Đến nội dung chính

Chương 18: Tên hỗn đản này! Tên yêu nghiệt này…

admin 767 Chữ Cài Đặt

Linh Ngọc ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng. Rõ ràng khi nãy còn hơi lạnh mà giờ người nàng như có lửa. Những dòng chữ này, hắn cũng không ngại mà viết ra được.

Như là gửi mấy dòng cho bằng hữu tri kỉ nói về cô nương trong lòng hắn vậy.

Tên hỗn đản này! Tên yêu nghiệt này…

Vẻ ngoài thì thôi, nàng không phải thần tiên, nàng không phủ định mình giống như mọi nữ nhân khác, không chống được sức mị hoặc của hắn.

Hắn lại còn gửi những dòng này cho nàng, bảo nàng cả đời này còn có thể liếc mắt thêm người nam nhân nào khác ngoài hắn sao?

Mà hắn… với nàng… không có khả năng, dù là nhỏ nhất.

“Cũng không sao,” nàng lẩm bẩm, “cùng lắm ta không gả chồng, mẫu thân bình an sinh đệ đệ, ta vào am ni cô cũng được.”

Lẩm bẩm xong, nàng tự thấy mình thật buồn cười, biết đâu tên Vương gia vương bát đản ấy chỉ đang trêu nàng…
Nhưng… tim nàng vẫn còn đập mạnh, mắt nàng vẫn còn hơi ướt. Nàng áp tờ giấy vào ngực, chạm vào miếng ngọc nàng đang đeo, cả người được một dòng khí ấm áp bao quanh.

Nàng ngủ giấc này rất ngon. Sáng hôm sau nàng dậy, rất sảng khoái.

Lúc Bích Liên chải tóc cho nàng, thì thầm:

“Tiểu thư, sáng sớm em tới nhà bếp gặp Hướng Vãn bên Xuân Bích viện nên cùng đi.”

Kiếp trước, nô tỳ nha hoàn bên người nàng bị mua chuộc, kiếp này nàng không ngại bỏ chút bạc ra mua người ở các viện khác.

Cũng không bảo bọn họ phóng hoả giết người, chỉ là có tin gì thú vị thì kể nàng nghe chút thôi.

Bích Liên vẫn tiếp:

“Tối qua, nhị tiểu thư và di nương cãi nhau to, di nương còn tát nhị tiểu thư.” Xuân Mai chen vào:

“Nhị tiểu thư tuy là con bà ấy đẻ ra, nhưng là tiểu thư Hầu phủ, một di nương làm sao dám tát tiểu thư?”
“Lại còn không phải sao! Tiểu thư, e thấy Hướng Vãn kể, nàng ấy bên ngoài cửa sổ, nghe rõ di nương nói với nhị tiểu thư, nào là tỉnh táo lại, người si nói mộng, mây trên trời và bùn dưới đất.”

“Nhị tiểu thư khóc lóc nói bị ma chướng gì đó, rồi nói dù làm di nương cũng được, thậm chí nha hoàn, thông phòng nhị tiểu thư cũng chịu.”

“Sau đó di nương tát nhị tiểu thư. Nói đến nha hoàn tiểu thư cũng không xứng.”

Linh Ngọc đến đây còn gì mà không hiểu.

Trong bụng lại mắng Tinh Húc, chọc hoạ tương tư khắp nơi, giờ thì hay rồi, làm hỏng hết kế hoạch của nàng.

Linh San ngẩn ngơ đến ngày thứ tư thì đi thỉnh an bình thường. Nhưng nàng ta rõ ràng gầy đi một vòng, vẫn dáng điệu ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy nhiên Linh Ngọc tinh tường nhận ra nàng ta đã thay đổi.

Hôm nay mẫu thân đưa các nàng đi dự tiệc ngắm hoa cúc phủ Đinh thượng thư.
Lúc ra cửa, nàng ngạc nhiên thấy thứ muội mặc bộ váy hồng phấn, có thêu hình hoa sen chìm, nhìn rất linh động, xinh đẹp. Nàng ta thừa hưởng cặp mắt ướt của Lan di nương, rất dễ làm cho người đối diện, đặc biệt là nam nhân, thương sót, sẵn lòng che chở, bảo vệ.

Linh Ngọc nhớ kiếp trước, đến khi nàng gả cho Vĩnh Khanh, thứ muội vẫn rất giỏi làm một cô nương yếu đuối, có lẽ vì vậy thoả mãn lòng hư vinh và sĩ diện của Quận vương.

Xem ra nàng ta không còn muốn mờ nhạt, không được ai chú ý nữa rồi.

Các tiểu thư kết giao với nàng cũng ngạc nhiên khi thấy thứ muội, còn mấy thứ nữ hay chơi cùng nàng ta thì xúm vào khen nàng ta ngày càng xinh đẹp.

Chiêu Dương bĩu môi, nói với nàng:

“Thứ muội kia của ngươi chán đóng kịch rồi hả?”

Linh Ngọc chỉ cười, các cô nương hỏi thăm nhau xong bắt đầu bàn tán mấy ngày trước Lạc Vương có đến lễ cập kê của nàng, trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị, giọng nàng vẻ bối rối:

“Lúc đó ta thật sự quá mệt, hoa mắt chóng mặt. Nên ta còn không có nhìn kỹ ngài ấy.”

Hàng loạt con mắt liếc nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng điều đó có nghĩa Lạc Vương không quen biết gì đại tiểu thư An Lạc Hầu.

Hơn nữa, hôn ước với Vĩnh Khanh quận vương còn sờ sờ ra đó.