Đến nội dung chính

Chương 44

admin 1.208 Chữ Cài Đặt

Khi Phí Cửu chỉ tay vào phòng giả lập trên bản đồ, Diệp Lăng đã phần nào biết được vì sao Phí Cửu hứng thú với cơ sở đào tạo này.

Không ngoài dự đoán, Phí Cửu đã nhờ Diệp Lăng thiết lập cho mình một phòng lái phi thuyền để chiến đấu với người ngoài hành tinh như mấy con game gần đây cậu ta thường chơi.

Dù không có bài huấn luyện lái phi thuyền vũ trụ, cũng không có bài huấn luyện chiến đấu với quái vật ngoài hành tinh, Diệp Lăng vẫn tỉ mỉ “trao đổi” với Phí Cửu để giả lập một không gian tương tự.

Trên máy bay và chiến đấu với dị thú.

“Nhất định phải trên không sao? Nếu ở dưới đất sẽ có nhiều thiết lập thú vị hơn”

“Tôi không muốn dùng chân chạy”

Phí Cửu cảm thấy ngồi xe cũng được nhưng… nếu ở dưới đất thì khả năng phải dùng chân rất cao.

“Thật là… Ở thế giới thực cậu cũng có chạy đâu”
“Vẫn phiền lắm mà, Diệp Lăng…”

Diệp Lăng vẫn thiết lập theo ý Phí Cửu rồi xoa xoa đầu cậu ta cười nói:

“Được rồi, cậu thấy bướm ma bao giờ chưa?”

“Chưa”

Diệp Lăng phát một ảnh mẫu 3D cho Phí Cửu xem, sau đó giải thích:

“Bướm ma là dị thú cấp C, thường ở vùng bán hoang mạc, hoạt động vào ban ngày, vũ khí của chúng là phấn độc trên cánh, chúng có thể dùng dị năng hệ phong để điều khiển đường bay của phấn.”

Dị thú có thể dùng dị năng theo bản năng, nhưng chúng không có tư duy để cụ thể hóa hình dáng dị lượng, dị thú cấp C như bướm ma chỉ dùng được hệ phong để phân bố phấn độc.

“Chạm vào phấn sẽ khiến bộ phận tiếp xúc bị bỏng và tê liệt tạm thời, thời gian phụ thuộc vào khả năng từng người, cậu sẽ thua nếu bị tê liệt 50% cơ thể. Điểm yếu của chúng là cánh… Đúng hơn là làm mọi cách khiến chúng rơi xuống là được… Trong thời gian quy định, cậu phải tìm được người cần cứu hộ, mang họ khỏi vùng nguy hiểm là chiến thắng, nếu cậu làm bị thương người cần cứu thì điểm sẽ giảm. Cậu hiểu đúng không?”
“Ừm”

Diệp Lăng cài nón giả lập cho Phí Cửu, tiện tay chỉ vào mấy cái nút trên máy giải thích qua:

“Ngoài ra còn có thể chỉnh điều kiện môi trường, độ khó địa hình, số lượng bướm ma, số người cần cứu”

“Tôi có thể chỉnh không?”

“Có thể… Nhưng không cần gấp, sau này chúng ta sẽ còn đến đây thêm nhiều lần nữa, từ từ sẽ khó hơn…”

Phí Cửu chỉ im lặng nhìn Diệp Lăng đang vô cùng tích cực chỉnh sửa các thông số.

Sau này sao…?

“Khi cậu “thua”, “trò chơi” sẽ tự động thoát, muốn vào lại thì ấn nút bên phải này. Nếu cậu muốn chủ động thì nói “thoát” hai lần là được… Cậu nhắm mắt lại và ấn khởi động đi, khi mở mắt ra là có thể khám phá rồi”

Phí Cửu nương theo bàn tay Diệp Lăng sờ sờ nút khởi động, không vội bấm xuống mà quay qua hỏi Diệp Lăng:

“Khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy cậu chứ?”
Diệp Lăng lắc đầu:

“Không thấy đâu. Cấp của tôi ở đây đã vượt qua loại dị thú cấp C này rồi”

“Cấp độ sao?”

“Ừm, như chơi game vậy. Cậu giết 1000 điểm, thì mới có thể đánh tới dị thú cấp B.”

Ví dụ quen thuộc thế này thì Phí Cửu dễ dàng nghe hiểu và chấp nhận.

