“Nếu đã không trông mong gì vào Hạo Hiên, thì đừng quan tâm nữa, chắc chắn chú Trần có suy nghĩ của riêng mình, chú ấy cũng không phải người có thể dễ bị lay động.”
Tô Lẫm cụng ly rượu của mình vào ly rượu của Trần Diệu nói.
“Mấy năm qua cậu đã lèo lái Tinh Diệu rất tốt, mấy cổ đông đó tuy bất mãn nhưng cũng không làm gì được, trong lúc mọi thứ đang tốt đẹp thì cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút, so với tôi thì cậu may mắn hơn, cố mà giữ lấy.”
Tô Lẫm chân thành khuyên nhủ, Trần Diệu cũng nghiêm túc suy nghĩ, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Lê An Na anh ấy lại cảm thấy chán nản, không còn nhiệt huyết như lúc trước, trái lại, lúc hình ảnh Lê An Na vụt qua trong đầu, lại có hình ảnh nụ cười tinh nghịch của Cố Y Lan hiện lên, khiến Trần Diệu khá bối rối.
“Thôi! Đừng nói chuyện của tôi nữa, cậu lo cho cậu đi, tôi thấy cô Lâm lòng cứng như đá, cậu còn vất vả hơn cả tôi nữa đấy.”
“Cô ấy sẽ chấp nhận thôi.”
Tô Lẫm nhìn lên bầu trời sao, khe khẽ đáp.
“Chắc chắn thế à?”
“Chắc chắn, cuộc đời tôi từ mười ba năm trước đã trao vào tay cô ấy rồi, đời này ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không nhìn đến ai khác.”
Trần Diệu quay sang, giơ ngón trỏ với Tô Lẫm.
“Hảo hán! Tôi phục cậu rồi, lúc còn trong quân ngũ với cậu, tôi đã chứng kiến không ít lần cậu được mấy cô quân y tỏ tình, lúc đó thấy cậu từ chối tôi cứ nghĩ mấy cô đó không phải là mẫu hình cậu thích, bây giờ thì tôi biết rồi, thì ra mười mấy năm nay, trong tim chủ tịch Tô luôn trồng một đóa hoa mẫu đơn…”
….
Sáng hôm sau.
Vì Tinh Diệu còn có nhiều việc phải giải quyết nên Trần Diệu và Lê An Na phải trở về thành phố H, Tô Lẫm và Lâm Du còn thời hạn một tuần với ông chủ phường dệt, trở về thành phố H thì phải mất hơn một ngày nên họ quyết định ở lại thành phố C thêm một tuần.
Cố Y Lan ban đầu cũng muốn ở lại, nhưng Y Đình của cô ấy dạo này nhận được rất nhiều đơn đặt hàng váy cưới, cùng không tiện ở lại, vả lại cô ấy cũng muốn nhường không gian riêng cho Tô Lẫm và Lâm Du, nên cùng theo Trần Diệu và Lê An Na về trước.
Tiễn ba người họ đi rồi, Lâm Du thở dài.
“Sao thế? Em cũng muốn về à?”
“Không phải…chỉ là…”
Thấy Lâm Du ấp úng, Tô Lẫm khoanh tay nhìn cô.
“Có việc gì em cứ nói, nếu giúp được anh sẽ giúp em.”
Lâm Du chán nản ngồi xuống ghế gỗ ven đường, đêm qua Trịnh Vỹ gọi cho cô, mắng cô chuyện lần trước không gặp được Lam Thành, thật ra cũng không phải mắng, chỉ là lão già ấy hơi càm ràm thôi, Lâm Du biết ông ấy không có ý xấu, chỉ mong cô mau chóng bắt đầu dự án Alice Home thôi, tránh đêm dài lắm mộng.
“Là dự án Alice Home có chút vấn đề.”
“Alice Home?”
Tô Lẫm hỏi lại, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, Lâm Du mới nhớ ra anh không biết chuyện cô quay về nước là để mở Alice Home ở Châu Á.
“Em muốn mở chi nhánh trong nước?”
Tô Lẫm đúng là nhạy bén, chỉ trong mấy giây đã đoán được, Lâm Du khe khẽ gật đầu.
“Lam Trạm đòng ý đầu tư cho Alice Home ở trong nước, nhưng xảy ra chút vấn đề, chủ tịch Lam vẫn chưa đồng ý, tôi cần nhanh chóng bàn bạc với ông ta.”
“Có phải vì chuyện lần trước ở họp báo của Tinh Diệu không?”
“Không! Là do ông ta không tin tưởng năng lực của tôi thôi”
Nói rồi Lâm Du đứng dậy, hít sâu một hơi.
“Đi thôi, tôi còn phải hoàn thành bộ sưu tập nữa, không có thời gian đâu.”
Lâm Du quay lưng đi vào trong khách sạn, không biết chuyện Tô Lẫm đã âm thầm nhắn tin cho Lục Vũ.
[Alice Home sắp mở chi nhánh trong nước, cậu điều tra phía Lam Trạm, thử xem họ có ý định đầu tư vào không?]
