“Bối Bối đâu, hai người không dắt tay còn bé mà để nó tự đi một mình sao”Sắc mặt thiếu niên âm trầm nhìn về phía cặp vợ chồng trung niên nghiêm nghị. Mồ hôi trên trán hai người lắm tấm, lắp ba lắp bắp đáp lại lời chàng trai với giọng nói nhỏ..
“Con bé…, con bé mất rồi”
Trên đường về họ đã nghĩ trăm phương ngàn kế để nói chuyện với phía Tần gia nhưng không biết tìm cớ thế nào cho phải, nếu nói cô bé về cùng gia đình và họ được nhận một khoảng bồi thường to đùng há chẳng phải họ bán con bé, như vậy không những bị Tần gia trực tiếp gạt tên khỏi gia phả, nếu người nhà họ Tần kiên quyết mang con bé về thì họ lại đắc tội với những cổ tộc bí ẩn. Chi bằng cứ cho là con bé chết rồi sau đó tìm cơ hội nhận nuôi một cô bé khác.
Thiếu niên nghe thấy lời vừa thốt ra sắc mắt liền tối sầm lại đáy mắt đỏ lên một tia giận dữ quát.
” Hai người dám đùa giỡn kiểu đó với ta sau, chê mình sống quá lâu”.
Anh biết nếu tin này là thật sẽ là cú sốc rất lớn với ông có thể sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của ông lão.
Hai người sợ hãi quỳ rạp xuống giữa sân bay đông đúc khiến mọi người khá tò mò.
” Thiếu gia có cho tôi mười cái mạng cũng không dám lừa cậu đâu, con bé quá ham chơi quên mất đến gần lang can tàu mới bất cẩn rơi xuống nước, đội cứu hộ đã tìm kiếm mấy ngày liền sóng lớn nên đã…đã để mất con bé”
“Thiếu gia cậu tha cho hai vợ chồng tôi đi, “
Đáy mắt chàng thiếu niên đỏ hoe nhưng vẫn bình tĩnh gằn giọng
“Mang họ về Tần gia sử lý, việc hôm nay dẹp cho sạch sẽ”
Tần Kính Thần thì thầm vào tai một ám vệ bên cạnh.
“Cho người điều tra từ lúc chuyến đi bắt đầu đến lúc vừa rồi bọn họ rời khỏi sân bay, cho cậu nhiều nhất một tiếng”.
Chiếc xe đen dừng trước cổng Tần gia, Tần lão gia vừa xong trị liệu liền chạy vội ra cửa đón cháu gái nhỏ, vẽ mặt mừng rỡ tươi tắn.
Thiếu niên bước xuống xe vẽ mặt khá khó coi liền bị ông lão gạc sang một bên nhìn vào trong xe.
“Sao chỉ có hai người, cháu nhỏ ta đâu”
Hai vợ chồng sợ đến không dám mở lời chỉ biết im lặng.
Tần Kính Thần lớn giọng quát rồi quay sang ông cụ nói
“Mang họ vào nhà.”
“Ông à cháu dìu ông vào trong trước rồi chúng ta từ từ nói.”
Trong lòng lão gia tử dân lên nỗi bất an vô cùng nhưng vẫn theo cháu trai vào trong yên vị trên ghế giữa nhà.
Đôi vợ chồng quỳ rạp xuống sàn không dám ngẩn mặt lên.
Tần Kính Thần thì thầm vào tai ông, ông lão biến sắc mặt tái nhợt đi thở gấp.
“Nói rõ lại mọi chuyện, nếu không các người không yên với ta đâu”
Hai con người sợ hãi kể lại toàn bộ câu chuyện như đúng những gì đã bàn bạc trên máy bay.
Trên chuyến bay
Ba Hoàng trấn an vợ
“Bà đã nhớ kĩ chưa, phải không sai một chữ nếu để Tần Kính Thần và Lão già kia biết chúng ta bán con bé thì chẳng những tiền không có mà mạng cũng chẳng còn để dùng”
“Tôi nhớ rồi, ông mau gọi điện cho người đến đem vali tiền về đừng đến họ ra đón nhìn thấy nó.”
Vừa ra khỏi máy bay đã có người đứng tại quầy hành lý lấy vali tiền đi mất
Quay về thực tại.
Hoàng phu nhân lên tiếng.
“Chú à cháu thề mình không cố ý để mất con bé, cháu hứa sẽ tìm thêm cho chú một đứa cháu khác còn đáng yêu hơn.”
Tần Lão gia lúc này mặt mũi tối sầm muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Bỗng Tần Kính Thần vừa nghe điện thoại xong quay ra lên tiếng.
“Mang hai người bọn họ ra khỏi Tần gia không có lệnh của ta không được phép bước chân vào Tần Gia nữa bước.
Nói rồi Tần Kính Thần dìu Tần lão gia tử lên phòng. Rồi quay lại dặn dò thuộc hạ cho người theo dõi hai con người kia.