Tên này… cả căn phòng, tường đều được nạm kín những viên đá quý lòe loẹt, phong cách gì thế này?
Phong cách khoe của dân mới giàu?
Khóe miệng cô giật nhẹ, không nhịn được bước tới sờ thử, xác nhận tất cả đều là đá quý thật, hơn nữa còn toàn là loại thượng hạng đủ loại khác nhau.
Dày đặc đến mức cô gần như không nhìn thấy cả khe tường, lấy đá quý làm gạch ốp tường luôn?
Chói đến mức muốn đâm mù mắt chó hợp kim titan của cô.
Á Đặc thì không biết cô đang cạn lời, đắc ý khoe khoang: “Thấy sao? Trang trí căn biệt thự này tốn của tôi biết bao tâm huyết, một phần ba số đá đẹp nhất trong kho báu của tôi đều gắn lên tường hết rồi, ông đây biết ngay em nhất định sẽ thích!”
Tô Nại: “…”
Nhìn qua đúng là tốn không ít công sức.
Ánh mắt cô cuối cùng dừng lại ở một căn phòng, so với những chỗ khác thì căn này lại đơn giản, mộc mạc, còn hơi lạnh lẽo, hoàn toàn là phong cách trái ngược với bên ngoài. Cô hất cằm chỉ: “Sao phòng kia lại không giống?”
Á Đặc “hừ” một tiếng, khinh thường nói: “Phòng đó của Liên Sắt Phu, con chim ưng quê mùa vừa nghèo vừa không có mắt thẩm mỹ, hoàn toàn theo không kịp gu của ông đây.”
Tô Nại ngạc nhiên: “Anh sống chung với Liên Sắt Phu à?”
“Phì phì phì, ai mà sống chung với anh ta chứ?”
Sắc mặt Á Đặc tối sầm lại, có lẽ vì có Tô Nại ở bên cạnh nên lập tức vung đuôi hồ ly ve vãn, biện hộ: “Ông đây rộng lượng thôi, tiểu mỹ nhân à, tôi là hùng phu của em mà, còn Liên Sắt Phu là ông đây thay em thu nhận, ông đây vốn dĩ là con hồ ly tốt bụng như vậy đó.”
Đuôi hồ ly liên tục quấn lấy lòng bàn tay Tô Nại, đôi mắt đỏ ra sức ám chỉ kiểu “thấy chưa, ông đây rộng lượng thế nào.”
Đương nhiên, hắn cũng có tính toán riêng của mình.
Đừng nhìn Liên Sắt Phu suốt ngày trầm lặng, chứ thủ đoạn cũng không ít đâu! Âm thầm buộc được tiểu mỹ nhân Tô Nại lại bên mình, ngang hàng với hắn rồi!
Phải kéo người về cùng đội trước, đến lúc Tô Nại đến tìm Liên Sắt Phu, hắn liền ra tay cướp người!
Như vậy chẳng phải là được yêu chiều gấp đôi? Khà khà khà~ (chống nạnh cười ngạo nghễ).
Trong đầu Á Đặc đã diễn xong cả một vở kịch.
Tô Nại liếc hắn: “Ồ? Anh không lấy tiền của anh ấy à?”
Hồ ly nào đó nghẹn họng: “Ờm, có lấy một ít.”
Hắn vội vàng chống chế: “Nhưng chút tiền đó ông đây còn chẳng thèm để mắt tới.”
Tô Nại đỡ trán.
Đúng là “không để mắt tới”, nhìn căn phòng đầy đá quý này đi, chỉ là một phần ba trong kho của hắn thôi…
So lại với Liên Sắt Phu.
Nghe nói thực lực tài chính của tên đó cũng chẳng khá là bao, khá chật vật.
Có thể đưa được tiền cho Á Đặc, chắc là gom hết tài sản của mình rồi.
Tuy Á Đặc không có ý xấu, nhưng kiểu được lợi rồi còn giả bộ đáng thương này… Liên Sắt Phu mà đối đầu với hắn, có khi sẽ thiệt thôi?
Nói mới nhớ, dạo này không thấy Liên Sắt Phu đâu?