắn biết kế hoạch làm lành với nàng đã không còn khả quan, nên nếu đã ăn không được thì phá cho hôi vậy.
“Được ta đã hiểu… ta sẽ không làm phiền nàng cùng Tam hoàng đệ nữa… chúc hai người mãi hạnh phúc bên nhau.” Hắn cố ngượng cười, đau khổ nói.
“Nếu được nàng có thể cho ta ôm nàng lần cuối có được không… ta hứa nhất định bản thân sẽ không làm phiền đến nàng một lần nào nữa.” Hắn đưa ánh mắt cầu xin đến nàng.
Nàng có chút khó xử dù gì hắn nói nguyện vọng cuối cùng, nếu không đáp ứng có lẽ hắn sẽ tiếp tục gây rắc rối đến nàng và Tử Kỳ cho xem. Vì thế nàng chỏ có thể đành miễn cưỡng đáp ứng hắn.
“Được… từ đây về sau ta và ngươi không quen biết nhau vậy.” Nàng khó chịu vẫn cố đáp ứng hắn.
“Vậy thì tốt quá.” Nói rồi hắn mỉm cười bước đến ôm lấy nàng, được một lúc thì bị nàng đẩy ra.
“Chuyện của chúng ta đã xong, ta mong rằng từ nay chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào.” Nói rồi nàng lạnh lùng bỏ đi không hề nhìn lại.
Hắn nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, đến khi không còn thấy thân ảnh của nàng thì trên môi hắn lại nở một nụ cười gian xảo, sao đó cũng rời đi.
Khi nàng hồi phủ thì cũng là chuyện của lúc đêm xuống. Nàng trong lòng vui vẻ muốn đi đến tìm cô, không nghĩ nhiều nàng liền thẳng đến thư phòng mà đi.
Cốc cốc
“Kỳ a! ta vào được chứ.” Nàng đứng trước thư phòng gõ cửa.
“Nàng vào đi.” Cô chấn tĩnh bản thân lại rồi nói.
Kétttttt
“Kỳ vẫn còn xử lý công vụ sao đã trễ lắm rồi.” Nàng mở cửa vào phòng thấy cô vẫn cầm công vụ trên tay mà xem.
“Ta còn một vài công việc cần phải xử lý cho xong… nàng cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Nhìn nàng vui vẻ như vậy bỗng chóc tim cô lại đau đến thế.
“Kỳ có chuyện gì không được vui sao… ta thấy sắc mặt Kỳ không được tốt.” Nàng nhìn cô có vẻ lạ không như mọi ngày liền hỏi.
Nếu là mọi ngày cô sẽ bỏ hết công việc sang một bên mà đến trò chuyện cùng nàng. Nhưng từ khi nàng vào đến giờ cô chưa từng rời mắt khỏi công vụ. Nàng nghĩ công vụ này có vẻ phức tạp nên cô mới như vậy.
“Ta không sao cả nàng đừng bận tâm… chỉ là công vụ cần xử lý này có chút phức tạp mà thôi.” Cô ngượng cười nhìn nàng chấn an.
“Được rồi, ta trở về trước Kỳ cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đó.” Nàng nhìn cô ân cần nói.
“Ta đã biết.” Cô nhìn nàng mỉm cười nói.
Nàng ra khỏi thư phòng sắc mặt cô trở nên khó coi. Cô bỏ công vụ trên tay xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu khó tả.
~~Quay lại lúc chiều khi Lưu Nhã vào phòng cô~~
“Bẩm báo chủ tử Nhị chủ mẫu đã rời khỏi phủ.” Lưu Nhã ôm quyền bẩm báo việc cô kêu nàng làm.
Khi sáng vừa thượng triều hồi phủ, cô được Lưu Nhã báo rằng sáng nay bắt gặp người của Đại hoàng tử gửi thư đến cho Nhị phu nhân.
Cô nghe vậy sắc mặt liền khó coi, lập tức cho Lưu Nhã theo sát nàng nếu có động tĩnh liền báo.
“Chúng ta mau đuổi theo thôi.” Nói rồi cô đứng dậy dùng khinh công bay đi, Lưu Nhã đuổi theo sau.
Đến nói hai người họ hẹn gặp nhau, cô không muốn bị phát hiện nên đã đứng phía xa xa mà nhìn lén. Vì đứng quá xa nên không thể nghe hai người nói gì, chỉ có thể nhìn hành động mà thôi.
Lúc đầu quan sát hình như hai người cãi nhau, thấy sắc mặt ai cũng không tốt. Khi thấy nàng gạt tay hắn ra cô vui vẻ vô cùng. Nhưng rồi lại thấy nàng đồng ý cho hắn ôm, cô cứ nghĩ cả hai đã làm lành, nàng cũng sẽ nhanh chóng rời bỏ cô mà thôi.
Vì thế sắc mặt cô ngày càng khó coi mà rời đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng mà bản thân không muốn thấy nhất. Lưu Nhã thấy chủ tử rời đi cũng không có hứng thú mà ở lại.
Cô rời khỏi chỗ đó quay trở lại thư phòng, tâm trạng vô cùng rối bờ.
“Đến cuối cùng thì ta cũng không thể làm cho nàng động lòng. Vậy ta cũng không muốn tiếp tục làm nàng khó xử thêm nữa.” Càng nghĩ tim cô càng đau.
Cảm giác như trái tim có ngàn mũi kiếm sắc nhọn đâm vào, thật sự khó thở.
Lưu Nhã khi cùng cô hồi phủ thì đã không đi theo cô nữa, chỉ âm thầm trong bóng tối quan sát. Nàng ấy không muốn làm phiền chủ tử lúc này.
~~Quay lại hiện tại~~
Khi thấy nàng vui vẻ đến vậy cô đã chắc chắn những gì bản thân nghĩ.
Cô không thể tiếp tục bám theo làm phiền nàng thêm nữa.
Tâm trạng mỗi người điều suy tư, nhưng ngưoif vui vẻ nhất chắc hẳn là Đại hoàng tử. Hắn thừa biết thế nào cô cũng sẽ bám theo, nên đã diễn cảnh tình tứ khi ấy. Hắn không có được cô cũng đừng mơ mà có.