“Diệp Lăng cấp mấy nhỉ?”

“Tôi có thể đánh quái cấp A”

Diệp Lăng đương nhiên biết Phí Cửu hỏi như thế là muốn “chơi game” với mình. Nhưng thiết lập của tổng hệ thống thật sự không cho phép người cấp cao đánh với dị thú chênh lệch từ 2 cấp.

Diệp Lăng vừa nghĩ ra vài câu động viên Phí Cửu thì cậu ta đã gật gù nói trước:

“Cấp A rồi sao? Được rồi, tôi sẽ sớm đạt cấp A”

Diệp Lăng cười cười kéo Phí Cửu đẩy lên thiết bị mô phỏng:

“Được rồi, chuyện đó không phải ngày một ngày hai, không vội… Nhưng cậu phải kiên trì đó”

Phí Cửu nghe lời Diệp Lăng leo lên một “chiếc giường” lớn vô cùng êm ái giữa phòng, vừa nhắm mắt và ấn nút thì đã cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng một chút, rồi từ từ có luồng hơi nóng bừng trong không khí.

Hàng mi dài của Phí Cửu khẽ động đậy, cậu ta chậm rãi mở mắt.

Ánh nắng chói chang chiếu xuống vùng đất hoang vu cằn cỗi, xa xa chỉ có đất cát, đá đen và cây bụi. Ánh nắng dội trên da thịt cực trắng của Phí Cửu, gió nóng từng cơn từng cơn ào ào lướt qua.

Không gian rộng lớn đến mức bốn bề đều là đường chân trời.

Ngước lên cao, bầu trời sâu thẳm, vang lên đâu đó một tiếng chim cao vút… Tiếng chim chưa vọng hết thì Phí Cửu đã nghe thấy âm thanh ồn ào của máy móc.

Một chiếc máy bay chiến đấu từ từ hạ xuống.

Phí Cửu cũng không quan tâm đến vũ khí hay thiết bị quân sự, nhưng trên sách báo hay điện thoại, tivi vẫn thường xuất hiện, so hình ảnh 2D và hình ảnh mô phỏng này… Chúng có rất nhiều khác biệt.

Phí Cửu chậm rãi bước lên máy bay…

Diệp Lăng nói đã thiết lập hệ thống điều khiển máy bay liên kết với suy nghĩ của Phí Cửu, cậu ta không cần thao tác tay như thực tế.

Tiếng bước chân trầm đục vang trên tấm kim loại, tiếng gió cuồn cuộn giữa vùng hoang vu. Mặt đất xa dần, mấy tảng đá đen nhỏ lại. Sức nóng hầm hập và mùi nắng nhàn nhạt.

Không có ai ngoài cậu ta, tại nơi này, cậu ta có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng có thể thỏa sức giết chóc, một thế giới không ràng buộc, có thể làm mọi thứ, cũng có thể sống chết rất nhiều lần, như những nhân vật trong game.

Lần đầu tiên trong đời, Phí Cửu biết thế nào là hưng phấn… Không quá rõ ràng nhưng dù sao đi nữa cảm giác này cũng không tệ…

Thì ra đây là thứ cậu ta thích sao?… Phí Cửu tự hỏi nhưng không có câu trả lời…

“Diệp Lăng…”

Phí Cửu bất giác muốn chia sẻ cảm giác lạ lẫm này, nhưng xung quanh thật sự không có một ai.

Cậu ta nhìn máy bay đang đi vào vùng nguy hiểm đầu tiên liền đi ra cửa chiến đấu.

Cấp A đúng chứ?

Bên ngoài, Diệp Lăng đứng cạnh Phí Cửu một lúc, nhìn nét mặt bình thản của cậu ta thì cũng phần nào yên tâm.

“…Ít ra cũng phải thử chủ động thoát ra thử đi chứ…”

Tin người thật đấy…

Vừa lẩm bẩm Diệp Lăng vừa xoa xoa má Phí Cửu, sau đó mới bước ra ngoài.

Dùng từ “đáng yêu” cho một thằng con trai thì không thích hợp lắm, càng không hợp với người âm u như Phí Cửu, nhưng chẳng hiểu sao Diệp Lăng luôn cảm thấy Phí Cửu rất đáng yêu.

Cảm giác rất dễ lừa gạt…