Đến nội dung chính

Chương 24: Nàng muốn trả thù những người đã hại nàng kiếp trước

admin 767 Chữ Cài Đặt

Tay hắn nâng cằm nàng, rất nhẹ, nhưng nàng cảm thấy mặt mình như đổ sáp, thấy cho dù nàng cố diễn ra vẻ mặt gì hắn cũng nhìn ra sự giả dối đó.

Mặt hắn cách mặt nàng chưa tới một gang tay, biến hóa nhỏ nhất của nàng cũng không qua được mắt hắn.

“Nàng ở khuê phòng gần như không ra cửa, nàng cũng chưa từng có nam nhân bên cạnh, ngay cả huynh đệ cùng tuổi trong nhà cũng không có.”

“Nhưng sao mấy chuyện thân mật này nàng cũng rất thành thạo, như đã trải qua rồi? Đôi môi của nàng, cơ thể của nàng…”

“Nàng muốn từ hôn với đứa cháu kia của ta?”

“Phải như thế nào mới muốn từ hôn? Nàng chắc chắn căm ghét nó, nàng thấy nó hoan ái với nhiều nữ nhân, nếu là một cô nương mới cập kê như nàng sẽ thấy ghê tởm, sẽ muốn tránh xa nó.”

“Vậy mà nàng vẫn nói cười như không có chuyện gì, vẫn sánh bước song đôi nói chuyện tình cảm nam nữ. Vẫn nhận hết thơ từ, quà tặng của nó.”
“Càng ngày lời đồn tình cảm của hai người càng vang dội khắp kinh thành, đây là nàng muốn huỷ hôn?”

“Nàng có nhiều khuôn mặt vậy, đâu mới là nàng?”

“Lần đầu thấy ta, nàng sờ vào vết thương không hề run tay. Khi ta gần gũi nàng, nàng biết cách làm ta mất tự chủ, làm ta…”

“Ta không tin một tiểu cô nương lại có bản lĩnh như nàng.”

“Nàng nói xem!”

Nàng có thể nói gì? Nói nàng thực ra đã chết, sống một đời thất bại, là cô hồn dã quỷ tự nhiên tái sinh nhặt được lại cơ thể mình khi mười lăm tuổi?

Nói những gì nàng làm sở dĩ đã xảy ra rồi? Cho nên nàng có thể bình tĩnh ứng phó với tất cả.

Chuyện thân mật nam nữ nàng không lạ gì, nàng đã nếm trải đủ hết rồi.

Nàng muốn trả thù những người đã hại nàng kiếp trước.

Nàng có thể nói thế không?

Hơi nước vẫn nghi ngút, dòng nước nóng từ trong khe núi vẫn chảy ra. Nhưng không khí của hai người đang chăm chú nhìn nhau kia có chút đóng băng.
Linh Ngọc thấy tim mình nhói lên, thấy người rã rời, hai mắt cay xè nhưng nàng quyết không nhắm lại.

Nha hoàn, mẫu thân ở bên nàng hàng ngày vẫn chỉ cho rằng nàng thiên tư xuất chúng, thông minh, bản lĩnh.

Chỉ có nam nhân này, dù gặp nhau không nhiều nhưng hắn có mọi thông tin về nàng.

Hắn tinh tường nhận ra nàng không phải là nàng.

Mọi người đều nhận biết nàng qua những biểu hiện của nàng. Hắn thì nhận biết nàng qua những điều nàng không biểu hiện ra.

Hắn lưu tâm nàng như vậy.

Hắn cũng ghét khi thấy nàng lá mặt lá trái với Quận vương, hắn không muốn nàng dành thời gian, dù là giả dối cho nam nhân khác.

Nàng có thể kể hết với hắn việc nàng sống lại, dù tin hay không. Có lẽ hắn sẽ tin, sẽ đáp ứng giúp nàng, ít nhất là huỷ hôn với Vĩnh Khanh.

Nhưng nàng quả quyết bằng cả tính mạng nàng rằng đây sẽ là lần gặp cuối cùng của bọn họ.
Hắn là người cốt cách cao quý, kiêu ngạo tận xương, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Hắn có thể yêu thích nàng một chút, nhưng sẽ không chấp nhận nàng từng thuộc về, thậm chí còn là thê tử chung chăn gối với nam nhân khác.

Nàng biết nàng và hắn cũng không thể có kết quả tốt. Nhưng nàng… luyến tiếc..

Mọi ký ức kiếp trước, kiếp này đan xen nhau, như vũ bão nhấn chìm nàng.

Nàng thấy phẫn nộ và mệt mỏi.

Khi sống lại nàng cũng không làm hại ai, nàng chỉ tự bảo vệ mình, bảo vệ mẫu thân, Đào Chi, những người dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng trong kiếp trước.

Những kẻ hại nàng, nàng còn chưa động vào họ.

Ánh Hồng giết nàng kiếp trước, kiếp này nàng còn không lấy mạng nàng ta, chỉ đuổi đi.

Ai làm nàng vạn kiếp bất phục kiếp trước, kiếp này chưa làm gì nàng, nàng cũng không động đến họ.

Có thể trách nàng sao?

Nàng cũng chỉ tìm đường sống cho mình, giữ tôn nghiêm cho mình.

Vậy mà nam nhân này…

Không phải mọi thay đổi đều từ hắn mà ra hay sao?

Hắn làm đảo lộn mọi kế hoạch của nàng, hại nàng trở tay không kịp.

Giờ hắn chỉ trích nàng… nàng mới là người bị chiếm tiện nghi đấy.