Đến nội dung chính

Chương 42

admin 1.238 Chữ Cài Đặt

Trên tàu không chuộng nấu nướng, cũng không chuộng mấy món phức tạp, Bapap là một món ăn được đặt theo lên của người phát minh ra nó, nghe đâu là một người thợ lặn. Nó bao gồm một phần bánh mỳ mềm được thoa một lớp mật vàng trộn với trái cây tươi cắt nhỏ, sau đó kẹp mấy loại tảo biển muối giòn và chân sứa papy ngâm rượu.

Bapap là món yêu thích của người dân địa phương, dễ bảo quản nên cũng thường được mang theo thuyền.

“Bây giờ nhiều nơi dùng đào hay xoài, nhưng nguyên bản phải là thơm chua mới chuẩn vị”

Diệp Lăng học theo mọi người cầm thìa thơm cắt nhỏ đã được trộn đều trong mật, cẩn thận thoa khắp mặt bánh.

“Vậy món này ngày xưa chắc cũng là hàng cao cấp nhỉ? Vừa có sứa papy vừa có thơm, đều là những món đắt tiền”

Nghe Diệp Lăng hỏi Trần Kính Hân, một ông chú lại lên tiếng giải thích:
“Thời đó thơm đúng là đắc nhưng người ta chỉ nhặt lại phần mắt thơm để ăn, còn sứa papy thì rất nhiều, mỗi đầu đông, chúng tụ lại gần bờ biển. Bây giờ đã khác rồi, mấy đứa nhỏ làm gì biết đến chuyện đi bắt sứa đêm”

“Biết làm chi? Đêm thì tối, nước thì lạnh, mấy đứa nhóc nhà tôi mà vứt ra biển như chúng ta ngày trước chắc sẽ khóc ròng đòi về”

“Con chú thì cho chúng học hành đi, như Kính Hân này, con trai tôi nói con chú học rất giỏi”

“Phải chi nó chịu nghe lời. Suốt ngày nói muốn làm bác sĩ”

“Bác sĩ thì sao? Có làm trên thành phố thì cuối tuần vẫn về được nhỉ?”

“Nhưng tiền học…”

Bọn họ nói chuyện gia đình, con cái, chuyện trên biển…

Người đứng tuổi chắc hẳn đều có phần giống nhau. Khi nói về quá khứ, Diệp Lăng chia câu chuyện của họ làm hai loại, một là thứ làm họ vui vẻ và tự hào, hai là thứ làm họ so sánh và tiếc nuối.
Diệp Lăng đưa cái bánh Bapap của mình làm cho Phí Cửu.

Khi cậu làm xong phần của mình, thì Trần Kính Hân đã làm xong cho những người còn lại.

Có lẽ thấy Diệp Lăng quá hòa hợp, Trần Kính Hân cũng không theo sát họ, anh ta đem bánh lên khoang lái, cả buổi cũng không thấy xuống.

Nghe đâu người tập sự là một cô gái vô cùng xinh xắn…

Diệp Lăng trò chuyện với mọi người rất lâu, khi còn khoảng 10 phút nữa sẽ đến D2, Diệp Lăng mới Phí Cửu kéo nhau ra boong tàu hóng gió.

Gió biển lồng lộng, mang hơi mặn của biển cả, mạnh mẽ và tươi mới.

Diệp Lăng thích gió, không phải vì dị năng của cậu, cậu thích cảm giác gió đập vào người, luồn qua khẽ tóc, dồn dập bên tai.

Diệp Lăng tựa lưng vào thành chắn, chống khủy tay lên thanh sắt lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn bầu trời lập lòe ánh sao. Phí Cửu ngồi xuống gần Diệp Lăng, tựa người vào chân cậu, một tay đặt trên gối, một tay cầm thanh socola trắng đang cắn dở, mắt hướng về ngọn hải đăng đang sáng đèn ở xa xa.
“Phí Cửu, con tàu này sẽ lênh đênh trên biển khoảng 30 ngày, sau đó mới cập bến liên bang đấy”

“Đi lâu đến thế?”

“Ừm, vượt qua vành đai an toàn thì khí hậu còn vô cùng thất thường và khắc nghiệt. Cậu nhớ những thùng hàng lớn ngoài bên cảng chứ, chúng được làm bằng một loại hợp kim đặc biệt để phù hợp với việc vận chuyển biển, nhưng đôi khi hàng hóa cũng không được đảm bảo”

“Gặp dị thú sao?”

