Đến nội dung chính

Chương 2: Chuyện kiếp trước như mới xảy ra ngày hôm qua

admin 664 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, nàng đành tự thuyết phục bản thân sự việc có lẽ là như vậy.

Thật quá ngu ngốc.

“Kiếp này, ta sẽ không để em phải chết oan uổng như vậy nữa.”

Linh Ngọc uống hết bát canh gà thì phụ thân nàng cùng Lan di nương và thứ muội Linh San cũng tới.

Nàng bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay giữ cho mình tỉnh táo, để không cầm kéo xông lên đâm chết hai mẹ con ả và cào rách mặt người cha hồ đồ kia.

Nàng phụng phịu:

“Nương, con quá mệt mỏi rồi, không còn hơi sức đâu nói cười với bọn họ. Người ra nói con mệt quá đã ngủ rồi.”

Mẫu thân nhìn nàng cưng chiều, dặn dò Đào Chi, Bích Liên vài câu rồi mới thong thả đi ra. Tiếng cười nịnh nọt của Lan di nương và giọng nói thỏ thẻ dịu dàng của thứ muội khiến nàng buồn nôn.

Khi ánh đèn đã tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, đôi mắt của Linh Ngọc vẫn sáng rực.
Chuyện kiếp trước như mới xảy ra ngày hôm qua.

Hiện tại là tháng ba, đến tháng chín sinh thần nàng, cũng là lễ cập kê. Đúng dịp này, phu quân tương lai hay đúng hơn là kiếp trước, nhìn trúng thứ muội nàng.

Bọn họ qua lại với nhau từ khi nào?

Linh San được định hôn gả cho thứ tử phủ Trung Dũng Bá, nhưng hẳn lúc này ả đã qua lại với Quận vương nên mới có chuyện thứ tử kia đi kỹ viện, còn bị kỹ nữ đến phủ làm ầm, nói nàng ta có thai. Hôn ước vì thế cũng bị hủy bỏ.

Ả ta cũng kiên trì đợi thêm hai năm để đường đường chính chính gả vào phủ Quận vương, coi như sám hối và bù đắp cho tội lỗi mà tỷ tỷ gây ra.

Thanh danh ả ta càng ngày càng cao.

Nước lên thì thuyền lên. Khi mẫu thân mất còn chưa tới một năm, di nương đã được phù chính.

Hiện tại mẹ nàng vẫn quản gia cho đến khi nàng gả sang phủ Quận vương. Mấy năm đầu, mẹ vẫn khỏe.
Mãi đến năm nàng mười tám, mẹ nàng đã ba mươi sáu lại hoài thai!

Niềm vui chưa trọn vẹn thì sức khỏe mẹ ngày một yếu. Khi thai được năm tháng, mẹ nàng bị hoa mắt ngã, bụng đập vào thành bàn, thế là sảy thai, một nam hài đã thành hình.

Sau đả kích đó, mẹ nàng càng lúc càng kém. Một năm sau, Lan di nương đã tay hòm chìa khóa, quản gia cả Hầu phủ rộng lớn.

Lúc nàng về thăm mẹ, có hất mặt về phía Xuân Bích viện, có ý hỏi liệu có phải do di nương gây ra không thì mẹ lắc đầu, nói luôn cẩn thận đồ ăn thức uống. Trong viện của bà cũng có nhà bếp riêng, người hầu hạ đều là những kẻ bà tin tưởng nhất, di nương không thể động tay chân.

Nàng cười lạnh. Giờ thì nàng đã biết chân tướng.

Phải rồi, hai mẹ con ả không làm gì. Nhưng nếu là lang trung động tay động chân thì thần không biết, quỷ không hay.
Mà lang trung đó, tình cờ lại là biểu ca của Lan di nương.

Linh Ngọc thấy cổ họng đắng nghét. Những khuất nhục mà nàng phải chịu, những tổn thương mà những người quan tâm nàng phải gánh lấy, nàng nhất định sẽ trả hết cho bọn chúng.

Tròn một năm sau cập kê, tháng chín sang năm, nàng sẽ gả cho Vĩnh Quận vương.

Nàng chỉ có một năm rưỡi để thoát khỏi hôn sự này.

Đây không phải là chuyện dễ dàng. Hầu phủ và Quận vương phủ đã định ra hôn sự từ khi nàng mười ba, còn hắn mười sáu.

Có canh thiếp, bát tự, thư định hôn và vật đính ước hai bên… Không dễ để hủy hôn.

Hủy hôn chỉ có thể xảy ra khi một trong hai người chết đi.