Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 32: Bản nhạc lúc nửa đêm

admin 527 Chữ Cài Đặt

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Thẩm Phàm khẽ nhíu mày, bản năng của một đặc nhiệm khiến anh cảm thấy có chút không tự nhiên khi cô gái trẻ này đột ngột bước vào khoảng không gian riêng tư của mình.

Mùi hương thanh khiết, pha chút mùi chu sa thoang thoảng trên người Ninh Khanh vây lấy anh.

“Nhưng trước đó, tôi cần xác nhận một chuyện.”

Chưa kịp để Thẩm Phàm phản ứng, Ninh Khanh đã dứt khoát đưa tay ra, chủ động nắm chặt lấy bàn tay to lớn, thô ráp của anh.

Oanh!

Một luồng điện ấm áp, mạnh mẽ như dòng hải lưu mùa hạ lập tức từ lòng bàn tay Thẩm Phàm lao thẳng vào kinh mạch của Ninh Khanh.

Chiếc la bàn ngọc trên bàn như được uống cam lộ, bề mặt ngọc tủy chuyển sang màu đỏ rực rỡ, linh khí xung quanh phòng trọ vốn dĩ hỗn tạp bỗng chốc được thanh lọc sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc.
Sự thử nghiệm này thành công vượt quá mong đợi. Thể chất của anh quả thực là khắc tinh của mọi loại tà thuật, đồng thời là phúc tinh của cô.

Trái ngược với sự ung dung tự tại của Ninh Khanh, Thẩm Phàm hoàn toàn hóa đá.

Bàn tay cô gái nhỏ nhắn, mềm mại và có chút lành lạnh đang bao trọn lấy lòng bàn tay đầy vết chai sần vì súng đạn của anh.

Trong suốt ba mươi năm cuộc đời, Thẩm Phàm chỉ biết đến huấn luyện, thực chiến và đối đầu với oán linh tà túy, anh chưa từng có bất kỳ hành vi tiếp xúc thân mật nào với phái nữ, càng không nói đến việc bị một cô gái kém tuổi “tấn công” bất ngờ thế này.

Gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày của vị Đội trưởng đặc nhiệm lập tức rạn nứt.

Từ vùng cổ, hơi nóng bốc lên nhuộm đỏ bừng cả hai bên tai, rồi nhanh chóng lan ra khắp mặt. Chỉ trong vài giây, Thẩm Phàm đã đỏ mặt tía tai đúng nghĩa đen.
“Cô… Cô Ninh Khanh, cô đang làm cái gì vậy?”

Thẩm Phàm lắp bắp, giọng nói mất đi vẻ uy nghiêm trầm ổn thường ngày. Anh muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng Ninh Khanh lại siết chặt hơn một chút, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh, tràn đầy vẻ vô tội và tinh nghịch:

“Đội trưởng Thẩm căng thẳng cái gì? Tôi chỉ là đang xem chỉ tay để đoán vận mệnh cho anh thôi mà. Xem ra… vận đào hoa của anh tới muộn, nhưng một khi đã tới thì trốn không thoát đâu.”

Ninh Khanh mỉm cười thả tay ra, lùi lại một bước, tâm trạng cực kỳ tốt khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống hiếm hoi của vị khắc tinh tà ác Cục Số 9.

Thẩm Phàm vội vàng thu tay vào túi áo khoác măng tô, ho khan một tiếng để che giấu sự xấu hổ tột cùng, cố gắng kéo thần trí của mình trở lại với công việc: “Khụ… Cô Ninh Khanh, chúng ta… chúng ta nói về chính sự đi!”