Đến nội dung chính

Chương 33: Cái gì gọi là cô bé nhà tôi? Đó là con của hàng xóm

admin 668 Chữ Cài Đặt

“Lão đại, bên anh có chuyện gì à?”

Thần Tử Thiên đứng ở cửa, nghe theo tiếng bước chân rời đi của Y Di Dung, sau đó trở về giường, tay chạm vào tai nghe, khởi động lại.

“Không có gì. Báo cáo tiếp đi.”

“Sau khi cảnh sát theo tình báo ập đến, tra xét hồi lâu quả nhiên giống như chúng ta dự đoán, số hàng bọn họ chuẩn bị gài trên xe đã bị thủ tiêu không dấu vết.”

Thần Tử Thiên sớm đoán được sẽ có kết cục này, không có gì bất ngờ. Bày ra bàn cờ này, chỉ là muốn khẳng định trong tổ chức đến cùng có kẻ phản bội hay không.

“Cảnh sát có nói gì không?”

Thấy Thần Tử Thiên nhắc đến cảnh sát, Lục Phú kêu khổ không ngừng.

“Hôm nay em đã ngồi ở đồn cả mấy tiếng đó. Bọn họ cứ cố tìm cách ngăn em lại, hỏi này hỏi kia. Mà công nhận kỹ thuật hỏi cung của bọn họ tốt thật, gốc gác cũng suýt bị họ hỏi ra luôn rồi. May mà con người em thanh thanh bạch bạch, không làm chuyện gì trái với lương tâm nên không cần sợ.”
Báo cáo công việc mà cậu chàng vẫn không quên nói xấu đồng nghiệp:

“Chứ nào có giống tên họ Sảnh kia, chảnh chọe thấy ớn, nhìn phát ghét.”

Ngón tay Thần Tử Thiên múa trên bàn phím, căn chỉnh đề toán mình tự biên soạn cho Y Di Dung để mai cô nhóc luyện tập trước buổi kiểm tra thử.

“Cậu đi mà nói với cậu ta đấy, nói với tôi làm gì?”

“Thôi mà lão đại, khi nào anh mới chịu về? Em ở với tên đó sắp buồn chết luôn rồi! Anh thương em nhất mà, về đi có được không?”

Thần Tử Thiên chuyển tài liệu qua máy in nhỏ trong phòng, tùy ý hỏi:

“Sảnh Ca hối lộ cậu bao nhiêu thế?”

Lục Phú quay đầu nhìn Sảnh Ca ở ngay phía sau đang bù đầu xử lý văn kiện, nuốt khan phản bác:

“Sao anh có thể nghi ngờ nhân phẩm đoan chính, liêm khiết vô Thần của em như thế?”

Thần Tử Thiên chẳng thèm nhiều lời:
“Hôm trước Chung Ly bảo con Lexus của tôi sửa xong rồi. Có gì cậu bảo Sảnh Ca vào thư phòng lấy chìa khóa ở ngăn tủ thứ hai bên trái, đến đó nhận về đi. Phí bảo dưỡng tôi sẽ chuyển trả sau.”

Con xe được Chung Ly bảo dưỡng?

Sẽ không phải là con xe đó chứ?

“Lão… lão đại, con xe mà anh bảo sẽ không phải là con Lexus LX600 biển ngũ quý 2 đấy chứ?”

“Có vấn đề?”

“Dạ, không có gì đâu. Chỉ là dạo này Sảnh Ca bận quá, em sợ cậu ta không có thời gian. Chuyện lấy xe cứ để em lo cho.”

Lục Phú hét toáng trong lòng. Hắn nói mà, tên người sắt Sảnh Ca kia sao đột nhiên lại than mệt, còn hối lộ hắn hẳn bộ sưu tập logo số lượng có hạn để hắn gọi điện cho lão đại kể khổ. Thì ra là muốn ở sau lưng làm trò quỷ à?

Đấu giá biển con xe đó chưa bao lâu thì lão đại bị tai nạn. Sau đó, nó được đưa qua cho Chung Ly duy tu bảo dưỡng với lắp đặt một vài thiết bị nhỏ, đến hiện tại mới xong.
Anh em thế đấy!

Rõ biết hắn thèm thuồng con xe đó lâu rồi, vậy mà dám nẫng tay trên. Để mà xem, tôi đây không chỉnh ch/ết cậu, tôi tự viết ngược tên lại, còn gọi cậu là ba.

“Đúng rồi lão đại, tình hình bên này chưa ổn định, em cảm thấy anh trước hết đừng trở về vội. Cô bé nhà anh không phải sắp thi học kỳ rồi à? Anh cứ việc yên tâm giúp cô bé ôn luyện, chuyện ở đây có bọn em lo.”

Thần Tử Thiên nhăn mày:

“Cái gì gọi là cô bé nhà tôi? Đó là con của hàng xóm.”

Lục Phú: “…”