[Vâng, chủ tịch]
…
Lục Vũ ở Tinh Lạc sau khi đọc tin nhắn xong thì uể oải ngã ra ghế, chủ tịch đi công tác, anh ta phải lo hết mấy chuyện lớn nhỏ ở công ty, mấy ngày nay đến cơm trưa còn không kịp ăn, thế mà chủ tịch còn giao việc xuống, anh ta biết điều tra từ đâu đây.
Đột nhiên, Mễ Ái đi ngang qua văn phòng trợ lý, Lục Vũ bỗng ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực.
“Cô Mễ!”
Anh ta gọi Mễ Ái, cô ấy đang trò chuyện cùng nhà thiết kế thì giật bắn người.
“Trợ lý Lục, có chuyện gì sao?”
Mễ Ái thắc mắc hỏi, Lục Vũ ít khi nào tìm đến mấy người phòng thiết kế như cô ấy, anh ta là trợ lý của chủ tịch, rất toàn năng, không có việc gì mà anh ta không giải quyết được, cần đến họ làm gì.
“Cô ngồi đi, tôi có chuyện muốn hỏi.”
Lục Vũ đưa tay ra hiệu cho Mễ Ái ngồi xuống, còn đích thân rót nước cho cô, khiến Mễ Ái hơi lo sợ trong lòng, cô ấy thầm nghĩ không phải mình làm gì sai rồi chứ? Lục Vũ đại diện cho chủ tịch Tô, không lẽ có chuyện gì rồi?
Nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của Mễ Ái, Lục Vũ xua tay trấn án.
“Cô đừng căng thẳng, chuyên tôi hỏi có liên quan đến Lâm tổng.”
“Anh…anh hỏi đi.”
Mễ Ái vẫn không thả lỏng nổi.
“Tôi nghe nói Lâm tổng về nước là do Alice Home sắp mở cửa hàng trong nước đúng không? Cô đi theo Lâm tổng lâu như thế, chắc là biết mà nhỉ?”
Nghe Lục Vũ hỏi, Mễ Ái thầm thở phào trong lòng, cô bé này tính tình đơn giản, không nghĩ nhiều, cô ấy nghĩ sớm muộn gì Alice Home cũng khai trương, đến lúc đó ai cũng sẽ biết, Lục Vũ lại là người của chủ tịch Tô, nói cho anh ta cũng không sao?
“À…đúng là vậy thật, đã lên kế hoạch cả rồi, chỉ chờ kêu gọi đầu tư thôi.”
“Mà sao…hôm nay anh lại quan tâm chuyện này?”
Mễ Ái rất thắc mắc, Lục Vũ có thời gian quan tâm chuyện ngoài lề sao, mấy ngày nay không có chủ tịch, anh ta đến thời gian nghỉ còn không có.
“Haha…tôi có người bạn, không biết anh ta nghe được chuyện này ở đâu, nên hỏi tôi có phải không? Tôi tò mò nên hỏi cô ấy mà.”
Lục Vũ âm thầm đổ mồ hôi, nếu để Lâm tổng biết chủ tịch đang điều tra chuyện của cô ấy thì chết chắc.
“Bạn? Bạn anh là ai?”
|”Hả? À…anh ta…là nhân viên của Lam Trạm.”
“Thì ra là thế, thảo nào lại biết, Lam Trạm vốn là nhà đầu tư cho dự án này mà, có điều…”
“Có điều gì?”
Lục Vũ lòng nóng như lửa đốt, cứ thấp tha thấp thỏm, thấy Mễ Ái ấp úng càng khiến anh ta sốt ruột thêm.
“Có điều, chủ tịch Lam không đồng ý, ông ta cho rằng số tiền năm mươi tỉ là quá lớn, lại không tin tưởng vào năng lực của chị Du, anh nói xem…ông ta có phải bị mù không? Năng lực chị Du là được cả thế giới công nhận đấy!”
Mễ Ái bức xúc nói.
“Đúng! Đúng! Nhưng chỉ thế thôi sao?”
“Ừm, tôi chỉ nghe nói thế, chị Du vì chuyện này mà phiền não lắm, ông Trịnh ở bên Mỹ thì liên tục hối thúc…”
“Ông Trịnh?”
“À… ông ấy là Trịnh Vỹ, ba nuôi của chị Du, nghe nói ông ấy đã giúp đỡ chị Du rất nhiều từ lúc chị ấy sang Mỹ.”
“Cô nói…ông ấy hối thúc là thế nào?”
“Haizz…nói ra thì dài dòng, thực ra ông ấy mới chính là người đứng ra sáng lập Alice Home, sau đó thì giao lại cho chị Du quản lý, chị ấy giỏi lắm, chính chị ấy đã đưa Alice Home vươn ra thế giới…sau đó không hiểu vì lý do gì, ông Trịnh yêu cầu chị Du về nước mở chi nhánh mới, và nhất quyết muốn có được sự đầu tư của Lam Trạm, tôi thấy nhà đầu tư nào cũng được, miễn là tin tưởng chị Du, sao nhất định phải là Lam Trạm chứ.”
Lục Vũ nghe xong thì ngẩn người, thì ra là vậy, nhưng tại sao phải là Lam Trạm thì anh ta không hỏi được, vì sắp hỏi thì có nhà thiết kế gọi Mễ Ái đi mất. Nhưng lượng thông tin này cũng đủ lớn để báo lại cho chủ tịch rồi.