Đến nội dung chính

Chương 15

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

Hà Lập thở dài nhìn Kiều Lan tràn đầy chán nản

“Không phải, một mình cậu ấy bế Tường Di ra mở đường, lúc đó cậu ấy còn bị thương. Ngoài ra kho hàng cũng là cậu ấy đánh đầu một nhóm mang hàng về. Sau nhiệm vụ ấy, Mặc Lâm bị thương nặng hơn nên phải nghỉ dưỡng thương”

“Em không tin!”

“Anh chỉ nói thế thôi, em không tin thì thôi. Ngoài ra, đừng đứng trước mặt anh nói xấu Mặc Lâm, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của anh, dù là do nhiệm vụ thì cũng là cứu anh. Em hiểu chứ?” Hà Lập nghiêm túc nói

Kiều Lan tức giận nhưng không thể làm gì Hà Lập, đành ghi thù sang Mặc Lâm. Người nằm không cũng trúng đạn – Mặc Lâm thì đang ung dung trở về phòng, thay quần áo, cho đồ vào túi nhỏ của mình, đội mũ rồi đi đến trung tâm nhiệm vụ. Cậu thật sự ở nhà đến mọc nấm luôn rồi!!!
Mặc Lâm nhìn một lượt vẫn không thấy nhiệm vụ vừa ý. Nhiệm vụ cấp B trở lên phải làm theo nhóm nhưng Mặc Phong quên không nói cho cậu biết rằng quy tắc đấy không áp dụng cho dị năng giả cấp SS. Vì vậy Mặc Lâm chỉ nhìn từ cấp C trở xuống. Đến lúc Mặc Lâm đứng ở bảng nhiệm vụ cấp F thì giọng nói từ đằng sau vang lên

“Mặc Lâm, cậu khỏe lại rồi à? Tôi nghe nói cậu bị thương nặng nên người ta rất lo cho cậu đó!!!” Băng Ly đứng cạnh mà như sắp đổ vào người Mặc Lâm làm nũng

Mặc Lâm rợn hết cả tóc gáy, theo bản năng đứng cách xa khỏi vùng nguy hiểm. Băng Ly không có chỗ dựa suýt nữa thì ngã ra đất, may mà cô ta lấy lại thăng bằng kịp

“Người ta là lo lắng cho cậu mà, sao lại xa cách vậy?” Băng Ly tưởng Mặc Lâm ngại nên cố tình ra hiệu mà lấn tới tiếp

Mặc Lâm thực sự sợ hãi trình độ mặt dày của con người này, khó chịu nói
“Chị gái này, người chị nặng mùi quá!”

Một tiếng “chị gái” của Mặc Lâm thành công đánh tan giấc mộng của Băng Ly. Cô ta tức giận, không còn nhớ gì đến nhiệm vụ nữa, nghiến răng nói

“Tôi nói cho cậu biết, tôi mới 19 thôi nhé. Còn cậu thì sao, chỉ biết bám vào người khác mà sống. Thật không biết nhục là gì mà. Nhìn lại, xem ra chắc cậu cũng bị Mặc Phong bỏ rơi rồi chứ gì?”

Từ Hi đứng ở nơi không xa nghe thấy Băng Ly nói to như vậy thì biết nhiệm vụ đã thất bại nên chẳng lo ngại gì nữa mà cũng đi đến mỉa mai mấy câu cho bõ tức

“Băng Ly à, đừng nói như vậy chứ, em xem yếu đuối đến mức phải làm nhiệm vụ cấp F sống qua ngày thì một người mạnh như Mặc Phong làm sao mà ở với cậu ta được”

Mặc Phong không để những lời nói kia vào trong lòng, lướt qua hai người tiếp tục nhìn bảng.
“Yếu mà còn bày đặt kiêu ngạo. Nói cho cậu biết, anh Từ Hi đã là dị năng giả cấp B rồi, không còn dễ đánh như trước nữa đâu. Vả lại anh ấy cũng nói trước đây là do anh ấy không khỏe nên cậu mới ăn máy mà đánh được nhé…” Băng Ly khoe khoang không kiêng kị xung quanh.

Mặc Lâm cảm thấy hình như hôm nay cậu bước chân trái ra cửa trước rồi, nếu không cũng không thể xui đến mức độ này được!

“Phiền hai người tránh ra một chút!” Mặc Lâm nói xong thì lướt qua hai người, tiến đến bảng cấp A xem xét

“Chẳng lẽ cậu ta không biết nhiệm vụ cấp B trở lên là hoạt động nhóm à? Đúng là được hưởng thụ đến quen mà. Lại còn bày đặt đến cấp A, yếu như vậy chắc ra ngoài mấy phút đã bị mấy con tang thi giết chết rồi”

Mặc Lâm nhanh tay lấy một nhiệm vụ cấp A là thu thập tinh hạch và lương thực. Cũng khá dễ dàng! Chủ yếu được xếp vào cấp A vì có nhiều tang thi biến dị nhưng đối với Mặc Lâm thì như muỗi. Cậu dù sao cũng biết suy nghĩ, chỉ nghĩ là cấp SS thì đối với mấy nhiệm vụ này nhận riêng chắc cũng không có cản trở gì. Cùng lắm là mất mặt một lần, Mặc Lâm cũng không để ý đâu.

Hai người kia đứng chờ kịch vui, thấy Mặc Lâm đưa nhiệm vụ cấp A cho nhân viên thì chuẩn bị tiếp tục chế giễu

“Cậu Lâm, vết thương lành rồi sao?” Nhân viên tươi cười hỏi

“Ừ, hôm nay tôi muốn hoạt động gân cốt một chút, không biết tôi có thể một mình nhận nhiệm vụ cấp A không?”

“Có thể chứ, dị năng giả cấp SS làm mấy nhiệm vụ này một mình cũng là chuyện bình thường”

“Vậy phiền cô nếu có gặp Mặc Phong thì báo anh ấy một tiếng nhé, tôi đi trước!” Mặc Lâm nói

“Được, cậu nhớ cẩn thận nhé!” Nhân viên đưa thẻ đã quẹt cho cậu rồi nói một câu chúc may mắn

Chờ Mặc Lâm đi rồi, Băng Ly cùng Từ Hi mới không tin vào mắt mình mà chạy đến chỗ nhân viên hỏi

“Xin hỏi người vừa rồi tại sao lại được nhận một mình nhiệm vụ cấp A vậy?”

“Vì cậu ấy mạnh và có khả năng làm nhiệm vụ nha”

“Tôi mạnh hơn cậu ta tại sao lại không được nhận?” Từ Hi tức giận hỏi

“Mạnh hơn? Đừng nói linh tinh thế chứ? Bao nhiêu người ở cấp SS chúng tôi biết hết đấy! Cậu là cấp SS à?” Nhân viên khó hiểu nói

“Không có…chẳng lẽ cậu ta…”

“Đúng thế, cậu Lâm là dị năng giả cấp SS. Nhớ ngày đó, Mặc Phong bế cậu ấy đến đây quẹt thẻ rồi nói vì nhiệm vụ mà cậu Lâm bị thương nặng như vậy. Ôi! Ánh mắt đó của cậu Phong thực sự đau lòng không tả nổi…” Nhân viên bắt đầu hồi tưởng hình ảnh đẹp đẽ ấy

Băng Ly sợ hãi kéo áo Từ Hi không cho cậu ta nói để đắc tội người không nên đụng thì họ khó mà sống được.