Đến nội dung chính

Chương 42

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Có rắn à?” Có một giọng nói lạ hỏi.

“Đúng vậy, vừa nãy thôi, lúc cô ấy gọi điện thoại thì rắn đang bò qua người cô ấy.”

Bên kia im lặng một lát, rồi lại hỏi: “Còn gì khác không?”

Du Nhân lắc đầu, nhận ra đối phương không nhìn thấy, bổ sung: “Không có gì khác nữa, chân phải, chân phải rất đau, có thể bị gãy xương rồi.”

“Được, nếu cô ấy gọi lại thì kịp thời báo chó chúng tôi.”

Du Nhân hỏi: “Những thông tin này có ích không?”

“Rất có ích.” Đối phương nói.

Cúp điện thoại, đội trưởng đội cứu hộ đến trước mặt ba mẹ Chu.

“Có một tin tốt, con gái của hai bác có thể miêu tả rõ ràng môi trường xung quanh, còn có thể chú ý đến màu sắc của rắn, chứng tỏ trạng thái cơ thể và tinh thần của cô ấy đều rất ổn định.”

Mẹ Chu nghe vậy, khóc không thành tiếng.

“Điềm Điềm sợ rắn nhất, nó nhìn thấy rắn đồ chơi cũng khóc, làm sao có thể…”
Ba Chu ôm lấy vợ.

Đội trưởng đội cứu hộ an ủi: “Núi Vân Linh là loại núi tương đối bằng phẳng, hầu như không có chỗ nào có độ dốc lớn, xung quanh còn có làng nữa. Mỗi năm chúng tôi vào núi tìm người không dưới hai mươi lần, thời gian có dài có ngắn, đều tìm về được cả.”

Mẹ Chu liên tục cầu xin: “Xin các anh nhất định phải tìm được con bé.”

Trong nhà nghỉ nhỏ, tivi vẫn mở, phát đi phát lại một bộ phim truyền hình dài tập từ hai mươi năm trước.

Du Nhân tắt tivi, cố gắng ngủ, cô hy vọng ngủ rồi, có thể lại xuyên vào cơ thể Chu Tiểu Điền.

Nhưng càng muốn ngủ lại càng không ngủ được, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, có người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa khiến ba người giật mình.

Tề Mạc Dương tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói mệt mỏi khàn khàn nhưng lại phấn khích.
“Tìm thấy rồi! Người đã được đưa đến bệnh viện rồi!”

“Bệnh viện nào, chúng tớ lập tức đến.”

Phương Manh bật dậy thu dọn đồ đạc.

Tề Mạc Dương dừng lại một chút, nói: “Không cần phải gấp vậy đâu, tình trạng sức khỏe của cô ấy vẫn ổn, chỉ là người hơi bị hạ thân nhiệt hôn mê thôi. Bây giờ cũng không cho thăm, đợi cô ấy kiểm tra xong chuyển về bệnh viện trong thành phố, mọi người hãy đến thăm cô ấy.”

Châu Hân Duyệt thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Tìm thấy bằng cách nào?”

Tề Mạc Dương nhìn Du Nhân, nói: “Nhờ cuộc điện thoại đó. Tháng này, rắn không nên hoạt động nhiều như vậy. Cảnh sát nghĩ đến trên núi có một ngôi làng nuôi rắn, đoán là rắn trong đó chạy ra, bên cạnh làng còn có sông nữa. Đội cứu hộ liền tìm theo hướng đó, chưa đến hai tiếng đã tìm thấy.”
Nghe nói cuộc điện thoại của mình có tác dụng lớn, Du Nhân vô thức mỉm cười.