Đến nội dung chính

Chương 47: Dù sao thì, ma quỷ mê hoặc lòng người.

admin 722 Chữ Cài Đặt

Y Di Dung bĩu môi, vẻ mặt hùng hồn.

“Chú đừng tưởng cháu không biết mèo với cọp cùng họ nhé! Ý chú bây giờ là cháu với chú ngồi chung một chiếc thuyền chứ gì?”

“Có vậy thôi mà còn dùng phép ẩn dụ. Chú coi thường cháu quá rồi đó!”

Thần Tử Thiên chẳng buồn đôi co với cô nhóc, với tay lấy ra từ balo một gói hạt dẻ ngào bơ đường.

“Ăn không?”

“Có chứ.”

Hắn thản nhiên bóc hạt dẻ, mùi bơ thơm nức, khiến Y Di Dung chờ không nổi, tháo luôn khăn che mặt ra, há miệng nhoàm một cái hết sạch hai hạt trên tay Thần Tử Thiên, miệng nhai nhồm nhoàm.

“Ngon quá… óa…” Cô bé liếm môi chưa hết thèm, “Chú mua ở đâu thế?”

“Lúc nãy đợi trang điểm hơi lâu nên đi mua.”

“Vậy chú cho cháu thêm hạt nữa đi.”

Thần Tử Thiên tiếp tục bóc thêm hai hạt, một hạt đưa cô bé, một hạt tự mình ăn.
Bùi bùi, không quá ngọt, cũng tạm.

So với cả quãng đường bị nhóc con này tra hỏi đủ thứ, vẫn là dùng đồ ăn dụ dỗ hiệu quả hơn nhiều.

Đoàn xe mười chiếc tượng trưng cho số tuổi của Y Di Dung chậm rãi dừng lại. Những người trong bữa tiệc nhận được tin tức, ánh mắt lập tức hướng về phía cô bé được Thần Tử Thiên ôm trên vai, nghiền ngẫm rồi đánh giá.

“Còn tưởng Thần Thiếu Gia giữ thân như ngọc, không tham luyến tài sắc, hóa ra đã có ý trung nhân từ lâu.”

Lạc Cường Khiên tay nâng ly rượu, nhàn nhã bước tới.

Ánh mắt vừa chạm vào hắn, Y Di Dung run lên, bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt vạt áo Thần Tử Thiên, lẩm bẩm:

“Quỷ… Ma quỷ…”

Lạc Cường Khiên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt dừng trên gương mặt cô bé.

Mái tóc vàng mềm mại, đôi mắt xanh hút hồn, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết, áo vest dài đen tuyền chạm đầu gối, bên trong là áo len cổ lọ kéo cao đến quai hàm, cộng thêm giọng nói trầm thấp mang chút tà mị…
Tất cả khiến Y Di Dung liên tưởng đến một nhân vật mà cô bé rất thích—

Đọa thiên sứ.

Nhưng dù hắn có phải con ma đêm đó hay không, có Chú Thiên ở đây, nhóc cũng không sợ!

“Thần Thiếu Gia, cách chào hỏi của cậu thật đặc biệt đấy!”

Xung quanh, những kẻ xem kịch vui cười đầy hào hứng.

Ai cũng biết Thần Tử Thiên và Lạc Cường Khiên hiện là hai ứng cử viên sáng giá nhất tranh đoạt vị trí thừa kế Thần Gia.

Một bên là Thần Tử Thiên—con chính thống của Thần Gia, từ nhỏ đã cầm thìa vàng lớn lên.

Một bên là Lạc Cường Khiên—kẻ đột nhiên xuất hiện, luôn kề cận bên Thần lão gia tử, thân phận thực sự vẫn còn là một bí ẩn.

Có người suy đoán hắn là con riêng của Thần lão gia tử. Nhìn kỹ, giữa hắn và Thần Tử Thiên quả thực có nhiều nét tương đồng, bảo không có quan hệ gì thì hơi khó tin.
Nhưng cũng có kẻ phản bác—Thần lão gia tử nổi tiếng yêu thương vợ. Năm đó, ông từng bị thương nặng trên đường về gặp tân nương, muốn ghé qua nhà ông ngoại Thần Trác xin tá túc một đêm, ai ngờ bị mẹ Thần Trác nhân cơ hội tính kế. Từ đó đến nay đã gần năm mươi năm, nhưng ông vẫn luôn chán ghét đứa con trai trưởng này.

Một người như vậy, lại đột nhiên lòi ra một đứa con riêng?

Hơn nữa, mức độ sủng ái chỉ kém Thần Tử Thiên một chút?

Nghe thật khó tin.

Đáng nói hơn—Thần lão phu nhân còn đặc biệt yêu quý Lạc Cường Khiên, không ít lần đích thân chọn quần áo cho hắn.

Thần Tử Thiên xoa đầu Y Di Dung, nở nụ cười nhàn nhạt:

“Trẻ con mà, lần đầu ra ngoài, thấy người lạ bị sợ cũng là chuyện thường. Mong mọi người bỏ qua.

Có điều…”

Hắn hơi dừng lại, ánh mắt thản nhiên quét qua Lạc Cường Khiên.

“Lạc tiên sinh đẹp như vậy, bị so với ma quỷ cũng không có gì lạ.

Dù sao thì, ma quỷ mê hoặc lòng người.

Không có chút vốn liếng, làm sao mà làm được chứ?”