“Không, ý tôi là thuyền sẽ gặp những khối khí hóa khô hoặc hóa ẩm. Nếu dị thú tấn công, cục phụ trách tuyến biển sẽ bồi thường”

Trong đại dương có rất nhiều loại dị thú tấn công tàu lớn khi họ đi vào lãnh địa của chúng. Để giảm thiểu thiệt hại, chủ tàu thường sẽ mua tuyến đường an toàn từ cục phụ trách tuyến biển. Họ có nhiệm vụ xua đuổi dị thú trên tuyến biển phụ trách, đảm bảo tàu thuyền đi qua sẽ không bị dị thú tấn công.

Chính phủ chịu trách nhiệm phần lớn tuyến biển hiện nay với phí thu hợp lý, chủ yếu hướng đến mục đích khuyến khích giao thương. Một số tập đoàn tư nhân như Diệp gia cũng tham gia, phí thu cao hơn khá nhiều, chủ yếu hướng đến mục đích kinh tế. Khi gặp chuyện, chính phủ chỉ bồi thường tiền hàng trên tàu với giá gốc, còn các tập đoàn tư nhân sẽ bồi thường thêm phần thiệt hại phát sinh về mặt sản xuất và kinh doanh khi hàng không cập cảng.

“… Chúng ta nói đến thủy cung xem dị thú đến giờ vẫn chưa đi”

“Ừm”

“Dạo này tôi tham lam quá”

Chuyện của Diệp Nhất Phàm, chuyện của Lương Hạ Chi, chuyện dự án, chuyện luyện tập với Phí Cửu… Tất cả, Diệp Lăng đều ôm hết vào người.

“Hở?”

“Cha tôi nhắc nhở. Nếu tôi không thể sắp xếp ổn thỏa thì tôi sẽ bị giam lại vài ngày. Thời gian tới nếu không thấy tôi, cậu cũng đừng lo lắng, tôi sẽ sớm tới tìm cậu thôi”

Phí Cửu đưa nửa thanh socola trắng còn lại vào tay Diệp Lăng, tiện thể ngước lên nhìn cậu, chỉ thấy Diệp Lăng vẫn ngẩng mặt nhìn trời, khóe môi như cười như không… Dù thế nào đi nữa thì nhìn Diệp Lăng cũng đang rất thả lỏng.

“Cậu không thể ra khỏi nhà sao?”

“Giam cầm theo nghĩa đen. Cậu có thể hiểu là tôi sẽ bị khóa trong một căn phòng gần giống phòng tù vậy”

“Tôi chưa đi tù bao giờ”

“Như phòng khách nhà cậu trước đây thôi… Tất nhiên là không có máy chơi game”

“Vậy chán lắm”

“Ừm, tôi rất ghét phải vào đó”

“Mà… Cậu làm sai gì chứ?”

“Tôi để bản thân quá bận rộn”

“Bận rộn cũng sai sao?”

“Đối với nhà tôi thì có. Tôi có thể bận rộn trong nhất thời, nhưng bận rộn kéo dài, nghĩa là tôi làm việc không hiệu quả”

Đặc quyền của những gia tộc phát triển nhiều đời như Diệp gia, họ chủ động trong việc đào tạo con người, nhân lực đáng tin chẳng hề thiếu, không nên đặt bản thân vào tình trạng giải quyết công việc trong bận rộn.

“Có phải vì thời gian cậu ở cạnh tôi quá nhiều không?”

“Do bản thân tôi thôi… Cha muốn tôi học cách giao việc ra… Nhưng tôi không đủ quyết đoán, cũng không đủ tự tin”

“Cậu mà không quyết đoán, không tự tin ư?”

Trong nhận định của Phí Cửu, Diệp Lăng là người có thể dễ dàng đưa ra mọi quyết định hiệu quả, cậu ấy tài giỏi như thế, thì sao lại thiếu tự tin chứ?

“… Kiểm soát việc mà mình không làm còn khó hơn tự làm mọi thứ mà”

Nhưng không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào sức mình, cậu phải học cách sử dụng người khác.

“Nghe có vẻ phiền phức đấy”

Diệp Lăng bất giác cúi đầu nhìn Phí Cửu. Từ góc nhìn của Diệp Lăng, cậu chỉ thấy đỉnh đầu đã chùm một lớp áo khoác dày. Cậu từ từ khụy gối ngồi xuống, nhỏ giọng nói:

“Thật ra tôi thấy rất thú vị”