Từng tốp tang thi theo bản năng mà ùa vào
“Không cần giết nữa, Hàn Du cũng đã ngỏm rồi, những người còn lại nếu sống thoát được khỏi đám tang thi này thì coi như cho họ một cơ hội sống, nếu không…chỉ trách các người tới số thôi!” Mặc Lâm lạnh lùng nói
Nhóm người đang chật vật ngăn tang thi, nghe được lời cậu nói thì tái mặt. Nhưng chưa kịp thốt lên bất cứ câu nào thì bóng dáng hai người Mặc Lâm cùng Mặc Phong đã như biến mất tại chỗ. Hai người như một cơn gió mà nhẹ nhàng nhảy qua đám tang thi, chạy ra bên ngoài. Tang thi kéo đến, chỉ trong phút chốc, từ một siêu thị trống rỗng đã nhanh được lấp đầy đến không còn một khe hở nào. Tiếng chửi rủa cùng tiếng thét kinh hoàng vang lên một lúc rồi tắt hẳn.
“Như vậy sẽ không phải đánh đấm nhiều, anh cũng giữ được sức lực. Phong, anh xem chúng ta còn cần phải tìm bao nhiêu người nữa?” Mặc Lâm đu trên người Mặc Phong hỏi
“Còn khoảng bốn người thì phải”
“Bốn người cơ à? Trừ hai người đã xác định được vị trí, một người mất tích ra thì còn một người vẫn chưa có một chút tin tức nào nhỉ? Phiền phức thật đấy!” Cậu vò đầu, nhăn mặt nói
“Đừng gấp gáp như vậy, thời gian còn nhiều mà…” Mặc Phong chỉnh lại mái tóc đã bị vò rối tung lên cho cậu
“Em chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm một chút”
“Tiểu Lâm, đừng gây áp lực cho chính mình, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì còn có anh bên cạnh em”
“Phong…kể từ lúc chúng ta được làm lại cuộc đời, em đã từng nghĩ phải chăng những điều em làm và sẽ làm là không đúng? Em cảm thấy em như một tên sát nhân vậy, không quan tâm đến bất kì cái gì ngoài hai chữ trả thù. Em…đang sợ hãi!”
Mặc Phong ôm chặt lấy cậu, cả ngoài nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc cùng ấm áp của hắn
“Em không làm gì sai cả, Tiểu Lâm. Tất cả là tại bọn họ, nếu họ không phản bội chúng ta thì sẽ không có kết cục như vậy. Vả lại, chẳng phải em còn rất quan tâm đến anh sao, không thể nói như vậy được”
Mặc Lâm tuy nhìn lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại rất nhạy cảm. Cậu sẽ luôn cảm thấy áp lực với những gì cậu cho là xấu xa, là tội ác. Đây có thể coi là một căn bệnh về tâm lí. Dù bây giờ cái gọi là pháp luật đã không còn được chú trọng trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này nữa nhưng Mặc Lâm vẫn bị rào cảm của tâm lí làm cho khó chịu trong lòng.
“Nếu em không muốn, vậy chúng ta sẽ không làm điều này nữa. Chúng ta thoát li khỏi thế giới này, tìm một vùng đất yên tĩnh, thoải mái, chỉ có hai chúng ta để cư trú. Thế nào?”
“Sao anh nghĩ ra được ý tưởng kì cục vậy? Lúc này mà tìm ra được nơi như vậy thì đã có khối người đi tìm rồi. Với cả, nếu không chém hết được chúng, em càng cảm thấy khó chịu”
Mặc Phong thở dài, cười một cách bất đắc dĩ
“Được rồi, đều nghe em hết!”
Hai người nhanh tiến đến căn cứ T thị nhỏ bé. Tuy vậy nhưng vẫn là có rất nhiều người đang xếp hàng muốn đi vào trong
“Cái căn cứ nhỏ lẻ mà cũng có nhiều người phết!”
“Chắc mấy người này muốn tìm một nơi đủ để bảo toàn tính mạng của mình trong một thời gian đi?”
Mặc Phong nắm tay Mặc Lâm đi bộ vượt qua hàng người đang xếp hàng
“Này là muốn chen hàng à?”
“Không có một chút kỉ luật nào cả, thời này loạn hết cả rồi”
“Nhìn ăn mặc thế này chắc cũng chẳng phải dạng vừa, tốt nhất chúng ta không nên dây vào”
“Chắc cũng chỉ là bám được cái cây cổ thụ nào thôi, nhìn hai người đó nắm tay chưa? Thật ghê tởm!”
Mấy người túm năm tụm bảy vào bàn tán, chỉ hận không thể đi ra chỉ thẳng vào mặt hai người mà nói “Chúng tôi đang bất mãn với hai cậu đấy!!!” thôi. Nhưng Mặc Phong vẫn coi như không nghe thấy mà dắt cậu đi đến bàn đăng kí, đưa cho nhân viên hai tấm thẻ thân phận. Vừa nhận được thẻ mà nhìn qua, nhân viên nhanh chóng dùng bộ mặt kính trọng cùng ngưỡng mộ, trịnh trọng dùng tư thế mời vào.
“Cái thẻ này cũng hữu dụng đấy” Mặc Lâm nói một câu tán thưởng
“Tất nhiên ạ, nhất là những người như các vị đây, nếu không có tấm thẻ này sao chúng tôi biết được thân phận cao quý của hai vị chứ”
“Quá khen rồi, đừng tâng bốc chúng tôi quá!” Mặc Lâm bày ra nụ cười lịch sự, khiêm tốn nói
Xong, cậu và hắn tiến vào trong
“Quả thật nếu không có tấm thẻ này thì chắc chúng ta làm nhiệm vụ như không rồi, điểm có khi cũng đổ sông đổ bể cả!”
“Ừ, anh thuê một căn phòng nho nhỏ thôi nhé, chúng ta tìm được Kiều Lan rồi đi luôn!”
“Không ở lại chơi vài ngày sao?”
“Lúc đi tìm chẳng phải chúng ta cũng sẽ đi chơi luôn à?”
“Nhưng như vậy sẽ không được thả lỏng, thế sao gọi là đi chơi. Đi chơi là phải thoải mái về tinh thần và thể xác…”
“Được rồi, được rồi…để em nghĩ đã! Nhưng chúng ta cũng có thể làm hết một lượt rồi thả lỏng luôn mà”
“Ý em là trả thù xong rồi đi chơi?”
“Đúng nha!”
“Vậy càng không được, như vậy em sẽ càng mệt hơn” Mặc Phong vội vàng phản đối, dập tắt ý tưởng điên rồ của cậu.
Mặc Lâm thực sự không biết nói gì hơn, nhất là nhìn đôi mắt long lanh như cún con kia. Thực không thể cưỡng lại được mà!!!
“Tùy anh, tùy anh!” Mặc Lâm bất lực mà quơ tay