Lâm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi thêm:
“Vậy Y Di Dung thì sao? Anh có thấy con bé không?”
“Sáng nay tôi đưa con bé đi học rồi. Giờ đi chợ nấu cơm, lát nữa mới đón về được.”
Lâm Dĩnh mím môi. Cô cao 1m65, so với nữ giới bình thường thì không thấp, nhưng đứng cạnh Thần Tử Thiên – cao tận 1m9 – lại còn đang đi dép lê thay vì giày cao gót, trông chẳng khác nào người tí hon đứng cạnh khổng lồ, hoàn toàn không có chút sức mạnh nào.
“Vậy lát nữa tôi có thể đi cùng anh đón bé Y Di Dung được không?”
Thần Tử Thiên không có ý kiến. Dù sao Lâm Dĩnh cũng là một trong số ít người ở cái làng này thực lòng quan tâm đến cô nhóc nhà hắn.
“Ừ. Khi nào tôi nấu xong, tôi qua gọi.”
Nói rồi, hắn rút từ trong túi quần ra một cây kẹo mút, thong thả bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Đây là đồ hắn mới tịch thu của Y Di Dung. Nhóc con này dạo gần đây ăn đồ ngọt quá nhiều, răng hàm có dấu hiệu bị sâu rồi. Mấy hôm nữa phải đưa đi nha sĩ kiểm tra mới được.
Lâm Dĩnh nhìn cảnh đó mà muốn bật cười, may mà nhịn được.
“Vậy tôi về trước.”
“Ờ.”
Thần Tử Thiên xách theo cái giỏ, đi dạo một vòng nữa mới về.
Về đến nhà, vừa bước đến cửa, khí lạnh từ điều hòa đã phả dưới chân. Thần Tử Thiên xoay nắm cửa, ném một chiếc kẹo mút về phía người đang ngồi chơi game.
Lục Phú nhanh tay lẹ mắt bắt được, nhưng cũng vì chểnh mảng mà thua trận, chân đi tất trắng nhảy cẫng trên ghế.
“Lão đại , anh làm gì vậy ? Em thua rồi đây này.”
Năm phút sau.
“Còn có ý kiến ?”
Thần Tử Thiên mặc tạp dề hồng, tay cầm đồ đảo bằng gỗ đặt lên vai, dựa vào tường hất cằm hỏi.
Lục Phú đang cật lực lau nhà, vội lắc đầu:
“Dạ không có.”
Vừa nói vừa muốn mếu, cái máy chơi game mới toanh của hắn, cứ vậy mọc hai cái cánh thiên thần bay đi mất rồi còn đâu.
Lão đại xấu xa, hắn muốn đình công, đình công.
“Nhanh cái tay lên coi , lau có cái nhà mà lâu thế ?”
Bàn tay cầm cây lau nhà vừa giơ lên lập tức hạ xuống, cánh lưng thẳng căng cũng còng dần, sau đó từng đường chổi luồn vào trong ngóc ngách.
“Em lau xong liền đây.” (Ôi , ảnh hèn.)
Món thịt rang cháy cạnh đã xong, Thần Tử Thiên bỏ tạp dề, đá vào mông Lục Phú đang mơ màng ngủ.
“Dậy.”
Lục Phú dụi mắt.
“Lão đại , anh muốn đi đâu ạ ?”
“Đi thì biết.”
Cho tới hai tiếng sau, Lục Phú nước mắt lưng tròng nhìn tài khoản đột nhiên tăng tiền.
“Lão đại , máy chơi game của em không đắt vậy đâu , anh làm vậy em ngại lắm !”
“Máy chơi game của cậu thì liên quan gì đến tôi ?”
“Đây không phải tiền anh đền em à ?”
“Cậu tưởng bở đi. Tiền nhờ cậu giữ hộ , đợi mấy tháng nữa nhớ chuyển lại. Tôi vừa bị cảnh sát điều tra, giờ tài khoản đột nhiên có thêm số tiền lớn, bọn họ lại nghi ngờ.”
Lục Phú : “…”
Về đến nhà đã cách lúc Y Di Dung tan học có ba mươi phút.
Thần Tử Thiên cởi áo, xắn tay bóc tỏi, điện thoại còn chưa kịp nóng chỗ trên bàn bếp vang lên.
“Thần thiếu , người tôi đã đem về , sắp xếp thế nào ạ ?”
“Đem qua đây đi.”
“Dạ.”
Lúc Hạ Thanh Hoàn xách theo Y Nhạc Huy đã run muốn nhũn chân chạy về đến, mùi thơm của tỏi xào từ trong bếp đang bay ra.
“Thần thiếu.”
Thần Tử Thiên tắt bếp, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút đi ra ngoài, hạ mình ngồi trên ghế ở phòng khách. Y Nhạc Huy bị Hạ Thanh Hoàn ép quỳ dưới đất, lòng đau mà mặt vẫn cười nịnh nọt.
“Thần Tử Thiên… Nể tình chúng ta là hàng xóm bấy lâu, cậu có thể…”
Rau chân vịt của Y Di Dung hắn còn chưa kịp xào xong, lại càng không có thời gian nghe Y Nhạc Huy nói, Thần Tử Thiên không kiên nhẫn cắt ngang.
“Ông có biết mình còn sống được đến bây giờ là nhờ vào cái gì không ?”
“Tôi…”
Thần Tử Thiên cúi người, ngón tay trắng và dài, khớp ngón tay rõ ràng nâng lên cằm dưới của Y Nhạc Huy, mặt cũng cúi gần vào.
“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ông biết chưa ?”
Y Nhạc Huy đập đầu xuống đất, vội vàng nhận lỗi.
“Tôi… Từ nay tôi sẽ đối xử với Y Di Dung thật tốt, tuyệt đối sẽ không để con bé phải buồn nữa. Cầu xin cậu hãy tha thứ cho tôi lần này, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu.”