“Trời! Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Mẹ làm con sợ đấy. Mẹ quên con là đứa to béo nhất nhà à! Nuôi con béo tốt thế này rồi giờ có công dụng rồi đấy.” Tuyết Lam cười đùa với mẹ.
Một tiếng sau, Tuyết Lam rời khỏi chỗ lấy máu. Bà Trương còn có việc cần ở lại trao đổi thêm với bác sĩ nên một mình cô ra khỏi phòng. Đi về đến phòng lúc nãy, Tuyết Lam nhìn chàng trai đang thẫn thờ đứng ngoài cửa, khóe môi cô khẽ nâng lên.
“Kêu cậu đợi trong phòng chứ không phải ngoài này mà.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mặt cậu bừng sáng nhìn sang: “Lâu thế!”
Tuyết Lam vỗ vào vai cậu: “Vào phòng ngồi đi.”
Vương Triết ngoan ngoãn theo sau. Nhìn bố đang lau mồ hôi cho Linh Nhi, cô khẽ gật đầu chào với ông. Tuyết Lam nhắm mắt lại lặng lẽ dựa người vào tường, một loại mùi đặc trưng mà chỉ có ở bệnh viện xộc vào mũi cô. Cô ghét mùi này vì từ bé Linh Nhi đã luôn phải đến đây vì căn bệnh quái ác.
Vương Triết nhìn tay trái Tuyết Lam có dán băng dính trên đó còn dính chút máu, cậu liền hiểu ra cô vừa đi đâu. Mặt mày Vương Triết lại tối sầm, cậu dùng ánh mắt đầy căm thù nhìn đứa nhỏ đang nằm bất tỉnh trên giường.
Chợp mắt từ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang tự đầu vào vai Vương Triết. Thấy trên áo cậu ta còn dính nước miếng của mình, cô nhanh chóng tiêu hủy dấu vết.
“Cậu dậy rồi à.”
Tuyết Lam giật mình, xấu hổ khi bị Vương Triết bắt tại trận.
[Ha…Ha…Ha… Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười thật tươi.]
“Cậu muốn uống nước không?”
Tuyết Lam gật đầu. Vương Triết liền rời khỏi phòng đến chỗ máy bán nước tự động bên ngoài.
[Nhưng trong phòng có bình nước chung mà nhỉ! Sao không lấy ở đó?]
Đột nhiên Thanh Thanh nhảy sang ngồi gần, mặt sát lại Tuyết Lam.
“Cậu cho cậu ta ăn gì mà sau có thể dễ dàng sai khiến tên ác quỷ đó vậy? Sao môt tên ưa sạch sẽ như hắn mà chịu ăn mấy thứ đó cơ chứ? Còn không thấy tởm khi bị nước miếng dính nữa?…Cậu nắm thóp được gì rồi à? Chia sẻ cho tôi với. Hứa sẽ cho cậu nhiều tiền, Bao nhiêu cũng trả…”
Ấn tượng ban đầu của Tuyết Lam về cô gái này không được tốt nhưng nhìn dáng vẻ cô gái này xoắn xuyết đặt câu hỏi không ngừng cho mình, cũng không thèm để đối phương có khoảng trống giải đáp thắc mắc. Cô thấy cô nàng này cũng thú vị.
“Phụt!!!” Tuyết Lam che miệng cười khi nhận ra cô nàng này không giống với hình tượng lạnh lùng, khó gần như chính bên ngoài vốn có của cô.
“Gì! Sao cười? Bị nhiễm bệnh của chó Cố An rồi à?” Thanh Thanh ngơ ngác nhìn.
“Không phải chỉ là…”
“Có năm loại nước, cậu muốn uống loại nào?” Tuyết Lam chưa kịp nói hết, đột nhiên Vương Triết từ ngoài đi vào.
Tuyết Lam trố mắt nhìn túi bự trong tay cậu ta. [Cậu hốt hết nước ở cây bán hàng tự động về à!]
“Cậu muốn uống cái nào?” Tuyết Lam hỏi ngược lại.
“Cậu chọn trước đi.”
Biết Vương Triết rất cứng đầu nếu Tuyết Lam không chọn trước thì chắc chắn hành động sẽ kéo dài. Cô lấy một chai nước khoáng rồi quay sang định hỏi người bên cạnh muốn uống loại nào thì phát hiện chiếc ghế trống không. Nhìn qua tít tận hàng ghế xa bên kia mới thấy Thanh Thanh đang giả vờ lạnh lùng lướt điện thoại như chưa hề có cuộc nói chuyện vừa rồi.
“Sao thế?” Vương Triết ngồi xuống, thấy cô loay hoay tìm gì đấy nên hỏi.
Tuyết Lam lắc đầu.
Nhìn Vương Triết, sau khi ngồi xuống cậu ta vẫn không có bất cứ hành động nào là sẽ đứng lên chia số nước còn lại cho mọi người, cô lấy cùi trỏ đẩy tay cậu ta:
“Cậu tình uống hết số nước đó?”
Vương Triết đang ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt đầy chán nản, đôi chân không ngừng đung đưa trong sự mệt mỏi. Nghe câu này cậu nhanh chóng ngồi thẳng lưng đưa túi nước ra về phía Tuyết Lam:
“Của cậu đấy. Muốn đổi loại khác à?”
Tuyết Lam kéo tai Vương Triết sát lại, nói nhỏ: “Đại ca! Cậu muốn tôi tối nay ôm bụng ngủ trong nhà vệ sinh à. Chia cho mọi người đi.”
Mặt cậu ta xị xuống không muốn đứng lên, chỉ dùng tay ra hiệu Sở Ái qua đây rồi đưa túi nước cho cô bé nhưng vẫn không quên giữ lại hai chai nước khoáng cùng hãng với loại Tuyết Lam vừa uống.