Đến nội dung chính

Chương 68: Nha đầu thối, Lam Thành đã đồng ý đầu tư.

admin 872 Chữ Cài Đặt

Lâm Du ngồi xuống nhận lấy đũa từ tay Tô Lẫm, gấp một cái bánh bao kim sa cho vào miệng, lúc nãy không thấy đói, hiện tại thì cô đói đến run người, Lâm Du phồng miệng ăn một cái bánh bao lớn.

“Từ từ thôi, không ai tranh với em đâu.”

Tô Lẫm rót cho cô một ly nước ấm, sau đó cũng tự mình ăn một chút cháo kê.

“Cả ngày nay anh đi đâu thế?”

Giờ Lâm Du mới sực nhớ ra, Tô Lẫm ra ngoài từ lúc sáng đến giờ mới về nên thắc mắc hỏi.

“Đi gặp một người bạn.”

“Bạn? Anh có bạn ở thành phố C à?”

“Không! Gia đình họ đến đây nghĩ dưỡng, tôi tiện đường nên đến chào hỏi một chút.”

“À…”

Nghe Tô Lẫm nói thế thì Lâm Du cũng không hỏi nữa, người như anh có nhiều mối quan hệ, bạn bè ở khắp nơi cũng là bình thường.

Ăn được giữa chừng thì điện thoại của Lâm Du reo lên, cô liếc nhìn màn hình điện thoại sau đó cau mày, khó chịu dằn đũa xuống bàn, bấm nút nghe.
“Dad, it”s midnight in USA, you don”t sleep?”

Lâm Du trả lời bằng tiếng Anh, đương nhiên Tô Lẫm nghe hiểu, anh cũng đoán được cuộc điện thoại này là của Trịnh Vỹ. Bây giờ ở Mỹ đã là hai giờ sáng, Trịnh Vỹ bất chấp nữa đêm gọi về nước, chắc là có chuyện quan trọng.

Bên kia điện thoại, Trịnh Vỹ hào hứng nói, thật ra ông ấy đang ngủ, nhưng lại bị đánh thức.

“Nha đầu thối! Lần này con làm tốt lắm”

Lâm Du đang gậm bánh bao, chẳng hiểu chuyện gì, đầu mày nhăn lại.

“Ba…ba lại có chuyện gì nữa đây? Hai giờ sáng không ngủ mà gọi cho con nói chuyện phiếm à? Con bận đến không có thời gian ăn cơm đây này.”

Tuy Trịnh Vỹ đã bảy mươi tuổi, nhưng tính tình ông ấy như trẻ con, nhiều lúc Lâm Du cũng rất đau đầu với sự tùy hứng của người ba nuôi này, hễ hai người gặp nhau nói chuyện đàng hoàng chưa được ba câu là sẽ gây nhau ỏm tỏi cả lên, nhưng thực ra Lâm Du rất yêu quý người ba nuôi này.
“Con gái ngoan, vừa rồi lão già Lam Thành gọi cho ba, nói rằng ông ta đồng ý đầu tư cho Alice Home rồi, con giỏi lắm.”

Lâm Du lập tức bỏ đũa xuống.

“Ba nói gì? Lam Thành đồng ý đầu tư cho Alice Home? Con còn chưa gặp ông ta mà…”

Bên kia Trịnh Vỹ cũng đứng hình.

“Nha đầu thối, con nói sao cơ? Con chưa gặp Lam Thành?”

Lâm Du gật đầu.

“Đúng thế ạ!”

“Thế…thế sao ông ta nói có người của Alice Home đến bàn chuyện của với ông ta, ông ta thấy kế hoạch của chúng ta rất tốt nên ông ta đồng ý…”

“Người của Alice Home? Không thể nào? Đại diện chỉ có con và Tiểu Ái, nhưng con bé làm gì có gan đi gặp ông ta.”

“Thế thì quái lạ thật! Nhưng mặc kệ đi, Lam Thành đồng ý để Lam Trạm đầu tư là tốt rồi, con mau chóng giải quyết những vấn đề còn lại đi.”

“Được rồi! Ba nghỉ ngơi đi, con sẽ giải quyết.”
Lâm Du nghi hoặc cúp máy, còn bần thần nhìn điện thoại trong tay hồi lâu. Quái lạ? Chuyện gì thế nhỉ?

Hôm qua cô đã thử gọi cho Lam Cảnh Nam, chuông còn chưa reo được hai hồi, anh ta đã tắt máy luôn, thì làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế?

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tô Lẫm ở bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, anh biết chắc chắn Lam Thành sẽ đồng ý, vì trong lúc Lâm Du nghe điện thoại, anh đã nhận được tin nhắn của Lục Vũ, nói rằng Lam Trạm đã gửi hồ sơ diễn viên sang Tinh Lạc, muốn casting ba bộ phim mới.

Lam Thành tất nhiên là kẻ thông minh, ông ta sẽ không bỏ qua món hời lớn như vậy.

Nhưng Tô Lẫm không muốn Lâm Du biết chuyện này, anh tiếp tục giả vờ.

“Ba em gọi à? Hai bác vẫn khỏe chứ?”

Lâm Du lúc này mới hoàn hồn.

“À…là ba nuôi, ba mẹ tôi vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt! Lâu lắm rồi từ lúc nhà em dọn đi, tôi không gặp lại hai bác nữa, cũng cảm thấy nhớ họ.”

Tô Lẫm nói xong thì đứng dậy thu dọn bát đĩa, lúc anh xoay người mang bát đĩa ăn liền đi vứt vào thùng rác, Lâm Du đã nhìn anh rất lâu, hóa ra lúc cô bỏ sang Mỹ, anh vẫn thường xuyên đến gặp ba mẹ cô sao?

“Anh… thường đến gặp họ à?”

Tô Lẫm xoay người lại, nhàn nhạt cười.

“Ừm! Mấy ngày lễ tết đều đến, nhưng đều bị ba em đuổi đi.”

Sau đó anh xoay người đi ra ban công châm thuốc hút, ánh nắng hoàng hôn vàng vọt nghiêng trên sườn mặt góc cạnh của người đàn ông, có chút gió thu lay động mấy khóm hoa bên cạnh, ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhớ lại những gì ba Lâm Du từng nói.

…

Sáu năm trước, một thị trấn nhỏ của thành phố N.

“Cậu Tô, cậu tới đây làm gì?”