“Tôi thì làm sao?”
Lâm Oánh gõ mạnh chiếc xẻng sắt xuống mép chảo.
“Keng!”
Tiếng động chát chúa khiến Hứa Gia Minh giật bắn mình.
“Anh mở miệng ra là nói đạo lý, là tư tưởng giác ngộ. Vậy anh giải thích xem, cái tư tưởng nào dạy anh thân là đàn ông con trai sức dài vai rộng, lại mặt dày đi đòi ăn chực đồ tiếp tế của một cô gái? Đã ăn bám còn ra vẻ bề trên. Anh không thấy ngượng, nhưng tôi nhìn còn thấy buồn nôn thay anh đấy! Cút ra ngoài, đừng có đứng đây làm ô nhiễm không khí trong bếp của tôi!”
Ngoài cửa lập tức vang lên vài tiếng cười khúc khích.
Mấy nam nữ thanh niên trí thức vốn chẳng ưa gì thói tự cao tự đại của Hứa Gia Minh, nay thấy hắn bị Lâm Oánh mắng đến mức không kịp vuốt mặt, trong lòng đều cảm thấy hả hê.
Hứa Gia Minh cảm nhận rõ những ánh mắt chế giễu đang chĩa vào lưng mình.
Gương mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng bệch, rồi lại tím tái. Dạ dày vốn đang cồn cào vì đói, giờ càng khó chịu hơn, nhưng lồng ngực lại nghẹn cứng bởi cơn tức giận và nhục nhã.
Ngay lúc đó, trong đầu Lâm Oánh liên tiếp vang lên âm thanh máy móc của Hệ thống Thay Đổi Cốt Truyện:
[Đinh! Phát hiện cảm xúc phẫn nộ, nhục nhã tột độ từ Hứa Gia Minh. Năng lượng thu thập: +30.]
[Cảnh báo: Thanh năng lượng hiện tại đã đạt mức tối đa 100/100. Năng lượng dư thừa không thể tích lũy thêm. Đề nghị ký chủ mau chóng tìm cơ hội sử dụng để tránh lãng phí!]
Lâm Oánh nhướng mày.
Chà, tên Hứa Gia Minh này đúng là một cục pin sạc siêu tốc. Mới mắng vài câu mà đã cung cấp từng ấy năng lượng.
Đáng tiếc thanh năng lượng đã đầy từ lúc Bạch Thu Thủy chui vào chuồng heo, nếu không lần này cô đã có thêm một mẻ thu hoạch lớn.
Nhưng cũng chẳng sao.
Cứ giữ nguyên 100/100, kiểu gì lát nữa cô cũng sẽ tìm được chỗ để dùng.
“Lâm Oánh! Cô nhớ kỹ những lời hôm nay cô nói! Đừng có hối hận!”
Hứa Gia Minh nghiến răng, cố vớt vát chút thể diện cuối cùng rồi hầm hầm quay lưng bỏ đi. Hắn bước thẳng về phòng nam, đóng sầm cửa lại.
Hắn thề từ nay về sau sẽ không thèm nhìn mặt Lâm Oánh nữa.
Hắn muốn xem, ở cái nơi nông thôn hẻo lánh này, không có sự che chở của hắn, cô ta còn có thể sống được bao lâu!
Lâm Oánh chẳng buồn để tâm đến bóng lưng chật vật ấy.
Cô lấy một chiếc bát sành lớn, cẩn thận trút toàn bộ thức ăn trong chảo ra.
Rau dại xanh mướt được phủ một lớp mỡ heo óng ánh, xen lẫn những miếng thịt nạc dăm hầm nhừ, đỏ nâu và bóng bẩy. Hương thơm béo ngậy của thịt hộp hòa cùng mùi hương đặc trưng của rau rừng, tạo thành một mùi vị dân dã nhưng quyến rũ đến lạ.